Trang Thông tin điện tử vi phạm sẽ bị dừng tên miền

Trang Thông tin điện tử vi phạm sẽ bị dừng tên miền

(LĐTĐ) Đối với các trang thông tin điện tử đã cấp phép, Bộ sẽ thực hiện tổng rà soát ngay trong những tháng tới để chấn chỉnh các vi phạm về “báo hóa”, về quảng cáo, về tổng hợp thông tin, về bản quyền nội dung. Nếu phát hiện vi phạm sẽ dừng tên miền kết hợp với xử phạt hành chính, thậm chí rút giấy phép - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.
Infographic: Sau 22 giờ đêm gọi điện quảng cáo có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Infographic: Sau 22 giờ đêm gọi điện quảng cáo có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

(LĐTĐ) Để chống tin nhắn rác, mời gọi quảng cáo trái phép, Bộ Thông tin và Truyền thông đã soạn thảo dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi trình Chính phủ xem xét. Trong đó, quy định mức phạt khá nặng.
Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy: Cần có luật bảo vệ thông tin đời tư, bí mật cá nhân

Đại biểu Bạch Thị Hương Thủy: Cần có luật bảo vệ thông tin đời tư, bí mật cá nhân

(LĐTĐ) Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề thông tin đời tư bị khai thác quá đà, bị xâm phạm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chúng ta cần một bộ luật về vấn đề này. Các quốc gia trên thế giới đều có bộ luật về bảo vệ thông tin cá nhân.
Người Việt Nam dành 2,5 – 3 tiếng/1 ngày cho mạng xã hội và smartphone

Người Việt Nam dành 2,5 – 3 tiếng/1 ngày cho mạng xã hội và smartphone

(LĐTĐ) "Thời gian chúng ta dành cho smartphone, mạng xã hội cũng cỡ khoảng 2,5-3 tiếng một ngày, vào loại cao trên thế giới. Cái gì cũng có 2 mặt, nếu chúng ta lạm dụng nó sẽ có nhiều vấn đề, hệ lụy”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ tình trạng “báo hóa" tạp chí điện tử

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ tình trạng “báo hóa" tạp chí điện tử

(LĐTĐ) “Vừa qua có tình trạng một số tạp chí xa rời tôn chỉ là chuyên về nghiên cứu, cũng mở trang tin điện tử làm phóng sự điều tra, đưa thông tin thời sự. Như vậy, họ đã đi vượt quá tôn chỉ, mục đích cũng như quy định về tạp chí”- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết như vậy trong phiên trả lời chất vấn sáng nay (8/11) tại Quốc hội liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về báo chí.
Việt Nam bác bỏ thông tin 'là quốc gia không có tự do internet'

Việt Nam bác bỏ thông tin 'là quốc gia không có tự do internet'

(LĐTĐ) Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế.
Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

(LĐTĐ) Ngày 7/11, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng cho biết Việt Nam đã sẵn sàng về bộ máy tổ chức, nhân lực, đã có các đề án, kế hoạch hành động tổng thể cho năm ASEAN 2020.
Các quốc gia cần chung tay duy trì hòa bình và phát triển ở Biển Đông

Các quốc gia cần chung tay duy trì hòa bình và phát triển ở Biển Đông

(LĐTĐ) Ngày 7/11, tại Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần thứ 11, PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định các nước trong và ngoài khu vực cần chung tay để “trở thành một phần của giải pháp, chứ không phải một phần của vấn đề Biển Đông”.
Bão số 6 di chuyển dị thường, ảnh hưởng 7 tỉnh miền Trung

Bão số 6 di chuyển dị thường, ảnh hưởng 7 tỉnh miền Trung

Bão số 6 dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ tối ngày 10/11, đang mạnh lên, di chuyển dị thường, phức tạp, thông tin cảnh báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong cuộc họp sáng nay. 
Hà Nội tiếp tục nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật

Hà Nội tiếp tục nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật

(LĐTĐ) Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất găn chặt chẽ với việc triển khai nhiệm vụ thi hành và bảo vệ pháp luật.
Rà soát ngành nghề, công việc để  xác định tuổi nghỉ hưu

Rà soát ngành nghề, công việc để xác định tuổi nghỉ hưu

(LĐTĐ) Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát bước đầu 1.810 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm căn cứ để xác định nhóm người lao động được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn.  
Định mức biên chế không thể đánh đồng

Định mức biên chế không thể đánh đồng

(LĐTĐ) “Định mức biên chế của ngành giáo dục và y tế đã xây dựng, áp dụng từ năm 2007 đến nay, sau 12 năm đã quá lạc hậu. Vậy nên 2 ngành này cần tiến hành xây dựng định mức, xác định cho rõ lại, tiến tới xây dựng lộ trình tự chủ và xã hội hoá trong các lĩnh vực để giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời các đại biểu Quốc hội như vậy tại phiên trả lời chất vấn diễn ra sáng qua (7/11) liên quan đến nhóm nội dung về biên chế.
Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm vì một quyết định để 20 năm không sửa

Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm vì một quyết định để 20 năm không sửa

(LĐTĐ) Liên quan đến công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xác nhận, có sự phiền hà lớn về việc văn bằng chứng chỉ. Bộ trưởng thanh minh, do quy định áp dụng từ năm 1993 đến nay, hơn 20 năm rồi, phải sửa...
Giảm người hưởng lương từ ngân sách, không giảm nhân lực

Giảm người hưởng lương từ ngân sách, không giảm nhân lực

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngành Nội vụ chỉ đặt vấn đề giảm số người hưởng lương từ ngân sách, chứ không giảm nhân lực làm việc trong các đơn vị sự nghiệp.
Nâng mức cho người lao động vay lên 100 triệu đồng

Nâng mức cho người lao động vay lên 100 triệu đồng

(LĐTĐ) Người lao động sẽ được vay mức vay tối đa là 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng như hiện nay từ Quỹ Quốc gia về việc làm.
Huyện Thanh Oai đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết

Huyện Thanh Oai đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết

(LĐTĐ) Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, những khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và công tác xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ tới. 
Nông thôn mới là người dân ngày càng phải giàu lên

Nông thôn mới là người dân ngày càng phải giàu lên

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường xoay quanh công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và công tác phát triển thị trường nông sản, thủy sản; các vấn đề về chất lượng, hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới…
"Nóng" tình trạng sản phẩm "đội lốt" xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi

"Nóng" tình trạng sản phẩm "đội lốt" xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi

(LĐTĐ) Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương, đại biểu Phương Thị Thanh (đoàn Bắc Kạn) cho biết, tình trạng lợi dụng nhãn mác Việt Nam để xuất khẩu ra nước khác dù được cảnh báo từ lâu nhưng vẫn chậm được xử lý. 
Chậm hoàn thành dự án đưa điện về nông thôn do thiếu vốn

Chậm hoàn thành dự án đưa điện về nông thôn do thiếu vốn

(LĐTĐ) Là tư lệnh ngành thứ 2 ngồi vào “ghế nóng” sau Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chiều ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội xoay quanh các nội dung đang được dư luận quan tâm như công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động