Tp Hồ Chí Minh: Hơn 40 nghìn chỉ tiêu cho học sinh trượt lớp 10

TP HCM có gần 13.000 học sinh rớt lớp 10 công lập nhưng vẫn còn hơn 40.000 chỗ học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường tư thục và trung cấp chuyên nghiệp.
103 học sinh có nguy cơ không được thi vào lớp 10
TP HCM công bố điểm chuẩn lớp 10
37 trường THPT công lập Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10
Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM - cho biết, sau khi công bố điểm chuẩn đã có 12.811 học sinh rớt lớp 10 công lập. Tuy nhiên, các em vẫn còn rất nhiều con đường để lựa chọn. Các trường trung cấp chuyên nghiệp, THPT dân lập, tư thục và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố sẽ tuyển dụng hàng nghìn chỉ tiêu trong năm học này. "Tổng chỉ tiêu tuyển của các hệ này là 40.743 em, dư chỗ để đón tất cả học sinh rớt lớp 10 vào học", ông Đạt nói.

Anh-1-Hoc-sinh-he-trung-cap-9423-1436748
Học sinh hệ trung cấp, ngành Bảo trì và sửa chữa ôtô trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP HCM trong giờ học. Ảnh: Nguyễn Duy

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng cho rằng, rớt lớp 10 công lập chưa phải là hết đường để đi. Ở trường công, các em phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được kết quả tốt, chương trình và phương pháp học tập ở bậc THPT khác hẳn so với hệ THCS. "Tôi từng chứng kiến nhiều em cố gắng thi đậu vào lớp 10 công lập nhưng không đủ sức theo học rồi chán nản, tự ti với bạn bè", ông Thanh nói.

Trong khi đó, học nghề các em sẽ có rất nhiều cái lợi. Sau ba năm rưỡi, học sinh sẽ vừa có bằng tốt nghiệp THPT vừa có bằng trung cấp chuyên nghiệp. Khi đó, các em có thể đi làm để phụ giúp gia đình hoặc tiếp tục học lên đại học, cao đẳng.

Bà Lê Thúy Hòa, Hiệu trưởng trường THCS-THPT Thái Bình cho rằng, rớt lớp 10 công lập các em sẽ buồn nhưng không nên hoang mang. Không học ở trường công, học sinh vẫn còn rất nhiều con đường để lựa chọn. "TP HCM có 86 trường THPT dân lập, tư thục. Học sinh vào những trường này không phải qua thi tuyển. Hơn nữa, trường tư sĩ số thấp, giáo viên sâu sát đến từng học sinh", bà Hòa nói.

Theo bà Hòa, việc trúng tuyển vào các trường đại học dễ hơn trước nên nhiều phụ huynh sẽ quan tâm đến những trường có thế mạnh về giảng dạy đạo đức, kỹ năng và thể chất cho học sinh. Những trường bán trú, nội trú, học sinh không phải đi học thêm sẽ được nhiều phụ huynh lựa chọn. "Băn khoăn duy nhất của phụ huynh chính là học phí. Ở trường tư, điều kiện tốt hơn nhưng học phí sẽ cao hơn nhiều", bà Hòa cho biết.

Tương tự, ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt cho rằng, kể từ năm học này, các em học ở trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, trường công hay tư đều được cấp bằng tốt nghiệp THPT chứ không còn phân biệt như trước đây. Do đó, học sinh sẽ không còn tâm lý băn khoăn, nghi ngại khi cầm tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Các trường tư sẽ có mức cạnh tranh về học phí để, chất lượng đào tạo để phụ huynh lựa chọn. Đề thi THPT quốc gia cũng không còn phân biệt công lập hay các loại hình đào tạo khác việc dạy học trong các trường sẽ không có sự khác biệt nhiều.

"Quan trọng là học sinh biết được sức học của mình để chọn hướng đi phù hợp. Ở trường tư có đội ngũ quản nhiệm, có giáo viên kèm cặp, nhắc nhở từng học sinh để các em tiến bộ", ông Hiếu nói.

Theo đó, năm học 2015-2016, hầu hết các trung tâm giáo dục thường xuyên tại TP HCM đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng mức học phí vẫn là 180.000 đồng một tháng. Các trường trung cấp chuyên nghiệp cũng dành hàng ngàn chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Trong đó, hệ trung cấp trong trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP HCM tuyển sinh 600 em, trường trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn tuyển 560 em, trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12 tuyển 800 chỉ tiêu, hệ trung cấp trong trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng tuyển 800 em...
vnexpress.net

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động