Bộ Giáo dục và Đào tạo chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 8/4, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã trao 300 triệu đồng, là số tiền ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ để chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương để chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi công chức, viên chức ủng hộ 1 ngày lương để chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kêu gọi toàn bộ công chức, viên chức trên địa bàn Thủ đô ủng hộ 1 ngày lương và chuyển về Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội để góp phần hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn cũng như đảm bảo an sinh xã hội sau dịch Covid-19.
Thủ tướng gửi Thông điệp sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19

Thủ tướng gửi Thông điệp sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hôm nay (8/4), Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế khu vực Tây Thái Bình Dương đã diễn ra với chủ đề “Đoàn kết chống Covid-19”. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thông điệp đến Hội nghị.
Hà Nội đã kiểm soát tốt ổ dịch Covid-19 ở Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội đã kiểm soát tốt ổ dịch Covid-19 ở Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Đến hôm nay (8/4), chúng ta tương đối yên tâm bởi đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế... để kiểm soát tốt ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai".
Giám sát quy mô vùng với các trường hợp liên quan bệnh nhân 251

Giám sát quy mô vùng với các trường hợp liên quan bệnh nhân 251

(LĐTĐ) Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, ngay khi có thông tin liên quan đến bệnh nhân 251, CDC Hà Nam đã kịp thời thông báo cho Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm về trường hợp con dâu và con trai (ở Hà Nội) đã về quê (ở Hà Nam) chăm sóc bố; đây là giám sát quy mô vùng và quy mô liên tỉnh, cho nên công tác phối hợp thông tin rất quan trọng.
Phó Công an phường Đông Ngạc có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 mắc Covid-19

Phó Công an phường Đông Ngạc có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 mắc Covid-19

(LĐTĐ) Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, có đồng chí Phó Công an phường Đông Ngạc tiếp xúc gần với bệnh nhân 243, hiện đã lấy mẫu và gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để làm xét nghiệm.
Làm rõ diện mạo điện Kính Thiên sau cuộc khai quật tại Hoàng thành Thăng Long

Làm rõ diện mạo điện Kính Thiên sau cuộc khai quật tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Kết quả cuộc khai quật năm 2019 tại Hoàng thành Thăng Long có nhiều phát hiện mới quan trọng để khẳng định khu vực chính tâm của Hoàng thành Thăng Long có lịch sử tồn tại liên tục, lâu dài hơn 1.300 năm không hề đứt đoạn, từ thời Đại La, Đinh - Tiền Lê đến thời Lý, Trần, Lê.
Cách ly xã hội là giải pháp mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ

Cách ly xã hội là giải pháp mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ

(LĐTĐ) Trước việc một số địa phương triển khai khác nhau về Chỉ thị 16/CT-TTg, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã trả lời báo chí để làm rõ hơn về cách ly toàn xã hội    
Tất cả các ca nhiễm đều phải coi là ổ dịch tiềm năng

Tất cả các ca nhiễm đều phải coi là ổ dịch tiềm năng

(LĐTĐ) Chúng ta không được mất cảnh giác với mọi ca bệnh mới phát hiện tại cộng đồng, dứt khoát không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù nhỏ nhất; tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; coi tất cả người có dấu hiệu dịch tễ đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế là ca có nguy cơ lây nhiễm…; hoàn thiện cơ chế để giám sát, truy vết.  
Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.
Việt Nam trao tặng vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch tới một số nước Châu Âu

Việt Nam trao tặng vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch tới một số nước Châu Âu

(LĐTĐ) Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 7/4, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiến hành trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.
Trao 150 tỷ đồng tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ chống dịch

Trao 150 tỷ đồng tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ chống dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (7/4), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao số tiền 150 tỷ đồng - từ nguồn ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội quyết định phong tỏa một thôn liên quan đến bệnh nhân số 243

Hà Nội quyết định phong tỏa một thôn liên quan đến bệnh nhân số 243

(LĐTĐ) Trước diễn biến mới của dịch bệnh liên quan đến bệnh nhân số 243 và trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh với 457 hộ, 1.825 nhân khẩu.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Không được bỏ sót trường hợp nào có yếu tố “Bạch Mai”

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Không được bỏ sót trường hợp nào có yếu tố “Bạch Mai”

(LĐTĐ) Nhận định, bệnh viện Bạch Mai vẫn là ổ dịch nguy hiểm nhất, nguy cơ lớn nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ, các trường hợp liên quan đến yếu tố “Bạch Mai” phải được giám sát chặt chẽ quá trình đi lại, tiếp xúc.
Chi tiết lộ trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội

Chi tiết lộ trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội 2

(LĐTĐ) Chiều 7/4, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã báo cáo chi tiết về lộ trình di chuyển của bệnh nhân Q.Q.T (SN 1973, quê Mê Linh, là bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19).
Đã xác định 165 trường hợp liên quan nữ phóng viên mắc Covid-19

Đã xác định 165 trường hợp liên quan nữ phóng viên mắc Covid-19

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, từ ngày 29/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã rà soát, xác định 24 trường hợp F1 của bệnh nhân 183 và cùng các đơn vị liên quan ra quyết định cách ly y tế, đưa đến các bệnh viện theo dõi.
Không tính cước phí âm báo "không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết"

Không tính cước phí âm báo "không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết"

(LĐTĐ) Thời gian nghe đoạn âm báo "Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết" ở tất cả các mạng cố định và di động hoàn toàn không bị tính bất kỳ khoản cước phí nào, cước phí cuộc gọi (cả di động và cố định).
Có ca nhiễm nCoV ủ bệnh 23 ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị kéo dài thời gian cách ly

Có ca nhiễm nCoV ủ bệnh 23 ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị kéo dài thời gian cách ly 1

(LĐTĐ) Từ trường hợp bệnh nhân ở huyện Mê Linh đến khám ở Bệnh viện Bạch Mai và 23 ngày sau xét nghiệm mới dương tính với Covid -19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng: “Hiện nay Hà Nội có hơn 20.000 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai từ 10 đến 25/3... Có lẽ phải xem xét kéo dài thời gian cách ly chứ không dừng lại ở 14 ngày. Trước mắt phải yêu cầu những người này ở nhà thêm 14 ngày nữa; phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên…”.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Cắt giảm kinh phí đi nước ngoài và các hoạt động không thiết yếu

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Cắt giảm kinh phí đi nước ngoài và các hoạt động không thiết yếu

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Tất cả những khoản liên quan đến chi cho các hoạt động văn hóa xã hội; kinh phí cho các chương trình; chi cho xúc tiến đầu tư, du lịch; các hoạt động luyện tập thể thao ở nước ngoài; hoạt động hội họp không thiết yếu; kinh phí đi công tác nước ngoài đến hết quý 2 sẽ cắt hết, không chần chừ. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động