Toshiba có đem con bỏ chợ?

Bức xúc về chính sách hậu mãi của hãng điện tử Toshiba, ông Đỗ Văn Sơn, cư trú tại khu tập thể A13 Học viện Cảnh sát, phường Cổ Nhuế 2 , Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã có đơn phản ánh sự việc tới báo Lao động Thủ đô.

Theo đơn của ông Sơn, ngày 25/10/2013, gia đình ông có mua chiếc tivi màn hình led Toshiba 40PU 200v tại siêu thị Topcare. Tuy nhiên, mới sử dụng chưa được 8 tháng đã xuất hiện những vết xẻ ngang xẻ dọc trên màn hình. Thời gian sau, tình trạng rạn nứt trở nên quá nặng, ông Sơn mới gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Topcare. Nhân viên của siêu thị này có đến kiểm tra nhưng với lý do đợi đặt linh kiện của hãng để thay thế nên kéo dài từ ngày này qua ngày khác  và cuối cùng cho ông Sơn số điện thoại chăm sóc khách hàng của Toshiba để liên hệ trực tiếp.

Theo luật sư Phạm Ngọc Minh, Công ty Luật TNHH Everest,  với những hãng điện tử lớn  chắc chắn họ sẽ tuân thủ đúng luật,  chỉ có điều người tiêu dùng khi mua sản phẩm không đọc kỹ điều khoản bảo hành  cộng với việc nhân viên  bán hàng tư vấn không chuẩn  nên quyền lợi khách hàng bị bỏ ngỏ. Vì thế khi gặp sự cố, người tiêu dùng không tránh được những rủi ro nhất định.

Ngày 15/11/2014, ông Sơn gọi điện tới số 18001529 của Toshiba và được hãng này cử nhân viên kỹ thuật tại đơn vị liên kết bảo hành ở 532 đường Láng, Hà Nội đến kiểm tra. Qua nhiều lần hứa hẹn, đến ngày 27/12/2014, trung tâm bảo hành Toshiba tại đường Láng mới tư vấn và hướng dẫn ông Sơn làm đơn gửi về trung tâm bảo hành tại TP.HCM. Gửi đơn và chờ mãi không thấy hồi âm, ông Sơn tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần đến số 18001529 nhưng đều nhận được câu trả lời rất chung chung. Ngày 18/12/2014, người của Toshiba gọi điện nói ông Sơn phải chịu 5,5 triệu đồng cho việc khắc phục sự cố (bao gồm màn hình mới, thuế VAT và tiền công), tương đương 50% giá trị của chiếc tivi. Nếu đồng ý thì đến  532 đường Láng liên hệ để làm thủ tục. Tuy nhiên, khi ông Sơn đến 532 đường Láng đặt vấn đề thì nhận được trả lời ở đây không đủ thẩm quyền sửa chữa. Phản hồi lại với hãng về việc nêu trên, hãng đã chỉ dẫn ông Sơn ra số 3 Cao Bá Quát, Hà Nội để được giải quyết. Gọi điện liên hệ với trung tâm Cao Bá Quát, ông Sơn cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung của nhân viên ở đây và mặc cả công thay thế sửa chữa.

Thất vọng và chán nản về cách làm việc ở những đơn vị phối kết hợp của Toshiba, ông Sơn lại gọi đến tổng đài của hãng (ngày 24/12/2014) thì nhận được câu trả lời: Gia đình muốn có tivi xem thì tìm dịch vụ sửa chữa vì hãng không bảo hành do thời gian bảo hành đã hết. “Nếu tính từ thời gian mua, tivi vẫn trong thời gian bảo hành (18 tháng, mua ngày 25/10/2013- pv). Vì thế, hãng phải bảo hành sản phẩm cho tôi mới đúng. Đằng này, hãng lại cố tình kéo dài cho đến khi hết thời gian bảo hành rồi lại trả lời một cách vô trách nhiệm, theo kiểu đem con bỏ chợ như thế có xứng với thương hiệu mà người dân tin dùng hay không?”, ông Sơn bức xúc.

Về vấn đề này, chị Nguyễn Thu Giang, Văn phòng tư vấn khiếu nại Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, hội chưa nhận được đơn thư  hay điện thoại phản ánh từ khách hàng về trường hợp này. Tuy nhiên, quan điểm của Hội, mặc dù chiếc tivi của khách hàng mua đã hết thời gian bảo hành của hãng, trong khi siêu thị nơi khách hàng mua đã đóng cửa không hoạt động nữa thì hãng cũng nên linh động để hỗ trợ khách hàng  một cách tối ưu nhất.

Trao đổi với Lao động Thủ đô qua tổng đài 18001529, chị Hoa số máy 15 cho biết, mặc dù theo quy định thời gian  bảo hành sản phẩm tivi của Toshiba là 18 tháng tính từ ngay mua nhưng không quá 24 tháng tính từ ngày phát hành phiếu bảo hành (phiếu bảo hành chiếc tivi của ông Sơn phát hành ngày 17/10/2012, ngày mua ti vi là 25/10/2013-pv)  nhưng Toshiba vẫn linh động hỗ trợ khách hàng ở mức tối ưu  tương ứng với 50% giá thành sản phẩm thay thế. Giá thực tế của màn hình 40PU 200v là 8.750.000 đồng, khách hàng chỉ phải trả 4.375.000 đồng cộng thêm thuế và công nhân viên đến sửa chữa lắp đặt tại nhà khoảng 5 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý có thể liên hệ với tổng đài của hãng hoặc liên hệ trung tâm ủy quyền tại số 3 Cao Bá Quát, Hà Nội để được giải quyết. Chị Hoa cũng thừa nhận cách giải quyết và ứng xử của nhân viên  tại các đơn vị phối hợp bảo hành chưa phù hợp, không dứt điểm, khiến khách hàng búc xúc. “Tôi sẽ báo cáo lãnh đạo để có biện pháp xử lý nhân viên đó, đồng thời có biện pháp kiểm soát những đơn vị, cụ thể là nhân viên bảo hành một cách chặt chẽ hơn, tránh gây những điều đáng tiếc như sự việc của ông Sơn”, chị Hoa cho biết.

Thương Huế

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

Sắp xếp, xử lý tài sản công: Tiếp tục gỡ vướng chính sách

(LĐTĐ) Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ).
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Các chặng bay xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM đi các điểm du lịch như Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, tỷ lệ lấp đầy dao động khoảng 30-70%. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy ở chặng Hà Nội - Điện Biên lên tới hơn 80% vào ngày 27/4.
Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

(LĐTĐ) Trong phiên giao dịch chiều 16/4, cả giá vàng nhẫn và tỷ giá lại tiếp tục tăng “nóng”. Trong đó, tỷ giá USD ngân hàng liên tục phá kỷ lục.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Xem thêm
Phiên bản di động