Thừa mứa ca nhạc truyền hình

Thói quen không đi xem hát, thích hưởng thụ miễn phí đang hình thành ở công chúng khi các chương trình ca nhạc phục vụ cho mọi đối tượng người xem phát thừa mứa trên sóng truyền hình.
Nhạc điện tử lên ngôi
Làn gió mới của âm nhạc Việt

Không thể đếm hết những chương trình ca nhạc được phát sóng từ trực tiếp đến phát lại trên các kênh truyền hình hiện nay. Với sự đa dạng về cách thức tổ chức, phong phú về nội dung chương trình nhằm đáp ứng mọi đối tượng khán giả, các chương trình ca nhạc gần như phủ sóng khắp các kênh truyền hình, nói đúng ra là thừa mứa.

Không cần ra khỏi nhà và tốn tiền

Nếu trước đây các chương trình ca nhạc truyền hình chủ yếu tập trung phục vụ đối tượng khán giả trẻ như các chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc thì nay có đủ chương trình phục vụ mọi đối tượng.

Khán giả lớn tuổi đã có những chương trình như Tiếng hát mãi xanh, Những tình khúc vượt thời gian; trẻ nhỏ đã có Đô Rê Mí, Giọng hát Việt nhí, Gương mặt thân quen nhí. Khán giả lớp bình dân có Bài hát yêu thích; khán giả có kiến thức chuyên môn đã có Bài hát Việt; khán giả yêu mến những ca khúc truyền thống cách mạng đã có Giai điệu tự hào; khán giả có nhu cầu thưởng thức nhạc trẻ đương đại đã có Tôi tỏa sáng. Ngoài ra còn có những chương trình mang đậm dấu ấn cá nhân nghệ sĩ như Dấu ấn hay Sol vàng, bên cạnh những chương trình ca nhạc định kỳ lâu năm được tổ chức theo chủ đề như Thay lời muốn nói hay Ca nhạc theo yêu cầu. Quá nhiều lựa chọn phù hợp nên khán giả ngày nay chỉ cần nằm nhà vẫn có thể thưởng thức những chương trình ca nhạc mình thích, không cần phải tốn tiền “săn vé” hay phải cất công đến tận nhà hát, sân khấu như trước đây.

Thừa mứa ca nhạc truyền hình
Live show ca sĩ “bội thực” trên sóng truyền hình. Trong ảnh: Live show ca sĩ Nguyễn Hưng trong chuỗi chương trình Sol vàng (Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc)

Cũng cần ghi nhận rằng các chương trình ca nhạc truyền hình phát triển đã giúp cho nhiều ca sĩ có cơ hội đến được với số đông khán thính giả qua màn ảnh nhỏ theo nhiều cách thức khác nhau. Như chia sẻ của ca - nhạc sĩ Phương Uyên: “Nếu không có chương trình Dấu ấn, có lẽ, cuộc đời tôi sẽ chẳng có được đêm nhạc riêng nào vì tôi không có tiền để làm riêng cho mình một buổi diễn”.

Tương tự, ca sĩ Siu Black cũng có được live show tươm tất trong chương trình Dấu ấn, nhất là ở thời điểm chị phải đối mặt với tình trạng nợ nần bủa vây.

Ngay cả với ca sĩ Hiền Thục, một giọng ca lâu năm, cũng không nghĩ sẽ tổ chức được live show cho mình vì phải dành tiền lo cho con gái. Chương trình Dấu ấn đã giúp cho Hiền Thục thực hiện được ước mơ của bản thân.

Với những chương trình biểu diễn lên sóng định kỳ có số đông ca sĩ trình diễn, sóng truyền hình là phương tiện quảng bá hiệu quả nhất hình ảnh cho mỗi ca sĩ tham gia trong thời buổi sân khấu ca nhạc gần như đóng băng và phòng trà ca nhạc trong tình trạng ế khách.

Lợi bất cập hại

“Thời buổi khó khăn nên những phí tổn cho giải trí không còn được người tiêu dùng ưu tiên trong chi tiêu của mình, minh chứng là nhiều nhà hát, sân khấu chật vật bán vé mỗi khi tổ chức chương trình biểu diễn” - bà Trương Thị Thu Dung, Giám đốc Trung tâm Biểu diễn Rạng Đông, nói. Đó là một thực tế bởi không ít chương trình tổ chức trong thời gian gần đây không thể bán được vé dù tập hợp rất nhiều ngôi sao tên tuổi trên thị trường âm nhạc. Thậm chí, chương trình mừng năm mới vừa qua diễn ra tại Trung tâm Ca nhạc Lan Anh đã phải hủy 3 trong số 5 buổi diễn vì không bán được vé dù chương trình toàn “sao”.

