Thủ tướng kiểm tra ba "siêu dự án" cửa ngõ Thủ đô

Sáng nay (31/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra và đánh giá cao ý nghĩa của ba công trình giao thông cửa ngõ Thủ đô, gồm: cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân với sân bay và nhà ga T2 Nội Bài.

Sẽ có một "Hà Nội mới" ở cửa ngõ sân bay

Cùng đi với Thủ tướng còn có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo…

Đến thăm cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng được áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản và là một trong ba cây cầu có có số nhịp dây văng lớn nhất thế giới, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Bộ GTVT báo cáo về quá trình triển khai xây dựng và các hạng mục chính của dự án cũng như ý nghĩa tổng thể của cây cầu này trong cụm các dự án ở cửa ngõ Thủ đô.

Thủ tướng kiểm tra tại nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Ngay trên cầu Nhật Tân, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo UBND TP. Hà Nội báo cáo về qui hoạch khu đô thị phía Bắc sông Hồng sau khi ba “siêu dự án” này được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, với quỹ đất khoảng hơn 8 nghìn ha, khu đô thị phía Bắc Thủ đô được qui hoạch là một điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của Thành phố trong tương lai.

Tại đây, có một số công trình lớn đã được qui hoạch như đầu mối trung chuyển hàng hóa phục vụ thương mại quốc tế trong và ngoài nước; Công viên Kim Quy rộng 80 ha, gắn liền với thành Cổ Loa và sự tích thần Kim Quy. Trên tuyến đường nối cầu Nhật Tân với sân bay Nội Bài cũng sẽ thiết kế biểu tượng búp sen biểu trưng cho bản sắc Việt Nam.

Đặc biệt theo ông Thảo, tại khu vực xung quanh trục dự án này sẽ qui hoạch một khu đô thị hiện đại với những tòa nhà cao ốc, trung tâm tài chính – thương mại tầm cỡ quốc tế, theo mô hình của Singapore…

Tại nhà ga T2 Nội Bài, Thủ tướng đã thăm toàn bộ dự án và các công trình phụ trợ như sảnh đón tiếp, phòng kiểm tra an ninh, phòng chờ lên tàu bay, khu vực đón tiếp khách quốc tế. Ban quản lý dự án đã giới thiệu với Thủ tướng phòng quốc khách, phòng nguyên thủ dành đón tiếp lãnh đạo các quốc gia được thiết kế khá hiện đại và trang trọng.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội báo cáo Thủ tướng về qui hoạch khu đô thị phía bắc sông Hồng

Ba dự án đột phá về hạ tầng
 
Tại phòng quốc khách tại nhà ga T2, sau khi lắng nghe các bộ, ngành và UBND TP. Hà Nội báo cáo về quá trình triển khai dự án, phương án khai thác ba công trình này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, đây là 3 dự án lớn nhất, hiện đại nhất của đất nước.

“Thực hiện lời căn dặn của Bác xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và thực hiện Nghị quyết của Đảng triển khai 3 khâu đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng, tôi đánh giá cả ba công trình này đã làm được việc ấy. Nếu không có 3 công trình này, với tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ đô la thì sẽ không thể có trung tâm đô thị được ví gần như là “Hà Nội mới”, đô thị mới của Hà Nội”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đánh giá rất cao Bộ GTVT đã nỗ lực, quyết liệt thực hiện các dự án và đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công nhận đạt chất lượng an toàn kỹ thuật, cho phép đưa vào sử dụng.

Thủ tướng biểu dương Hà Nội đã cố gắng tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng và dặn dò thành phố cố gắng lo chế độ chính đáng nhất cho các hộ dân buộc phải di chuyển vì công trình mới.

Thủ tướng yêu cầu, sau khi đã hoàn thành cần thực hiện tốt công tác quyết toán, kiểm toán, bàn giao công trình. Vốn dư cần sử dụng hiệu quả để thực hiện các công trình phụ trợ và lo cho dân theo đúng chính sách, chế độ.

“Cụm công trình hiện đại này là bộ mặt của Thủ đô, của đất nước cần phải được sử dụng thật hiệu quả", Thủ tướng dặn dò và yêu cầu xây dựng tại đây một biểu tượng đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại buổi làm việc sáng nay, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT đẩy mạnh phát triển ngành hàng không để góp phần phát triển kinh tế, du lịch tương xứng với tiềm năng và thúc đẩy kinh tế đất nước đồng thời yêu cầu Hà Nội có cơ chế đầu tư đặc thù để thu hút vốn đầu tư, hiện thực hóa nhanh chóng các qui hoạch, để 10 năm nữa, thủ đô có một đô thị mới phía Bắc sông Hồng hiện đại...

Theo Tiến Mạnh- Khánh Linh/ GTVT

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động