Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: Xử phạt những trường hợp đi ra đường không đúng diện được ra

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: Xử phạt những trường hợp đi ra đường không đúng diện được ra

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Người già và những người không có việc cần thiết thì cố gắng không đi ra ngoài đường trong 2 tuần tới. Ngày mai Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra. Những trường hợp không đúng diện được ra ngoài đường thì phải bị phạt. Tất cả công viên vui chơi giải trí phải đóng cửa... Chỉ cần 10% dân số vẫn ra đường sẽ làm đổ bể mọi biện pháp”.
Kiểm tra, đảm bảo bán đúng giá thịt lợn ở các chợ truyền thống

Kiểm tra, đảm bảo bán đúng giá thịt lợn ở các chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chiều 3/4, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Công Thương- Trần Thị Phương Lan cho biết đã nắm bắt tình hình một số tiểu thương tự ý nâng giá thịt lợn vào ngày 2/4. Trên tinh thần đó, Sở Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Quản lý thị trường phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo bán đúng giá ở các chợ truyền thống, tránh việc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá.
Chống dịch Covid -19, Hà Nội đã mua bổ sung 105 máy thở

Chống dịch Covid -19, Hà Nội đã mua bổ sung 105 máy thở

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đã chi 1.286 tỷ đồng cho hoạt động phòng, chống dịch Covid -19. Trong đó, đã phát 6.000/10.000 mẫu test nhanh để phục vụ các trạm dã chiến ở các quận huyện; mua bổ sung 105 máy thở (tổng hiện có 341 máy) và bổ sinh kinh phí đợt 2 để mua 37 máy.
Không làm suy giảm tinh thần của Chỉ thị 16

Không làm suy giảm tinh thần của Chỉ thị 16

(LĐTĐ) Chiều nay, 3/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly trong xã hội.    
Công an huyện Cù Lao Dung đồng hành cùng người dân chống dịch

Công an huyện Cù Lao Dung đồng hành cùng người dân chống dịch

(LĐTĐ) Sáng 2/4, Đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng đã phát hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang kháng khuẩn cho người dân huyện Cù Lao Dung. Đây là một trong những việc làm thiết thực của đội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc về hợp tác chống dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc về hợp tác chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 2/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch Covid-19.
Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND Thành phố  yêu cầu phối hợp 2 hình thức xét nghiệm Covid -19

Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu phối hợp 2 hình thức xét nghiệm Covid -19

(LĐTĐ) 17 giờ hôm nay (ngày 02 / 4 / 2020) Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ra công điện khẩn số 04/CĐ – UBND gửi Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã  yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid -19.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet trong bối cảnh dịch Covid-19

Đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet trong bối cảnh dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đặc biệt là đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet, đóng vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch của chính quyền các cấp, cũng như đảm bảo nhu cầu thông tin, học tập và làm việc từ xa, giải trí và các dịch vụ trực tuyến… của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
600 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn được tặng cho địa phương chống dịch

600 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn được tặng cho địa phương chống dịch

(LĐTĐ) Vừa qua, các cô giáo trong Ban nữ công và Công đoàn trường Trung học phổ thông (THPT) huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 600 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho một số đơn vị trên địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19.
Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 được tổ chức trang nghiêm, thành kính

Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 được tổ chức trang nghiêm, thành kính

(LĐTĐ) Sáng nay (2/4, tức mùng 10 tháng 3 Âm lịch năm Canh Tý 2020), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước. 
Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch Covid-19

Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch Covid-19

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 1115/BTTTT-BC gửi các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính về việc bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch Covid-19.
Hoài Đức kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 sau ca nhiễm đầu tiên

Hoài Đức kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 sau ca nhiễm đầu tiên

(LĐTĐ) Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, các ngành chức năng huyện Hoài Đức đã lập tức tiến hành xử lý theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đến nay, không khí ở xã Đông La, Hoài Đức tuy có vắng lặng hơn ngày thường nhưng nếp sinh hoạt vẫn không có nhiều sự xáo trộn.
Sáng 2/4: Những hình ảnh sống động tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ Thủ đô

Sáng 2/4: Những hình ảnh sống động tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ Thủ đô

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố không để bất cứ ai nhiễm Covid-19 ra, vào thành phố mà không được kiểm soát, sáng 2/4 các cửa ngõ ra vào Thành phố đều có lực lượng CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
Phấn đấu bảo đảm ngành kinh tế không bị gẫy đổ

Phấn đấu bảo đảm ngành kinh tế không bị gẫy đổ

(LĐTĐ) Ngày 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 21 điểm cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, 7 cơ quan thuộc Chính phủ và 2 thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.    
Từng người, từng nhà… đều là những pháo đài phòng chống dịch

Từng người, từng nhà… đều là những pháo đài phòng chống dịch

(LĐTĐ) Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phiên họp diễn ra trong bối cảnh COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu, lây nhiễm tới trên 200 nước và vùng lãnh thổ, có hàng chục vạn người nhiễm và hàng vạn người tử vong.    
Hà Nội: Cách ly 13.225 trường hợp liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội: Cách ly 13.225 trường hợp liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 thành phố Hà Nội với các quận huyện, phường xã, chiều nay (1/4), Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Hà Nội cũng đã điều tra được 15.749 trường hợp là bệnh nhân khám ngoại trú, người đến chăm sóc, thăm người bệnh, học viên đi học… và đã tổ chức cách ly được 13.225 trường hợp.
Hà Nội chỉ có 300 máy thở/8 triệu dân, do đó cần làm tốt công tác phòng ngừa

Hà Nội chỉ có 300 máy thở/8 triệu dân, do đó cần làm tốt công tác phòng ngừa

(LĐTĐ) Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, hiện Hà Nội chỉ có 300 máy thở/8 triệu dân, do đó cần làm tốt công tác phòng ngừa. Cuộc chiến với dịch Covid-19, thành bại là do sự tham gia của người dân.
Chủ tịch UBND Thành phố: Hà Nội đã có 3 kịch bản ứng phó tác động của dịch Covid -19

Chủ tịch UBND Thành phố: Hà Nội đã có 3 kịch bản ứng phó tác động của dịch Covid -19

(LĐTĐ) Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2020 diễn ra sáng nay (1/4), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã xác định 3 kịch bản điều hành ứng phó nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.
Các tỉnh thành cử đầu mối cung cấp thông tin báo chí về tình hình dịch Covid-19

Các tỉnh thành cử đầu mối cung cấp thông tin báo chí về tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 1090/BTTTT-CBC gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước về việc tăng cường kỷ cương truyền thông phòng chống dịch Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động