Trao giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013

LĐTĐ -Sáng 4/1, Bộ GD-ĐT tiến hành trao giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013. Theo đó, có tổng cộng 276 sinh viên đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Sinh viên có đề tài đạt giải Nhất được ưu tiên xem xét đăng ký dự tuyển các loại học bổng ngân sách.

Tham dự buổi lễ trao giải này có sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước GS.TS Nguyễn Thị Doan; GS.TS Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, TS Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ….

Tổng kết về giải thưởng năm 2013, ông Tạ Đức Thịnh - Vụ trưởng, Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD-ĐT) cho biết: Có tổng số 302 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) thuộc 12 nhóm ngành gửi tham gia xét giải. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài NCKH của SV ở 84 trường ĐH, học viện trong cả nước.

43 đề tài đạt giải từ 90 điểm trở lên được tham gia xét giải Nhất, Nhì ở vòng 2. 72 đề tài đạt giải Ba (đạt từ 80 đến dưới 90 điểm). 102 đề tài đạt giải Khuyến khích (đạt từ 70 đến dưới 80 điểm).

Hội đồng giải thưởng đã thành lập 7 hội đồng xét giải vòng 2 và đã chọn ra được 10 giải Nhất và 27 giải Nhì trong tổng số 43 đề tài đủ điều kiện tham gia xét giải Nhất, Nhì ở vòng 2. Ở vòng này, SV phải trình bày báo cáo tại Hội đồng.

 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao phần thưởng đến
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao phần thưởng đến các sinh viên có đề tài đạt giải Nhất.

Cũng theo ông Thịnh, điểm nổi bật ở giải thưởng năm nay đó là một số SV đã có các công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài được đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế (sinh viên trực tiếp đứng tên) hay sản phẩm đề tài được áp dụng vào thực tế.

Chẳng hạnh như, SV Đỗ Duy Hiếu - Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đạt giải Nhất lĩnh vực Khoa học tự nhiên , có bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí Michigan Mathematical Journal (SCI); Nhóm tác giả đứng đầu là SV Lương Quốc Hưng, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đạt giải Nhất lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, có bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí khoa học kỹ thuật Thú Y; Sản phẩm của đề tài về chế tạo la bàn từ số đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn tín hiệu hàng hải đạt giải nhất lĩnh vực Khoa học kỹ thuật do SV Đào Mạnh Hân, Trường ĐH Hàng Hải thực hiện, đã được áp dụng thử nghiệm tại Công ty TNHN Tự động hóa Gia Khánh.

Bộ GD-ĐT đã tiến hành khen thưởng 276 SV đạt giải Nhất, Nhì, Ba; 9 giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện 10 đề tài đạt giải Nhất; 22 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động NCKH của SV được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

Bên cạnh đó, 21 SV thực hiện 10 đề tài đạt giải nhất được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng “Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo”. SV chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài đạt giải Nhất được ưu tiên xem xét khi đăng ký dự tuyển các loại học bổng: Chương trình học bổng Hiệp định và các chương trình học bổng khác đào tạo trình độ thạc sỹ trở lên do nước ngoài cấp được Bộ GD-ĐT thông báo tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT; Chương trình học bổng tiến sĩ theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ (Đề án 911) nếu SV có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường ĐH, CĐ trong cả nước và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại thông báo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Nguồn Dân trí

 

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dùng internet về hình thức lừa đảo trực tuyến qua email, lừa đảo thông qua ứng dụng tiền điện tử… có quy mô quốc tế. Cục An toàn thông tin cũng cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động