Thực hư sản phẩm gia vị bán cân

Thời gian gần đây, các bà nội trợ thường rỉ tai nhau về một loại gia vị (bột canh) bán theo cân như một mặt hàng đẳng cấp được ưa chuộng. Điều đáng nói là sản phẩm này đang trôi nổi trên thị trường với quy cách đóng gói sơ sài, không tem nhãn nhưng lại đặc biệt khá hút khách trên các shop bán hàng online.

“Đội lốt” gia vị mì tôm

Trong vai chủ một đại lý mới mở cần tìm nguồn hàng cung cấp, chúng tôi liên lạc với một số đầu mối cung cấp bột canh cân trên mạng. Hầu hết thông tin rao bán này đều được quảng cáo là nguồn hàng chất lượng của các nhãn hàng uy tín như Hảo Hảo, Hải Châu... Theo chỉ dẫn của một mối hàng cung cấp trên mạng, chúng tôi tìm đến địa chỉ tại một con ngõ nhỏ trên đường Trung Văn (Thanh Xuân – Hà Nội). Vừa bước chân vào cửa, chúng tôi tận mắt chứng kiến ngổn ngang trên sàn nhà là những túi bột canh có màu nâu sẫm được đóng gói sẵn chờ người đến lấy. Bà chủ tên Ngọc xởi lởi cho biết: “Hàng thường đóng gói 1 kg bằng túi bóng kính, vị đậm đà hơi cay dùng để chấm hoa quả và nêm cho đồ nấu ăn. Hiện tại, sản phẩm này đang áp đảo các loại muối tôm Tây Ninh, muối ớt dạng bột… từng một thời làm mưa làm gió”

Tỏ ra khá nhanh nhẹn và hiếu khách, bà Ngọc mở tủ lấy cóc bao tử rồi rắc bột canh lên trên, xóc đều để mời khách. Tò mò nếm thử, chúng tôi nhận thấy loại bột canh này có vị đậm và cay hơn những loại bột canh quen thuộc trên thị trường như Hải Châu, Vị Hương…Trả lời thắc mắc của phóng viên, bà Ngọc cho biết đây là bột canh “xịn” hay còn gọi là bột canh mỳ tôm thường dùng để đóng thành từng gói gia vị nhỏ kèm với mì ăn liền. Bà Ngọc cho biết giá sản phẩm này nếu mua buôn có giá từ 60 – 65 ngàn đồng/kg còn khách lẻ có giá từ 85 – 90 ngàn đồng/kg. Làm nhanh phép toán, với loại bột canh có thương hiệu như Hải Châu được bán với mức giá sấp xỉ 5000 đồng/gói 200 gr thì loại bột canh bán theo cân này có giá cao gấp 4 lần trong khi đó bao bì đóng gói sơ sài, không tem mác khiến chúng tôi ngại ngần. Đoán được điều đó, bà Ngọc giải thích: “Đây thực chất là loại bột canh được pha trộn theo tỉ lệ dành cho những gói gia vị của mỳ tôm. Vì thế chất lượng hơn hẳn bột canh thông thường và hàm lượng dinh dưỡng cũng nhiều hơn. Nguồn hàng nhập từ trong miền Nam, phần lớn tại những cơ sở sản xuất mì gói đưa hàng ra ngoài bán kiếm lời. Tuy nhiên khi được hỏi cụ thể là sản phẩm bột canh của nhãn hiệu mỳ tôm nào thì bà Ngọc cho biết mình cũng chỉ là đầu mối trung gian nên không rõ.

Tem mác tự in không có xác nhận an toàn thực phẩm cho những sản phẩm ghẹ sữa, mực rim me...

Liên hệ theo số điện thoại 098.710...để tiếp cận với một chủ nguồn hàng này trên phố Cầu Giấy, chúng tôi nhận đươc câu trả lời hiện đang hết hàng, muốn lấy chờ sang tuần. Vì đã chuẩn bị sẵn kịch bản nên không khó để chúng tôi lấy được lòng tin từ nhà cung cấp tên Thành này. Theo đó nguồn hàng này nhập về từ Hưng Yên, tại những cơ sở sản xuất tư nhân nhỏ lẻ chuyên cung cấp các mặt hàng như muối ớt, bột canh… Giá nhập vào tại gốc chỉ từ 30 – 40 ngàn đồng/kg tùy theo nhu cầu khách muốn lấy loại 1 hay loại 2. Khi câu chuyện đã thân mật hơn, chị Thành phàn nàn: “Do các cơ sở sản xuất tư nhân đều không có máy móc trợ giúp nên mọi khâu pha trộn các thành phần như muối, đường, hạt tiêu…đều được ước lượng bằng tay. Không biết có phải do lúc trộn không đều tay hay do đã quen mối nên làm dối mà vài đợt hàng gần đây khách phàn nàn chất lượng giảm đi. Tuy nhiên vì là dịp cận tết sức mua tăng nên vẫn khan hàng. Thậm chí có lần chủ cơ sở còn trộn cả tiêu mốc lại bị quá tay nên ngay từ khi mở ra đã xộc lên thứ mùi ẩm mốc rất khó chịu. Có lẽ sang năm phải lấy sang mối hàng khác cao cấp hơn dù giá có cao hơn nhưng chất lượng ổn định. Nghe nói là nguồn hàng ở trong miền Nam được tuồn ra từ những nhà máy SX mì gói...”

