Tin yêu hơn tổ chức công đoàn

LĐTĐ - Những gương mặt hồ hởi, những nụ cười vui tươi, rạng rỡ, cả những tâm sự nghẹn ngào, những dòng nước mắt xúc động... đó là những gì ghi nhận được tại buổi lễ phát động “Tháng Công nhân 2014”.

Hà Thị Chi, công nhân Công ty SEI Electronic componets Việt Nam:

“Mong có thêm nhiều công nhân được hưởng niềm vui”

Mới đi làm công nhân được nửa năm nên đây là lần đầu tiên em được tham dự buổi lễ phát động “Tháng Công nhân”. Dù tháng công nhân mới chỉ bắt đầu, những hoạt động còn ở phía trước, nhưng ngay lúc này, em cảm thấy mình đang ở trong một ngày hội lớn- ngày hội với quá nhiều niềm vui dành cho mình. Chúng em rất cảm động, biết ơn tổ chức CĐ. Tuy nhiên, em cũng có một băn khoăn nhỏ, là công ty em có cả ngàn CNLĐ, nhưng hôm nay chỉ có một bộ phận công nhân được tham gia buổi lễ ý nghĩa này, phần đông vẫn phải đi làm, hoặc không được triệu tập, cũng có nghĩa là các bạn ấy không được trực tiếp nghe tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe và sống trong không khí ngày hội của chính mình. Bởi vậy, em mong muốn, các hoạt động của “Tháng Công nhân” sẽ được nhân rộng không chỉ trong một ngày, một tháng, ở một địa điểm mà được tiến hành thường xuyên, rộng rãi để có đông đảo hơn công nhân trong KCN Bắc Thăng Long cũng như công nhân các khu công nghiệp khác đều được hưởng niềm vui.

Hoàng Công Trí, công nhân Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam:

“Tâm đắc nhất với hoạt động đối thoại”

Năm ngoái, do phải đi làm ca, nên tôi không được tham gia lễ phát động “ Tháng Công nhân”, tuy nhiên, tôi cũng đã được biết và được tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực mà CĐ tổ chức. Trong số đó, tôi tâm đắc nhất với các buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố, LĐLĐ TP với CNLĐ. Tại các buổi đối thoại này, chúng tôi được giãi bày những khó khăn trong công việc, cuộc sống,  bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị với các cấp  ngành. Hầu hết những thắc mắc, kiến nghị của chúng tôi đã được giải đáp thỏa đáng và được thành phố quan tâm giải quyết ngay sau đó, nên đời sống CNLĐ đã được cải thiện nhiều. Dù đời sống CNLĐ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của thành phố, của tổ chức CĐ, công nhân chúng tôi ấm lòng, vững tin hơn. Chúng tôi cảm nhận được vai trò điểm tựa vững chắc, “người bạn đồng hành tin cậy” của tổ chức CĐ với công nhân. Chúng tôi càng tin yêu tổ chức CĐ hơn và sẽ tích cực tham gia các hoạt động do CĐ phát động, đoàn kết, nỗ lực đóng góp vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Lưu Thị Ngọc, công nhân Công ty Nissei:

“Mong đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà trẻ, trường học cho con công nhân”.

Tôi thấy lễ phát động “Tháng Công nhân” hôm nay rất vui và có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích. Do điều kiện công việc và cuộc sống, hầu hết công nhân không có nhiều cơ hội để tìm hiểu về pháp luật, nhất là pháp luật lao động, nên có những người bị vi phạm quyền lợi mà không biết, và nếu biết cũng không biết phải đấu tranh như thế nào. Đối với sức khỏe cũng vậy, vì bận bịu, tiền không có, hoặc đôi khi là ngại ngùng, giấu bệnh, nên chẳng có mấy công nhân đến các cơ sở y tế để khám, tư vấn về sức khỏe. Bởi vậy, tôi cho rằng, việc tổ chức tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật cho công nhân là những hoạt động  cần thiết, bổ ích. Ngoài ra, là người mẹ có  một con nhỏ, tôi cũng mạnh dạn bày tỏ mong muốn tổ chức công đoàn và các cấp ngành chức năng quan tâm thúc đẩy nhanh hơn việc xây dựng nhà trẻ, trường học cho con em công nhân, có cơ chế để CNLĐ ngoại tỉnh dễ dàng tiếp xúc với các loại hình dịch vụ công ở địa phương như trạm y tế, trường mầm non công lập... để chúng tôi yên tâm làm việc.

Nguyễn Thị Thuận, công nhân Công ty Canon:

“Xúc động và biết ơn tổ chức Công đoàn”:

Em là một trong số 30 CNLĐ hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ thành phố tặng quà. 500 ngàn đồng tuy không lớn đối với nhiều người, nhưng thực sự quý giá, là sự động viên kịp thời, thiết thực đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn như em. Tới đây, em còn được LĐLĐ TP hỗ trợ khoản tiền để sửa nhà, không phải ở nhờ nhà em trai nữa. Em không biết nói gì hơn là bày tỏ niềm xúc động và rất cảm ơn tổ chức công đoàn. Mong cho tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh để luôn là điểm tựa vững chắc cho mọi CNLĐ.

Phạm Diệp ghi

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Xem thêm
Phiên bản di động