Trắng đêm làm sạch hồ Hoàn Kiếm

Những ngày này, tiết trời Hà Nội thật lạnh, nếu không bất đắc dĩ sẽ không ai muốn ra ngoài để đầm mình trong tiết trời lạnh giá. Ấy vậy mà gần 1 tháng nay, với quyết tâm làm sạch môi trường hồ Hoàn Kiếm khu vực bảo vệ cấp 1 của Di tích quốc gia, hàng đêm cả trăm công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đều phải ngâm mình trong dòng nước lạnh để cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
trang dem lam sach ho hoan kiem Kinh phí nạo vét hồ Hoàn Kiếm là 29 tỷ đồng
trang dem lam sach ho hoan kiem Thống nhất chủ trương nạo vét Hồ Gươm trong tháng 12

Theo ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó TGĐ Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, những lần trước công tác nạo vét hồ Gươm chỉ làm chủ yếu tại các khu vực ngay sát bờ bằng phương pháp thủ công, còn lần này quy mô toàn bộ lòng hồ do đó có yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng phải cao hơn. Từ thực tế này, công ty đã huy động toàn bộ các thiết bị hiện đại nhất từ máy hút, xe téc, xe bồn chở… để phục vụ việc thi công trên công trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và cảnh quan khu vực thi công.

trang dem lam sach ho hoan kiem
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ngâm mình trong dòng nước lạnh để làm sạch hồ Hoàn Kiếm.

Vào những ngày trong tuần, thời gian làm việc kéo dài từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Ngày cuối tuần do vướng lịch hoạt động của phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thời gian làm việc ngắn hơn, từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, cho nên cán bộ, công nhân ở tất cả các khâu đều phải cố gắng để bảo đảm hiệu suất công việc.

Bám trụ công trường từ những ngày đầu tiên, ông Nguyễn Cương – Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 1 cho biết: Do đặc thù phải làm ca đêm nên đơn vị sẽ bố trí ngày nghỉ cho anh chị em vào ngày hôm sau. Nhìn chung tuy làm việc đêm nhưng tinh thần mọi người đều rất phấn khởi vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giữ gìn nét đẹp của hồ Hoàn Kiếm, biểu tượng văn hóa của Thủ đô và đất nước.

Trong quá trình thì công, để đảm bảo vệ sinh môi trường, đơn vị thi đã cho quây và trải bạt quanh khu vực được nạo vét thủ công đến vị trí vận chuyển ra xe bồn, các xe vận chuyển bùn được đẩy trên bạt để không rơi bùn ra đường, ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh. Cuối cùng sau mỗi ca làm việc, trước 5 giờ sáng sẽ có xe rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường vào ban ngày.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khởi, nhà ở phố Hai Bà Trưng cho biết, chưa bao giờ chứng kiến việc nạo vét bùn tại Hồ Gươm được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận như lần này. Tất cả từ nghiên cứu xin ý kiến các học giả, đến dò tìm vật liệu nổ, dồn vi sinh vật, khoanh vùng khu vực nạo vét, nghiên cứu biện pháp thi công dưới nước… Đặc biệt là thái độ của các công nhân làm việc rất miệt mài, có trách nhiệm do đó ông tin rằng, việc cải tạo hồ lần này sẽ đem lại hiệu quả lâu dài.

Được biết, để hoàn thành khối lượng nạo vét dự kiến gần 60 nghìn m3 trong vòng 60 ngày, trung bình mỗi đêm, đơn vị nạo vét khoảng 1.000 m3 bùn. Ðể bảo đảm yêu cầu công việc, đơn vị huy động từ 150 đến 200 công nhân, chia làm hai mũi thi công, làm việc tất cả các ngày trong tuần, phấn đấu hoàn thành công việc trước tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Sau khi nạo vét bùn, đơn vị sẽ dùng nước giếng khoan tại chỗ bơm nước vào hồ, duy trì chất lượng nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C, lắp đặt hệ thống tách dầu mỡ, bể lắng bùn cát nước mưa trước khi đổ vào hồ, bảo đảm môi trường nước hồ Hoàn Kiếm có chất lượng tốt nhất.

Nằm trong khu vực bảo vệ cấp 1 của Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm không đơn thuần giữ vai trò trữ nước mưa, điều hòa khí hậu, làm đẹp cảnh quan khu vực, mà hồ còn là biểu tượng văn hóa của Thủ đô và đất nước, do đó việc cải tạo môi trường nước hồ là rất cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Thủ đô và cả nước.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động