Trào lưu xăm tên thần tượng ở giới trẻ: Không nên!

Thể hiện sự ngưỡng mộ đối với thần tượng, không ít bạn trẻ Việt sẵn sàng chịu đau để xăm hình, xăm tên của thần tượng lên cơ thể nhưng điều này đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.  
tranh cai ve trao luu gioi tre xam ten than tuong Xăm mình giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm
tranh cai ve trao luu gioi tre xam ten than tuong Hà Nội khuyến cáo công chức không xăm hình, trang phục lịch sự
tranh cai ve trao luu gioi tre xam ten than tuong Xăm mình và hệ lụy

Trên thực tế, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã được người hâm mộ xăm tên lên cơ thể như hoa hậu Phạm Hương, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Hari Won… Và với mỗi người nghệ sĩ này, sự tồn tại vĩnh viễn của các hình xăm tên mình trên cơ thể fan, có lẽ là điều hạnh phúc.

tranh cai ve trao luu gioi tre xam ten than tuong
Một fan cuồng xăm tên ca sĩ Hari Won thể hiện tình cảm (ảnh: Internet)

Trước đó, để tưởng nhớ nam ca sĩ Trần Lập, Nguyễn Thanh Cao (sinh năm 1992, thợ xăm hình tại TP HCM) và Quách Đức Lộc (sinh năm 1995, quê Hải Phòng) quyết định lưu giữ hình ảnh thủ lĩnh nhóm Bức Tường lên cánh tay. Những hình ảnh do hai bạn trẻ chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo cộng đồng mạng xen kẽ sự ủng hộ có cả những lời phê bình.

Gần đây nhất, một "fan" của Hari Won chia sẻ hình xăm tên nữ ca sĩ trên vai nhằm ủng hộ tinh thần nữ ca sĩ người Hàn giữa tâm bão. Một lần nữa, dư luận lại tranh cãi về trào lưu này.

Bắt nguồn trào lưu từ nước ngoài, xăm tên, chữ kí, chân dung hình tượng tràn về Việt Nam khoảng 3 năm trở lại đây. Nhiều bạn trẻ chấp nhận đau đớn, bỏ qua tranh cãi xăm những điều liên quan tới thần tượng lên các vị trí đặc biệt: Vai, cổ, cánh tay… Họ cho rằng, điều đó không chỉ thể hiện một phần cá tính mà còn thể hiện tình yêu của bản thân dành cho ca sĩ, diễn viên… mình cực kì yêu thích.

Nguyễn Thanh Cao - người xăm chân dung Trần Lập chia sẻ: “Mình yêu mến, ngưỡng mộ tài năng và cách sống của anh Lập từ lâu. Âm nhạc của anh, từ giai điệu đến ca từ là nguồn động lực lớn đưa mình đến với nghệ thuật xăm hình. Trước sự ra đi của anh, mình cũng như các fan rất buồn. Bởi vậy, mình thực hiện tác phẩm này nhằm tưởng nhớ về một tượng đài rock Việt”.

Trước trào lưu này, không ít những bạn trẻ tỏ ra thích thú, ủng hộ, họ cho rằng mỗi hình xăm đều đẹp theo một ý nghĩa rất riêng, bạn Phí Thị Anh (sinh viên Đại học Ngoại thương) chia sẻ: “Mình nghĩ xăm mình là quyền tự do của mỗi cá nhân, nếu như người khác xăm mèo, chó… thì người hâm mộ cũng được phép xăm tên hình tượng chứ.

Nhưng cùng với đó là rất nhiều tranh cãi về trào lưu này. Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi cho rằng, đó là sự thể hiện bộc phát, suy nghĩ nhất thời. “Một hình xăm rất khó để xóa bỏ, nếu xóa đi, sự đau đớn còn nhân lên rất nhiều với nỗi đau lúc xăm. Có rất nhiều cách thể hiện tình yêu với thần tượng. Tôi nghĩ, các nghệ sĩ không nên cổ súy cho trào lưu này, ngay cả khi họ là người được thần tượng xăm tên. Vì với những người phụ huynh như tôi, thật đau lòng khi con mình làm điều đó”, cô Nguyễn Minh Thu (số 121, đường Láng) chia sẻ.

Sự tranh cãi của dư luận về trào lưu này là có cơ sở vì trên thực tế, hình xăm thể hiện cá tính, là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, xăm trong mù quáng, nhất thời sẽ gây phiền phức cho chủ nhân của chúng. Chi phí, nỗi đau mới xăm có thể ít nhưng để xóa đi, sẽ vô cùng khó. Có lẽ, những người hâm mộ trẻ nên có những quyết định sáng suốt hơn.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ bản thân và gia đình

Kỹ năng sử dụng mạng xã hội để bảo vệ bản thân và gia đình

(LĐTĐ) Theo thống kê của Google, tại Việt Nam, gần 80% người dân sử dụng mạng xã hội với thời lượng sử dụng trung bình là 3 giờ đồng hồ/ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng mạng xã hội một cách đúng nhất để bảo vệ cho chính bản thân và gia đình.
Xem thêm
Phiên bản di động