Nhạc sĩ Lê Quang cho rằng: “Thời nay, khán giả không còn thói quen đến sân khấu thưởng thức ca nhạc nữa bởi trên sóng truyền hình không thiếu thứ gì. Sân khấu có làm kiểu gì cũng vắng khách. Không thu hút được khán giả, tiền và cả chất xám của đội ngũ thực hiện đã bỏ ra đều phải đổ sông đổ biển. Không ai còn hứng thú nghĩ đến việc tổ chức chương trình trên sân khấu ca nhạc. Hệ quả là sân khấu ca nhạc đóng băng còn chương trình ca nhạc trên sóng truyền hình càng phát triển và khán giả Việt lại ngày càng lười đến sân khấu hơn”.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, vấn đề đáng quan tâm chính là chất lượng các chương trình ca nhạc truyền hình với đủ loại thượng vàng hạ cám và đa số thì dưới chuẩn nghệ thuật. Ông Thái Huân, Giám đốc Công ty Tổ chức Biểu diễn Legato, nhận xét: “Ai cũng có thể làm chương trình ca nhạc, từ thương hiệu lớn đến thương hiệu nhỏ và đều có những tên gọi rất “kêu”, vượt xa chất lượng thực tế của chương trình. Thậm chí, từ live show cũng bị lạm dụng một cách vô tội vạ. Chương trình ca nhạc truyền hình quá nhiều nên những giọng ca quá kém vẫn có cơ hội biểu diễn.

Hầu hết giới chuyên môn đều lo lắng thị hiếu nghe xem nhạc của công chúng đang bị kéo xuống thấp. “Với nhiều đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc truyền hình, để thu hút công chúng trẻ, họ mời cả “sao” trẻ hát nhạc xưa, nhạc cách mạng dù chất giọng không phù hợp hoặc không có khả năng chuyển tải ca khúc thuộc những dòng này. Những giọng ca yếu kém này làm cho những ca khúc kinh điển trở nên dở đi trong cảm nhận của công chúng” - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lo lắng.

Thả nổi chất lượng

Nhạc sĩ Tiến Luân cho rằng: “Sự bùng nổ các chương trình truyền hình ca nhạc làm cho khán giả bị bội thực đến mức nhàm chán. Việc nhà đài giao trọn quyền sản xuất chương trình cho nhà tài trợ hoặc đơn vị mua sóng nên không ít chương trình được biên tập, dàn dựng cẩu thả, lăng-xê những giọng ca dở tệ, những ngôi sao ảo khiến cho người xem càng thất vọng. Trong buổi họp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Nam mới đây, nhiều nhạc sĩ cũng bức xúc về vấn đề này nhưng vì nội dung chương trình không vi phạm pháp luật nên không giải quyết được gì. Qua đó, nổi lên vấn đề lợi ích nhóm, quyền trong tay đơn vị mua sóng truyền hình, nhà đài không có quyền xen vào chất lượng nội dung, họ muốn đưa ai lên sóng làm gì là tùy, miễn không vi phạm quy định cấm của nhà nước là được”.

Đó là chưa kể kinh phí tổ chức của mỗi chương trình truyền hình luôn có hạn nên tiền tới đâu làm tới đó. Vì vậy, chất lượng chương trình được nâng lên hay không còn tùy vào sự đóng góp kinh phí thêm của ca sĩ trong mỗi tiết mục họ trình diễn hay live show của họ.

Theo Thùy Trang/ Người lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước đây, nhiều người luôn nhận định, kinh phí để bảo tồn, trùng tu, gìn giữ di sản là con số không nhỏ, tức là di sản chỉ… tiêu tiền. Thế nhưng, giờ đây khái niệm ấy đã dần thay đổi, bởi di sản chính là một “mỏ vàng” nếu như biết khai thác đúng và trúng. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Lê Thị Việt Hà, giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Chén trà xuân

Chén trà xuân

(LĐTĐ) Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

(LĐTĐ) Lễ hội “Tết Novruz” có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, tôn vinh các giá trị truyền thống gia đình và biết ơn thiên nhiên.
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xem thêm
Phiên bản di động