Người tiêu dùng rước họa

Tại nhà bà Ngọc, chúng tôi còn phát hiện ra khá nhiều mặt hàng được sản xuất thủ công như ghẹ sữa, mực rim me...với giá cả mềm hơn ngoài thị trường rất nhiều. Tuy nhiên theo bà Ngọc thì gọi là ghẹ sữa cho oai chứ thực ra đó là cua bấy (cua lột) còn hàng có thực sự tươi ngon hay không thì cũng không được kiểm chứng. Kèm theo đó là rất nhiều tem mác tự đặt in và không hề có dấu chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
57695

Tuy nhiên trên thực tế dù là hàng từ Hưng Yên hay trong Sài Gòn ra cũng đều trong tình trạng không tem mác, không dấu kiểm nghiệm thực phẩm và đóng gói sơ sài. Qua theo dõi trên các diễn đàn mà phần lớn là phụ nữ, các bà mẹ trẻ tham gia, mọi người lại tỏ ra hào hứng thậm chí còn chia sẻ cho nhau thông tin nơi cung cấp. Trao đổi với một nick name có tên Vân Nguyễn trên diễn đàn lamchame.com chúng tôi nhận được sự chia sẻ rất hồn nhiên: “Là gia vị, muối chấm nên chỉ cần một lượng nhỏ nêm thêm cho đồ ăn để tăng vị đậm đà nên cũng không quan tâm lắm về vấn đề chất lượng”

Còn theo mối cung cấp tên Ngọc cho biết hiện trên mạng có nhiều nguồn cung cấp với giá cạnh tranh hơn, thậm chí còn được quảng cáo đó là nguồn hàng được nhập về từ quán lẩu do khách ăn mỳ tôm không sử dụng đến bỏ lại. Thậm chí khi thu hàng về có cả những gói khách dùng dở để lâu bị ẩm ướt cũng được trộn vào rồi lan sang cả bột canh khô khiến nhiều gói bị vón cục.

Trước thực trạng sản phẩm gia vị không rõ nguồn gốc này vẫn ngang nhiên bày bán đe doa sức khỏe người tiêu dùng lại được núp danh dưới dạng hàng xách tay, hàng được tuồn ra từ các công ty sản xuất mì gói (mỳ ăn liền) có uy tín, chúng tôi đã liên hệ với đại diện hãng mỳ ăn liền Chi Chi (Hưng Yên) và được biết: “Nếu thực sự là sản phẩm gia vị của hãng dù lưu hành dưới dạng nào cũng phải được đóng gói theo tiêu chuẩn và tem mác bảo đảm. Đối với những mặt hàng nhái, đội lốt sản phẩm của hãng thì phía hãng không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, khu vực sản xuất mì tôm, bột canh của nhà máy đều có bảo vệ 24/24h và có cả camera nên có gì bất thường là phát hiện được ngay. Đặc biệt trong thời buổi kinh tế khó khăn, những thông tin mạo danh, đồn thổi như thế sẽ  càng gây khó khăn cho doanh nghiệp đang gian nan tìm chỗ đứng trên thị trường”.

Trao đổi với PV, PGS.TS Hồ Phú Hà (Trưởng khoa công nghệ thực phẩm – Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa) cho biết: “Gia vị nếu không được bảo quản tốt dễ bị chảy nước tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Đặc biệt với sản phẩm được đóng gói thủ công không đảm bảo các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cơ bản như đeo găng tay, sản xuất đóng gói trong môi trường vệ sinh kém... thì sẽ có nguy cơ nhiễm khuẩn, khi sử dụng sẽ không tốt cho sức khỏe. Người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua hàng, tránh chạy theo trào lưu, đồn thổi mà sử dụng những mặt hàng không rõ nguồn gốc”

Tuệ Liên

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xem thêm
Phiên bản di động