Infographic: Đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh/ thành phố

Infographic: Đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh/ thành phố

(LĐTĐ) Ngoài Đường dây nóng 19009095 và 19003228 của Bộ Y tế, 63 tỉnh thành cũng có đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 để người dân khi có nhu cầu sẽ được cung cấp thông tin kịp thời và để được tư vấn khi cần thiết.
Hà Nội: Đã khởi tố 4 vụ án có hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi

Hà Nội: Đã khởi tố 4 vụ án có hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để trục lợi

(LĐTĐ) Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 3 ngày qua, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 4 vụ và 4 bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn Thủ đô.
Chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng

Chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19.
Rà soát ngay toàn bộ các bệnh nhân nặng điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai

Rà soát ngay toàn bộ các bệnh nhân nặng điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) 22 giờ ngày 29 / 3 / 2020 Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ra công điện khẩn cấp số 03 yêu cầu khẩn trương lấy mẫu những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai ( từ ngày 10 / 3 / 2020 đến 25 / 3 / 2020 ) để xét nghiệm. Rà soát ngay toàn bộ các bệnh nhân nặng điều trị nội trú tại bệnh viện Bạch Mai.
Chính phủ ban hành chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ ban hành chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Mức hỗ trợ tiền ăn, chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác trong thời gian cách ly, chế độ phụ cấp chống dịch, chế độ đối với người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ... được quy định trong nghị quyết mới của Chính phủ.    
Thủ tướng đồng ý xử lý bệnh nhân 178 vì khai báo thiếu trung thực để răn đe

Thủ tướng đồng ý xử lý bệnh nhân 178 vì khai báo thiếu trung thực để răn đe

(LĐTĐ) Kết luận cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng nay (29/3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dịch đến từ nhiều nguồn, nhiều hướng, mức độ phức tạp hơn, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận; phải theo dõi, sàng lọc 40.000 người vào ra Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua. Thủ tướng cũng đồng ý xử lý bệnh nhân 178 vì khai báo vòng vo, thiếu trung thực để răn đe.
Bộ Y tế đồng ý các địa phương được công bố ca dương tính với Covid-19

Bộ Y tế đồng ý các địa phương được công bố ca dương tính với Covid-19

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, 24 phòng xét nghiệm được Bộ Y tế liệt kê xét nghiệm dương tính thì địa phương được công bố, không cần chờ Bộ, ví dụ, tại Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội có thể thực hiện việc này.
Những nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện Bạch Mai

Những nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Nhận định trên địa bàn Thủ đô cho đến nay tiềm ẩn nguy cơ từ ổ dịch lớn nhất và phức tạp nhất là Bệnh viện Bạch Mai, tại cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với 5 thành phố trực thuộc trung ương về công tác phòng chống dịch Covid-19, sáng nay (29/3), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu rõ những nguy cơ lây nhiễm từ ổ dịch này.
Nhiều chính sách quan trọng về trả lương hưu, kinh doanh vận tải sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2020

Nhiều chính sách quan trọng về trả lương hưu, kinh doanh vận tải sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2020

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện, cấm lập hội nhóm, bè phái khi bị giam giữ…là những quy định quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 4/2020.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai có diễn biến hết sức phức tạp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai có diễn biến hết sức phức tạp

(LĐTĐ) Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch lớn nhất, phức tạp nhất và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn Thủ đô, cũng như một số tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể, có những bệnh nhân có bệnh nền nặng được điều trị tại đây. Trước thời điểm phong tỏa bệnh viện, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người dân đến đây khám chữa bệnh.
Chủ trương chống dịch Covid-19 phải đi từ thực tế

Chủ trương chống dịch Covid-19 phải đi từ thực tế

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp trực tuyến với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng chống dịch Covid -19. Cuộc họp được trực tuyến tới các cơ sở cách ly để phục vụ công tác thị sát.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về xử lý vướng mắc tại một số dự án đầu tư

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp về xử lý vướng mắc tại một số dự án đầu tư

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (UBQLVNN) tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.    
Quyết tâm dập dịch ở Bệnh viện Bạch Mai

Quyết tâm dập dịch ở Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Ngày 28/3, tại Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid - 19 đã họp trực tuyến với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và các chuyên gia để triển khai công tác phòng, chống dịch.    
Công điện khẩn số 02 của Chủ tịch UBND Thành phố trước ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Công điện khẩn số 02 của Chủ tịch UBND Thành phố trước ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Hồi 22 giờ tối 28/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục có công điện khẩn số 02 gửi các đơn vị chức năng của TP thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ ổ dịch tại BV Bạch Mai.
Ứng dụng NCOVI thêm tính năng quét mã QR hỗ trợ kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe người đối diện

Ứng dụng NCOVI thêm tính năng quét mã QR hỗ trợ kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe người đối diện

(LĐTĐ) Ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân NCOVI vừa bổ sung tính năng mới Quét mã QR giúp người dùng chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân với người xung quanh và kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đối diện. 
Các cửa hàng trong trung tâm thương mại Vincom Times City tạm thời đóng cửa chống dịch

Các cửa hàng trong trung tâm thương mại Vincom Times City tạm thời đóng cửa chống dịch

(LĐTĐ) Tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh không cần thiết trên địa bàn Thành phố, Ban quản lý Trung tâm thương mại Vincom Time City đã tạm dừng hoạt động đối với các cửa hàng tại Trung tâm thương mại kể từ chiều ngày 27/3. Hiện tại, tại chỉ còn một số các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, thuốc tại đây được phép mở cửa.
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố chống dịch Covid -19

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố chống dịch Covid -19

(LĐTĐ) 19 giờ ngày 28/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ra công điện khẩn số 01/CĐ-UBND gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi lực lượng vũ trang trong phòng chống COVID-19

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi lực lượng vũ trang trong phòng chống COVID-19

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Lo ngại dịch Covid-19, nhiều hãng hàng không đã dừng, hủy các chuyến bay

Lo ngại dịch Covid-19, nhiều hãng hàng không đã dừng, hủy các chuyến bay

(LĐTĐ) Nhằm phòng chống dịch Covid-19, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiến hành các biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh, trong đó có việc dừng xuất nhập cảnh, không cho quá cảnh. Nhiều hãng hàng không đã dừng, huỷ các chuyến bay.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động