Tổng kết hoạt động và phát động phong trào thi đua năm 2014

LĐTĐ - Nhằm đánh giá những hoạt động đã đạt được trong năm đồng thời phát động các phong trào thi đua trong năm 2013, vừa qua CĐ ngành Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai những hoạt động trên, đề ra phương hướng đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2014.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức, năm 2013 các phong trào thi đua được CĐ ngành Y tế Thủ đô duy trì triển khai và đã hoàn thành các chỉ tiêu Thành Phố giao, thu được nhiều thành tích lớn.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm CĐ ngành đã phối hợp với Sở Y tế phát động thi đua năm 2013 với các nội dung thiết thực. Chi đoàn cơ sở (CĐCS) đã tổ chức với chính quyền tổ chức phát động thi đua tại đơn vị. Đăng ký thi đua của các tổ, khoa, phòng và các cá nhân tập thể. Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể trong phong trào “Lao động tiên tiến”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” cấp cơ sở và các cấp ngành. Kết quả đã có 74,6% CNVCLLĐ đạt danh hiệu GVN – ĐVN; 1.345 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” cấp ngành, 8 cá nhân được công nhận “Việc tốt”.

CĐN và Sở Y tế đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội với chủ đề “Nụ cười bệnh nhân, niền vui người thầy thuốc”. Với mục tiêu động viên đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua trong công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyên môn của đơn vị, của ngành, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc  Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2014).

Ngoài ra, nhằm giảm phiền hà, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, công đoàn ngành Y tế Thủ đô đẩy mạnh công tác chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, thực hiện vệ sinh môi trường, DS – KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực…Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức: bảng tin, pano, poster treo tại phòng khám, khoa hồi sức cấp cứu, nơi tập trung đông người bệnh.

Tại hội nghị, BCH công đoàn ngành Y tế Thủ đô cũng đề ra các nhiệm vụ trong năm tới. Theo đó, ngành Y tế Thủ đô tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” để xây dựng và phát triển hệ thống Y tế Thủ đô một ngày hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tập trung thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Đầy mạnh công tác tuyên truyền: giáo dục lịch sử truyền thống. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: đặc biệt phong trào NCKH, SKST, phong trào lao dộng giỏi, phong trào “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui của người thầy thuốc”. Tập trung công tác phát triển đoàn viên công đoàn khối ngoài nhà nước, công tác nữ công, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Đáp ứng cho đời sống của CNVCLĐ được cải thiện và nâng cao.

 Trong năm 2013, CĐ ngành Y tế đã thành lập 2 CĐCS khối ngoài nhà nước và kết nạp 302 đoàn viên công đoàn, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu Thành phố giao cho ngành. Tổ chức 13 lớp tập huấn cho hơn 100 lượt cán bộ công đoàn. Qua đánh giá, có 60/84 (chiếm 71,5%) đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc, 19/84 (đạt 22,6%) CĐCS vững mạnh; 5/84 ( chiếm 5,9%) CĐCS khá. Không có CĐCS xếp loại trung bình và yếu.

Đỗ Viết Hưng

 

 

 

 

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động