Thanh tra Cục Thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh

Thanh tra Cục Thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh

(LĐTĐ) Bộ Tài chính giao Thanh tra Bộ thành lập đoàn thanh tra ngay trong ngày 25/5 để thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan như nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.      
Phát huy vai trò lực lượng Công an xã trong gìn giữ an ninh chính trị

Phát huy vai trò lực lượng Công an xã trong gìn giữ an ninh chính trị

(LĐTĐ) Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, lực lượng Công an xã chính quy huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh...
Thủ tướng Chính phủ: Quảng Ninh là tỉnh năng động, dám nghĩ, dám làm

Thủ tướng Chính phủ: Quảng Ninh là tỉnh năng động, dám nghĩ, dám làm

(LĐTĐ) Ngày 24/5, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội địa phương.    
Vi phạm xây dựng phải xử lý nghiêm lãnh đạo địa phương

Vi phạm xây dựng phải xử lý nghiêm lãnh đạo địa phương

(LĐTĐ) Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, để ngăn chặn kịp thời những bất cập liên quan đến vấn đề xây dựng, trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng cần ban hành quy chế xử phạt nghiêm khắc khi địa phương để xảy ra những sai phạm trong quy hoạch xây dựng. 
Đề xuất bỏ sổ hộ khẩu, cân nhắc xóa đăng ký thường trú

Đề xuất bỏ sổ hộ khẩu, cân nhắc xóa đăng ký thường trú

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã bỏ các quy định về quản lý số hộ khẩu, sổ tạm trú bằng việc quản lý dân cư  thông qua phương thức mới bằng mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng bổ sung 4 trường hợp cần xóa bỏ đăng ký thường trú, trong đó có trường hợp công dân vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú, tạm vắng ở nơi nào…
Thực thi EVFTA không thể thiếu kiến thức về phòng vệ thương mại

Thực thi EVFTA không thể thiếu kiến thức về phòng vệ thương mại

EVFTA tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn cho các DN, nên nhu cầu sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại càng trở nên cần thiết.
ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Băn khoăn về hiện tượng “hoãn, rút” các dự án luật

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Băn khoăn về hiện tượng “hoãn, rút” các dự án luật

(LĐTĐ) Tham gia thảo luận và cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bức xúc trước tình trạng lùi và rút dự án luật. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, đây là vấn đề được nhắc đến nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục. Nguyên nhân của vấn đề là thiếu kỹ năng xây dựng luật, trình độ, nhận thức của đơn vị đề xuất…
4 vấn đề cần làm rõ khi bỏ Sổ hộ khẩu

4 vấn đề cần làm rõ khi bỏ Sổ hộ khẩu

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết dự Luật cư trú sẽ bãi bỏ Sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, Cơ quan thẩm tra cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết.
Đề xuất tăng mức phạt tối đa lĩnh vực bất động sản lên 500 triệu đồng

Đề xuất tăng mức phạt tối đa lĩnh vực bất động sản lên 500 triệu đồng

(LĐTĐ) Có 10 lĩnh vực như báo chí, giao thông vận tải, giáo dục, điện lực…được đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính so với mức xử lý hiện hành, trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản được đề xuất tăng mức xử lý lên 500 triệu đồng.
Đề xuất ban hành Luật Bảo vệ người làm việc tốt

Đề xuất ban hành Luật Bảo vệ người làm việc tốt

(LĐTĐ) Tham gia thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (đoàn đại biểu tỉnh Bình Định) đề xuất Quốc hội cần nghiên cứu ban hành đạo luật mới, đó là Luật Bảo vệ người làm việc tốt.
Hà Nội sẽ loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp

Hà Nội sẽ loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Đây là năm thứ ba liên tiếp Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội được duy trì, giữ vững thứ hạng cao. Kết quả trên phản ánh sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở. Thời gian tới Thành phố sẽ thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục giữ vững thứ hạng, trong đó sẽ loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dầu khí và hàng không

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dầu khí và hàng không

(LĐTĐ) Chiều 21/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
240 công dân Việt Nam từ Myanmar đã về nước an toàn

240 công dân Việt Nam từ Myanmar đã về nước an toàn

(LĐTĐ) Tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 21/5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và hãng Hàng không Vietjet Air đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa khoảng 240 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước an toàn.
Kiểm toán BOT và BT, vạch rõ hàng loạt sai phạm ngàn tỷ

Kiểm toán BOT và BT, vạch rõ hàng loạt sai phạm ngàn tỷ

Kiểm toán các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT cho thấy nhiều vi phạm nghiêm trọng, có khả năng gây thất thu ngân sách, người dân phải chịu phí cao.
Đón 340 công dân Việt Nam từ Ấn Độ về nước an toàn

Đón 340 công dân Việt Nam từ Ấn Độ về nước an toàn

(LĐTĐ) Trong các ngày 19 và 20/5/2020, các cơ quan chức năng của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Ấn Độ đưa về nước an toàn gần 340 công dân Việt Nam.
98,3% kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời

98,3% kiến nghị của cử tri được giải quyết, trả lời

(LĐTĐ) Trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.396 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội với 2.102 kiến nghị, đã có 2.066 kiến nghị của cử tri được giải quyết và trả lời (chiếm 98,3%).
Xử lý buôn lậu, gian lận thương mại không có vùng cấm

Xử lý buôn lậu, gian lận thương mại không có vùng cấm

(LĐTĐ) Chiều 19/5, tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) đã làm việc với Thành phố Hà Nội về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.    
"Ngáo đá" mang dao dọa chém các phương tiện trên cao tốc

"Ngáo đá" mang dao dọa chém các phương tiện trên cao tốc

Sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, đối tượng Huỳnh đã mang dao ra cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dọa tấn công phương tiện qua lại.
Phát hiện trục lợi, khai gian gói hỗ trợ Covid-19 nhờ Cổng dịch vụ công quốc gia

Phát hiện trục lợi, khai gian gói hỗ trợ Covid-19 nhờ Cổng dịch vụ công quốc gia

VPCP sáng nay tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho DN.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động