Trên 50 tỷ đồng chăm lo Tết Canh Tý cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 50 tỷ đồng, hỗ trợ trên 95.000 vé ô tô miễn phí, trao trên 75.000 suất quà chăm lo cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; trong đó riêng LĐLĐ thành phố đã chi 7,6 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo Tết.    
tren 50 ty dong cham lo tet canh ty cho cong nhan vien chuc lao dong Hoạt động chăm lo Tết cho người lao động ngày càng chuyên nghiệp, thực chất
tren 50 ty dong cham lo tet canh ty cho cong nhan vien chuc lao dong Hàng triệu công nhân lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết
tren 50 ty dong cham lo tet canh ty cho cong nhan vien chuc lao dong Một số doanh nghiệp nợ lương: Đã trả một phần trước Tết và có lộ trình trả nợ

Sáng 21/02, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý và triển khai chương trình công tác chính sách - pháp luật năm 2020. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng chủ trì hội nghị.

Theo ông Tạ Văn Dưỡng- Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố, các hoạt động chăm lo đối với đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức bài bản, chu đáo, thiết thực, có nhiều nét đổi mới, sáng tạo.

tren 50 ty dong cham lo tet canh ty cho cong nhan vien chuc lao dong
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng chủ trì hội nghị

Điều này thể hiện ở 4 nội dung trọng tâm, trước hết là việc tổ chức Tết sum vầy. Nét đổi mới của Tết sum vầy cấp Thành phố năm nay là ngoài các tiết mục văn nghệ, LĐLĐ Thành phố còn tổ chức bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị dành cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố còn tổ chức phiên chợ giảm giá, với nhiều mặt thiết thực phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong dịp Tết của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, được bán với mức giá giảm từ 10 đến 30% thậm chí là 50% và có những gian hàng 0 đồng. Ngoài ra , điểm khác biệt còn là Tết sum vầy năm nay đã được lan tỏa tới tận công đoàn cơ sở, khi có tới 43/45 công đoàn cấp trên cơ sở và 546 công đoàn cơ sở tổ chức Tết sum vầy ở cấp mình, tạo không khí náo nức, tưng bừng vui xuân đón Tết sớm trong công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Đối với việc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết, ông Tạ Văn Dưỡng cho biết, năm nay, LĐLĐ Thành phố tổ chức 40 xe, đưa 1811 công nhân lao động về quê ăn Tết, các chuyến xe đảm bảo chu đáo, an toàn. Ở cấp quận, huyện, ngành có 28/45 đơn vị tổ chức 87 chuyến xe đưa 3600 công nhân về quê đón Tết, tiêu biểu như LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, LĐLĐ huyện Thường Tín, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội v.v… Việc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết của LĐLĐ Thành phố và các Công đoàn cấp trên cơ sở đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tới các doanh nghiệp, vận động được ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia cùng Công đoàn chăm lo phương tiện về quê đón Tết cho người lao động.

tren 50 ty dong cham lo tet canh ty cho cong nhan vien chuc lao dong
Ông Tạ Văn Dưỡng- Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP báo cáo công tác chăm lo Tết Canh Tý cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Ngoài ra, tính chu đáo, thiết thực, hiệu quả trong công tác chăm lo Tết của các cấp Công đoàn Thành phố còn thể hiện ở việc sát sao nắm tình hình trả lương, thưởng Tết tại các doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động liên quan đến vấn đề trả lương, thưởng Tết cũng như thể hiện trong công tác thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động một cách đầy đủ, chu đáo của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Tổng cộng, trong dịp Tết Canh Tý 2020 này, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 50 tỷ đồng, hỗ trợ trên 95.000 vé ô tô miễn phí, trao trên 75.000 suất quà chăm lo cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; trong đó riêng LĐLĐ thành phố đã chi 7,6 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo Tết.

“Nhờ sự quan tâm chăm lo chu đáo của tổ chức Công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội rất an tâm, phấn khởi, đón xuân, vui tết an toàn, lành mạnh, không có diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn Thành phố. Công tác chăm lo Tết cho người lao động của tổ chức Công đoàn thật sự thiết thực, chu đáo, tạo được tiếng vang đối với dư luận xã hội, với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Đây là lý do quan trọng để sau Tết, 98% công nhân lao động đã trở lại làm việc từ ngày đầu khai xuân với không khí hăng say, sôi nổi”- ông Tạ Văn Dưỡng nhấn mạnh.

tren 50 ty dong cham lo tet canh ty cho cong nhan vien chuc lao dong
Ủy viên thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc chia sẻ kinh nghiệm và nêu đề xuất kiến nghị để thực hiện hiệu quả hơn công tác chăm lo Tết cho người lao động

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo ông Tạ Văn Dưỡng, công tác chăm lo Tết cho người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn còn một số tồn tại như công tác xã hội hóa còn ít, nhiều đơn vị tổ chức Tết sum vầy chưa đảm bảo yêu cầu về tính thiết thực, sát cơ sở, người lao động v.v…

Từ thực tiễn triển khai công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở đơn vị mình, tại hội nghị, đại biểu đại diện các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã trao đổi ý kiến, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cũng như nêu nhiều giải pháp, đề xuất, kiến nghị để công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng biểu dương sự nỗ lực, tích cực của các cấp Công đoàn Thủ đô trong tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động cũng như đánh giá cao kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn Thủ đô trong công tác này.

tren 50 ty dong cham lo tet canh ty cho cong nhan vien chuc lao dong
LĐLĐ Thành phố khen thưởng các đơn vị có thành tích trong tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động mà Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, đưa các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động về tận cơ sở, sát với người lao động, chẳng hạn như Tết sum vầy phải được tổ chức tại doanh nghiệp, bổ sung thêm các hoạt động vui tươi, sôi nổi từ đó mới tạo được sức lan tỏa rộng rãi và thực sự mang không khí vui xuân, đón Tết đến với người lao động.

Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng cũng đề nghị, ngoài sự tích cực, chủ động tổ chức, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng cần tham mưu với lãnh đạo quận, huyện, ngành cùng vào cuộc, huy động kinh phí từ các cấp chính quyền cùng chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt cần tăng cường xã hội hóa tới các doanh nghiệp để việc chăm lo Tết cho người lao động đạt hiệu quả cao hơn.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động của các cấp Công đoàn Thủ đô, nhằm kịp thời động viên các đơn vị, ngay tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 37 tập thể, 18 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chăm lo và công tác phục vụ Tết Canh Tý 2020.

Dịp này, LĐLĐ Thành phố cũng triển khai chương trình công tác chính sách - pháp luật năm 2020 với 11 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp thực hiện. Trong đó, , LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn nhất là công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chú trọng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia ây dựng, giám sát thực hiện quy chế tiền lương, tiền thưởng, hợp đồng bao động, bảo hiểm xã hội, tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến Thủ đô" được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Mới đây, các Công đoàn Khối Giáo dục huyện Thạch Thất đã tích cực tham gia Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp học mầm non tại các trường năm học 2023 - 2024.
Lộ diện đội bóng vào tứ kết Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Lộ diện đội bóng vào tứ kết Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/4, trên sân vận động Tây Hồ, đã xác định được 8 đội bóng mạnh nhất lọt vào vòng tứ kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương nữ CNCVLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương nữ CNCVLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Hội nghị Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động (CNCVLĐ) “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(LĐTĐ) Sáng 22/4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân đảm bảo thiết thực và lan toả

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân đảm bảo thiết thực và lan toả

(LĐTĐ) Ngày 21/4, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động