Nghỉ lễ dài:

“Trận tuyến” của những người cô đơn

Với những người đang yêu hay đã có gia đình, dịp nghỉ lễ dài sẽ thật sự là cơ hội để họ được ở bên người yêu thương với những kế hoạch nghỉ tuyệt vời nhất. Thế nhưng  bên cạnh đó cũng có không ít người cảm thấy thực sự ái ngại bởi ngày nghỉ lễ quá dài. 
tran tuyen cua nhung nguoi co don Cái kết có hậu của một tình yêu “đứt gánh”
tran tuyen cua nhung nguoi co don “Ghen” - chất xúc tác cho cảm xúc thăng hoa?
tran tuyen cua nhung nguoi co don Những món đồ cũ

Vỏ bọc không rẻ

Chị Thu Thủy (Ngọc Hà, Hà Nội) chia sẻ: “Những ngày lễ, bạn bè người có gia đình, kẻ có người yêu, còn mình 30 tuổi đầu vẫn vườn không nhà trống. Vì thế, thú thật mình rất sợ những ngày lễ tết. Chẳng nhẽ lại đi cùng hội bạn có người yêu. Vô duyên lắm. Hơn nữa nhìn họ chăm sóc nhau mình sao không tránh khỏi chạnh lòng”.

Cũng tâm trạng sợ ngày nghỉ dài như chị Thủy nhưng anh Minh (cán bộ truyền thông tại một tập đoàn đóng trên đại bàn Hà Nội) lại cho biết, anh năm nay đã 35 tuổi, do mải làm việc nên giờ vẫn chăn đơn gối chiếc, bố mẹ thì giục lấy vợ nhưng anh thấy chuyện đó sao mà khó, không phải bảo lấy là lấy ngay được. Thế nên kỳ này tránh việc bố mẹ nói nhiều về việc lấy vợ , anh dự định thuê một cô người yêu.

tran tuyen cua nhung nguoi co don
Ảnh minh họa.

Không áp lực về việc lấy vợ nhưng Chung (Đống Đa, Hà Nội) lại muốn có bạn gái đi chơi cùng với hội bạn trong dịp nghỉ này nên anh cũng đã không ngần ngại đi thuê một em để có bạn đi cùng. Tuy nhiên, cái giá cho việc này không rẻ, “Mất đứt mấy tháng lương nhưng thôi đành chấp nhận để không bị quê trước bạn bè. “Trận tuyến” này quả là chông gai”- anh Chung tâm sự.

Thực ra, chuyện “Thuê người yêu” để cứu cánh trong dịp nghỉ lễ diễn ra khá phổ biến. Trên các trang web và các diễn đàn xã hội, dịch vụ cho thuê người yêu càng trở nên rầm rộ hơn. Những trang web, diễn đàn này được cập nhật hình ảnh một cách thường xuyên và những lời quảng cáo hấp dẫn nhất để hút khách. Phần lớn những người muốn tìm đến dịch vụ thuê người yêu đều là những người có kinh tế khá giả. Tùy thuộc vào những yêu cầu khác nhau về ngoại hình, trình độ học vấn và thời gian mà mỗi mức giá biến thiên khác nhau. Nói chung là giá cũng không hề rẻ.

Bên cạnh việc thực hiện thuê người yêu đối với một số đấng mày râu thì không ít phái yếu, lại bịa ra tình yêu tưởng tưởng vì sợ cảm giác “chưa có ai”. Ví như Lan (sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Hà Nội), từ chối đi chơi 2 ngày ở Hạ Long cùng nhóm bạn, vì khoe anh chàng người yêu tên Hải từ Phú Thọ xuống thăm nên chỉ dành thời gian cho chàng chứ không thể đi được đâu. Bạn bè Lan cũng biết Hải qua lời kể của cô. Thực ra Hải chỉ là người bạn, người em đồng hương. Thiệt thòi cho Lan, ôm “Hình ảnh trong mộng” về một tình yêu như vậy nên tất cả các ngày lễ trong năm, cô phải tìm nơi “ẩn náu” cho mình. Khi thì lang thang đi ăn uống một mình, khi thì ở nhà ôm internet… Sĩ diện của Lan cao đến mức cả những lời mời của nhiều bạn khác giới cô cũng từ chối vì… mình đã có người yêu. Sự sĩ diện này kéo dài mãi cũng buộc phải chùng lại khi Lan cảm thấy thực sự buồn và cô đơn bởi ngày nghỉ lễ dài.

