Tổ chức thật tốt các sự kiện quốc tế

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ sáng 18/7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu: Là đơn vị đầu vào khi tiếp xúc với các đoàn quốc tế, nên việc thực hiện Quy chế ứng xử của đội ngũ cán bộ Sở Ngoại vụ phải được coi trọng. Đặc biệt, phải chuẩn bị thật tốt mọi công việc đối với các sự kiện quốc tế diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới.
to chuc that tot cac su kien quoc te Tập trung nâng cao tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản
to chuc that tot cac su kien quoc te Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ
to chuc that tot cac su kien quoc te Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Hà Nội về công tác cán bộ

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Nguyễn Đăng Định cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác đối ngoại được Sở Ngoại vụ tích cực, chủ động triển khai, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và các đối tác chủ chốt ở khu vực và quốc tế.

to chuc that tot cac su kien quoc te
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Quan hệ với Thủ đô các nước ASEAN được Hà Nội tiếp tục duy trì và phát huy quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp và giao lưu nhân dân. Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Pháp... thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi các đoàn cấp cao, tích cực gặp gỡ, trao đổi nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục...

Thành phố Hà Nội cũng quan tâm thúc đẩy quan hệ đối tác tại các diễn đàn đa phương như Diễn đàn ứng phó biến đối khí hậu toàn cầu tổ chức ở Tokyo; hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN tại Bangkok; chuẩn bị cho năm Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Hà Nội đăng cai tổ chức hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN lần thứ 8 vào năm 2020.

Sở Ngoại vụ đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị tham mưu, báo cáo lãnh đạo Thành phố tích cực triển khai hoạt động đối ngoại kinh tế trên nhiều lĩnh vực, với sự tham gia của tất cả các cấp. Sở đã làm đầu mối kết nối, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Nội như: Tập đoàn Apave (Pháp), Tungshing (Đài Loan), Tổ chức đổi mới và sáng tạo Đức, Tập đoàn Herrenknecht (Đức), Tập đoàn UL (Hoa Kỳ)...

Tính đến hết tháng 6/2019, Hà Nội đã ký kết 4 thỏa thuận quốc tế: Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng Vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan); Thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội và Thành phố Toulouse (Pháp); Bản ghi nhớ giữa Hà Nội và CNN về chương trình hợp tác, quảng bá tuyên truyền Hà Nội trên kênh CNN giai đoạn 2019-2024; Chương trình hợp tác giữa Hà Nội và Chính quyền Moscow (Nga).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đánh giá, những năm gần đây, công tác đối ngoại của Hà Nội có tiến bộ rõ rệt, vai trò của Sở Ngoại vụ được nâng lên. Đến nay, Hà Nội đã có mối quan hệ quốc tế ổn định và bền vững. Tuy nhiên, công tác đối ngoại của thành phố vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như: Chưa khai thác hết tiềm năng; đội ngũ làm công tác đối ngoại ở các địa phương còn thiếu và yếu; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa đạt hiệu quả cao…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Sở Ngoại vụ trong thời gian vừa qua, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Thủ đô. Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, Hà Nội với vai trò Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, kinh tế, trung tâm giao dịch của cả nước, bên cạnh đó, còn rất nhiều hoạt động của Trung ương giao cho Thành phố, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ ngày càng lớn và quan trọng.

Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục duy trì tập thể đoàn kết, phát huy năng lực của cá nhân trong tập thể, phân công công việc hợp lý, nâng cao năng lực của cán bộ. Sở Ngoại vụ cũng cần tiếp tục đổi mới, thay đổi tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ. Là đơn vị đầu vào khi tiếp xúc với các đoàn quốc tế nên việc thực hiện Quy chế ứng xử của đội ngũ cán bộ Sở Ngoại vụ phải đặc biệt gương mẫu.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Sở Ngoại vụ cần chuẩn bị tốt cho sự kiện quốc tế, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho sự kiện Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 với rất nhiều hoạt động dự kiến diễn ra tại Hà Nội.

Sở cũng cần tăng cường công tác liên kết các sở, ngành, kết nối, chia sẻ thông tin để phục vụ các hoạt động đối ngoại của Thành phố. Đặc biệt Sở Ngoại vụ cần xây dựng chi tiết, chuẩn hóa hoạt động lễ tân; xây dựng quy chế, quy trình, quy định về công tác quản lý của mình, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động