Cuộc sống “thiếu trước, hụt sau” của công nhân xứ Nghệ

Thu nhập chưa đủ trang trải, nghĩ gì đến tích cóp

Nghệ An là địa phương đã và đang phấn đấu xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ. Sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo nên “kênh” thu hút nguồn lực lao động tại chỗ rất lớn. Cả tỉnh hiện có hàng chục ngàn công nhân đang lao động, sản xuất trong các khu công nghiệp. 
Sống dưới mức tối thiểu: Đắng lòng bữa sáng 3.000 đồng!
Trên 55 % vụ tai nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động
Công đoàn Thủ đô: Nỗ lực bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho NLĐ

Theo thống kê, tại khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) đã có hơn 13.000 công nhân đang lao động, sản xuất trong các công ty đóng tại khu công nghiệp Bắc Vinh và khu công nghiệp Nam Cấm. Song, với mức lương tối thiếu hiện nay, cuộc sống của họ đang lâm cảnh “thiếu trước, hụt sau”, chưa đảm bảo được các nhu cầu thiết yếu.

Để tận mắt chứng kiến cuộc sống của công nhân, PV báo Lao động Thủ đô đã trực tiếp đến xóm trọ ở gần một số khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Khung giờ để gặp được công nhân đang lao động, sản xuất trong khu công nghiệp Bắc Vinh bắt đầu từ 18h30 hằng ngày, vì lúc đó họ mới trở về xóm trọ, nằm trên con đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, TP. Vinh, sau một ngày làm việc. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, chị Trương Thị T., công nhân Công ty TNHH Matrix, than vãn: “Tôi quê ở huyện Quỳnh Lưu, cách đây 3 năm, khi nghe thông tin Công ty TNHH Matrix tuyển lao động, tôi đã xin vào làm việc.

Thu nhập chưa đủ trang trải, nghĩ gì đến tích cóp

Một công nhân đang chuẩn bị cho bữa cơm tối

Được công ty nhận vào làm công nhân, tôi vui mừng và hy vọng từ nay sẽ thay đổi được cuộc sống bằng sức lao động của mình, sẽ có thu nhập để hỗ trợ gia đình cho bố mẹ đỡ vất vả. Thế nhưng, đến giờ sau gần 3 năm, tôi vẫn chưa tích cóp được gì để tạo lập cuộc sống, chứ đừng nói gì đến việc gửi tiền về quê hỗ trợ cho bố mẹ. Tổng thu nhập của tôi khoảng 3,2 triệu đồng/tháng, trong đó có tiền lương cơ bản, tiền làm tăng ca, tiền phụ cấp chuyên cần, nhà ở, xăng xe…. Với chừng ấy, tôi phải tiết kiệm, chắt bóp mới hy vọng đủ trang trải cuộc sống. Để có được cái phòng trọ diện tích khoảng trên dưới 12m2 làm chỗ ở như thế này, tôi phải chi ra 600 ngàn đồng, chưa kể tiền điện, nước sinh hoạt, rồi tiền ăn hằng ngày, tiền xăng xe. Đó là tôi đang còn độc thân, chứ nếu lập gia đình như những công nhân khác, chắc chắn với mức thu nhập mỗi tháng chừng ấy, cuộc sống sẽ thiếu trước, hụt sau thôi”.

Về lại phòng trọ sau một ngày làm việc tại Công ty TNHH Matrix, chị Đinh Thị Th., quê ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa ngồi ôm con trai 4 tuổi, vừa tâm sự: “Tôi làm việc trong công ty đã 2 năm. Với đồng lương hiện nay, đối với những người chưa lập gia đình, chưa có con cái, thì có lẽ cũng tạm đủ để tồn tại qua ngày. Nếu có gia đình như tôi, thì cuộc sống thật sự quá vất vả. Mỗi ngày, ngoài 8 tiếng làm việc theo quy định, tôi còn làm tăng ca thêm 2 tiếng và phải thật chuyên cần mới được nhận khoản tiền 3,8 triệu. Trong chừng ấy tiền nhận được, mỗi tháng, tôi phải trang trải các khoản chi thiết yếu như tiền thuê trọ và điện, nước sinh hoạt mất khoảng 700 ngàn. Tiền ăn của cả gia đình mất 80 ngàn/ngày. Thêm vào đó, tiền học cho con mỗi tháng cũng mất khoảng 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, tiền thuốc men khi đau ốm, tiền xăng xe, tiền mừng đám cưới, tiền thăm hỏi, tiền sữa cho con…”.

“Chồng tôi làm cơ khí cho một cơ sở tư nhân bên ngoài, thu nhập được khoảng 4 triệu đồng/tháng. Với khoản thu nhập của chồng, cũng chỉ tạm đủ chi tiêu cho bản thân anh ấy và một phần còn lại phục vụ cho con cái. Do trong công ty chưa có nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nên tôi phải gửi con học ở trường ngoài. Tôi phải làm tăng ca hằng ngày để có thêm thu nhập, nên việc đưa đón con cái đành phải nhờ người quen. Không có thời gian để chăm sóc con hằng ngày, nên tôi thấy thương và tội nghiêp cho cháu”, chị Th. bộc bạch thêm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tử Phương, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhìn nhận: “Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, hiện tại thu nhập của người lao động trên địa bàn nằm ở mức trên dưới 3 triệu đông/tháng, trong đó bao gồm cả lương cứng, tăng ca, phụ cấp chuyên cần. Với thu nhập đó, người lao động gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống là điều tất yếu”.

Rời khu trọ của công nhân khu công nghiệp Bắc Vinh, chúng tôi tìm đến địa bàn xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), nơi trọ của hàng ngàn công nhân đang lao động, sản xuất trong các công ty đóng tại khu công nghiệp Nam Cấm. Trò chuyện với PV, anh Đặng Mạnh C., quê huyện Yên Thành (Nghệ An), công nhân của một công ty trong khu công nghiệp Nam Cấm, cho biết: “Cách đây khoảng 5 tháng, tôi rời quê vào làm công nhân ở đây. Với mức thu nhập hiện tại, tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống với các khoản cần thiết như tiền phòng trọ, điện, nước, ăn uống. Khi tôi xin vào làm việc, công ty nhận lời với các thỏa thuận bằng miệng, chứ không có ký hợp đồng lao động. Phía công ty chỉ thỏa thuận với tôi làm 8 tiếng/ngày, mức lương 240 ngàn đồng/ngày. Ngày nào không có việc thì không có lương. Với thu nhập như vậy, mỗi ngày tôi phải chi ngọt ngét gần 100 ngàn đồng, số tiền dư lại phải để dành cho những ngày không có việc làm, nên chẳng có đồng nào gửi về cho gia đình”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tử Phương, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nhìn nhận: “Theo kết quả khảo sát của chúng tôi, hiện tại thu nhập của người lao động trên địa bàn nằm ở mức trên dưới 3 triệu đông/tháng, trong đó bao gồm cả lương cứng, tăng ca, phụ cấp chuyên cần. Với với thu nhập đó, người lao động gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống là điều tất yếu”.

Nhận định về cuộc sống hiện tại của đội ngũ công nhân, ông Đặng Cao Thắng, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho hay: “Với mức lương tối thiểu hiện hành, người lao động trên địa bàn Nghệ An chỉ mới đảm bảo được khoảng 60 – 70% mức sống tối thiểu. Qua cuộc sống của đội ngũ công nhân hiện tại, chúng tôi thấy việc điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2016 là cần thiết để cải thiện cuộc sống cho người lao động tốt hơn”.

Văn Cương

Nên xem

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động