Vẫn có cơ sở kinh doanh đóng cửa mang tính chất đối phó

Vẫn có cơ sở kinh doanh đóng cửa mang tính chất đối phó

(LĐTĐ) Bên cạnh nhiều hàng quán chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thành phố đóng cửa để ngăn dịch bệnh Covid -19 lây lan ra cộng đồng thì vẫn còn có những cơ sở kinh doanh chỉ đóng cửa mang tính chất đối phó. Hành vi chống đối hết sức nguy hiểm cần phải bị xử lý nghiêm. 
Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào và Campuchia trang thiết bị y tế ứng phó với đại dịch Covid-19

Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào và Campuchia trang thiết bị y tế ứng phó với đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 26/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen về phối hợp giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong ứng phó với đại dịch Covid-19.
Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

(LĐTĐ) Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.
Hà Nội chiều 26/3: Nhiều hàng quán đã đóng cửa chấp hành yêu cầu của Thành phố

Hà Nội chiều 26/3: Nhiều hàng quán đã đóng cửa chấp hành yêu cầu của Thành phố

(LĐTĐ) Để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ, kinh doanh dịch vụ không cần thiết. Chấp hành chỉ đạo của Thành phố chiều hôm nay (26/3) nhiều hàng quán đã đồng loạt đóng cửa.  
Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 800 công dân về nước an toàn

Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 800 công dân về nước an toàn

(LĐTĐ) Trong các ngày 21 – 25/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hỗ trợ khoảng 800 công dân về nước an toàn.
Thủ tướng: Chúng ta có 2 tuần để hành động…

Thủ tướng: Chúng ta có 2 tuần để hành động…

(LĐTĐ) Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng nay, 26/3, Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta có 2 tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời, quyết liệt. Sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người (cùng một chỗ).    
Ứng dụng chuyển đổi số vào mọi mặt đời sống trong bối cảnh dịch Covid-19

Ứng dụng chuyển đổi số vào mọi mặt đời sống trong bối cảnh dịch Covid-19

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ra Chỉ thị kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ Việt đồng lòng, chung tay, nhanh hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số và tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.
Thủ tướng gửi thư động viên các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế

Thủ tướng gửi thư động viên các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế.
Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 25/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio nhân dịp Đại sứ sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên họp trực tuyến giữa đại dịch Covid-19

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên họp trực tuyến giữa đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lần đầu tiên tổ chức họp trực tuyến để thảo luận về tình hình CHDC Congo và hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại đây (MONUSCO).
Chính sách hỗ trợ vùng an toàn khu cách mạng

Chính sách hỗ trợ vùng an toàn khu cách mạng

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước

Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.
Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, hàng giả

Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, hàng giả

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Cửa an toàn” ngày càng hẹp nếu còn tụ tập đông người

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: “Cửa an toàn” ngày càng hẹp nếu còn tụ tập đông người

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến thời điểm này, tại Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, các ổ dịch tiềm tàng đang phát triển và “cửa an toàn” ngày càng hẹp hơn. Dù vậy, trên đường vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang; vẫn tụ tập đi lễ; uống cà phê; quán bar vẫn hoạt động… điều này dẫn đến nguy cơ lây lan rất nhanh.
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, sàng lọc người nghi nhiễm Covid - 19

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, sàng lọc người nghi nhiễm Covid - 19

(LĐTĐ) Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid - 19 đã họp trực tuyến triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.    
Mưa đá, dông lốc đánh sập cầu treo, gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai

Mưa đá, dông lốc đánh sập cầu treo, gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai

(LĐTĐ) Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, rạng sáng 25/3, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiều địa phương có mưa đá trút xuống dữ dội, hạt đá rơi dày đặc, kèm theo gió lốc mạnh đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, cây trồng và hoa màu các loại. 
Tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

(LĐTĐ) Sáng 25/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trong thời gian qua.    
Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

(LĐTĐ) Chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 25/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, ra quân Đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh cấp Thành phố.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động