Hãy mở cửa để đón cơ hội

Thực tế trên cho thấy, nỗi cô đơn có thể tăng lên gấp bội trong những ngày lễ đối với người cô đơn nhưng theo chuyên gia tâm lý, khoảng thời gian này cũng có thể đem lại cho bạn nhiều cơ hội mới. Chuyên gia tâm lý cho hay, dù bạn là trai hay gái thì cũng đừng đóng cửa ru rú trong nhà và gặm nhấm nỗi cô đơn. Đó là cách nhanh nhất để khiến tâm trạng.... xuống dốc không phanh. Vậy thì hãy chọn một bộ cánh thật đẹp, màu sắc rực rỡ thì càng tốt, chỉn chu ngoại hình sáng láng để chuẩn bị tinh thần nhận lời cho các cuộc vui. Quên đi suy nghĩ rằng tiệc tùng chỉ dành cho các cặp tình nhân. Khi không có ai sánh bước bên cạnh, bạn vẫn có thể một mình tỏa sáng. Và không chừng, một mối quan hệ tốt đẹp có thể bắt đầu từ chính những buổi tiệc như thế này. Nếu bạn thực sự e dè với các buổi tiệc thông thường thì có thể tìm kiếm những buổi tiệc đặc biệt, chỉ dành cho những người độc thân giống bạn. Bạn có thể tìm kiếm những cơ hội thế này trên các mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến không hề khó khăn.

Bạn cũng có thể, nhấc điện thoại lên và rủ bạn cùng cảnh ngộ đi ăn, đi dạo phố, cà phê, shopping nhưng nhớ là mỗi lần chỉ rủ 1-2 người thôi nhé. Hãy biết "dự trữ" bạn bè vì thời gian lễ, hội còn dài. Khi đi chơi, hãy tận dụng cơ hội để chia sẻ với họ về mục đích trong năm nay của bạn là tìm kiếm tình yêu. Có thể họ sẽ đem đến điều bất ngờ cho bạn. Tất cả những điều bạn cần làm là thể hiện cho người bạn đó biết, bạn đã sẵn sàng để mở cửa trái tim. Có thể trước đó, người bạn này cũng muốn giúp bạn tiến triển trong chuyện yêu đương nhưng chưa thấy bạn phất cờ phát lệnh nên còn e dè. Mặt khác, sử dụng mạng xã hội như Twitter, Facebook giúp bạn cảm nhận cuộc sống vui vẻ hơn. Đồng thời, qua chúng, bạn hoàn toàn có thể tự tạo cho mình những cơ hội tốt. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một người đồng hành, hãy kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ cá nhân. Viết các thông tin về tình trạng độc thân, sở thích và chăm chút hình ảnh của mình và thiết lập chế độ công khai (public). Sẽ có rất nhiều người đồng cảnh nhìn thấy và có thể họ sẽ liên lạc với bạn.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trên tất cả, một người độc thân có trở nên quyến rũ và vui vẻ hay không tùy thuộc vào thái độ của bạn dành cho cuộc sống. Khi bạn hiểu được giá trị của bản thân, những mong muốn và mục đích của mình, bạn sẽ có suy nghĩ tích cực hơn. “Trận tuyến” nào cũng có thể vượt qua được, nếu bạn biết cách.

Tùng Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Xem thêm
Phiên bản di động