95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng

95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng

(LĐTĐ) Việt Nam có đời sống sinh hoạt tôn giáo phong phú với hơn 8.000 lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm; 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó trên 24,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm 27% dân số.
Cháy Trung tâm thương mại Đồng Xuân của người Việt ở Berlin, Đức

Cháy Trung tâm thương mại Đồng Xuân của người Việt ở Berlin, Đức

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại Đồng Xuân của người Việt Nam ở Berlin, Đức xảy ra vào trưa ngày 4/7/2019 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết nhiều khả năng không có thương vong về người.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ

(LĐTĐ) Ngày 3/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới chào xã giao và có cuộc hội kiến với Tổng thống Thụy Sỹ Ueli Maurer nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 29 tại thành phố Basel (Thụy Sỹ), từ ngày 3-7/7.
Huyện Mỹ Đức nỗ lực khắc phục sự cố sụt lún đất

Huyện Mỹ Đức nỗ lực khắc phục sự cố sụt lún đất

(LĐTĐ) Ngày 3/7, UBND huyện Mỹ Đức đã báo cáo lên UBND thành phố Hà Nội về sự cố sụt lún tại địa điểm khu vực nhà ông Vũ Văn Hào, trú tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.  
Tăng cường hợp tác nhằm thu hút đầu tư hiệu quả

Tăng cường hợp tác nhằm thu hút đầu tư hiệu quả

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua, phương hướng trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, hội nghị hợp tác, phát triển giữa hai địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp đánh giá lại mối quan hệ hợp tác, làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, những tiềm năng hợp tác, phát triển, từ đó đưa ra định hướng hợp tác mới thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của hai địa phương, góp phần phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để thực sự là đầu tàu kinh tế cho cả nước.
Việt Nam - Nhật Bản: Trao đổi hơn 32 văn kiện hợp tác, trị giá khoảng 8 tỷ USD

Việt Nam - Nhật Bản: Trao đổi hơn 32 văn kiện hợp tác, trị giá khoảng 8 tỷ USD

(LĐTĐ) Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Nhật Bản, hai bên đã trao đổi hơn 32 văn kiện hợp tác với tổng trị giá khoảng 8 tỷ USD trong các lĩnh vực như năng lượng, tài chính, khách sạn, phát triển khu thương mại, khu công nghiệp, phát triển đô thị thông minh…
Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao G20 và thăm Nhật Bản, ngày 1/7/2019, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Internet Banking trên di động không có tính năng nhớ mật khẩu

Internet Banking trên di động không có tính năng nhớ mật khẩu

(LĐTĐ) Đây là yêu cầu mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 35/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.  
Dưới 15 tuổi vẫn được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng

Dưới 15 tuổi vẫn được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng

(LĐTĐ) Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, công dân từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không mất năng lực hành vi dân sự được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.  
Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

(LĐTĐ) Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được Bộ Giao thông Vận tải quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BGTVT và áp dụng từ ngày 1/7/2019.  
Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập

(LĐTĐ) Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có 10 Chương, 96 Điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Từ ngày 1/7, Luật này chính thức có hiệu lực.   
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
ADB dự kiến cho Việt Nam vay 315 triệu USD để ứng phó với biến đổi khí hậu

ADB dự kiến cho Việt Nam vay 315 triệu USD để ứng phó với biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Ngày 29/6, ngày họp thứ hai của Hội nghị G20, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp và hội kiến với các Tổng thống Nga, Hàn Quốc, các Thủ tướng Đức, Ốt-xtrây-li-a, Tổng thư ký Liên Hợp quốc, Chủ tịch Ngân hàng thế giới và Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á.
Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần

(LĐTĐ) Ngày 29/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục tham dự các phiên họp, hoạt động quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ô-xa-ca, Nhật Bản.
Thủ tướng bàn biện pháp tăng cường quan hệ chiều sâu với các đối tác

Thủ tướng bàn biện pháp tăng cường quan hệ chiều sâu với các đối tác

(LĐTĐ) Ngày 28/6, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp và trao đổi song phương với Chủ tịch Trung Quốc; các Tổng thống Hoa Kỳ, Chile; các Thủ tướng Ấn Độ, Canada; Chủ tịch Uỷ ban châu Âu; Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới để trao đổi về các biện pháp tăng cường và đưa vào chiều sâu quan hệ với các đối tác.
Thừa Thiên Huế: Rừng cháy đồng loạt ở nhiều nơi, di dân khẩn cấp

Thừa Thiên Huế: Rừng cháy đồng loạt ở nhiều nơi, di dân khẩn cấp

(LĐTĐ) Chỉ trong chiều ngày 28/6, thời tiết nắng nóng đã khiến nhiều nơi trên địa bàn Thừa Thiên Huế xảy ra cháy rừng...
Thủ tướng nhấn mạnh sáng tạo công nghệ mới trước hết phải vì con người

Thủ tướng nhấn mạnh sáng tạo công nghệ mới trước hết phải vì con người

(LĐTĐ) Ngày 28/6, tại Trung tâm Hội nghị Intex của thành phố Osaka, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu tham dự các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh G20.
Phản ứng của Việt Nam trước phát biểu mới đây của Tổng thống Donald Trump

Phản ứng của Việt Nam trước phát biểu mới đây của Tổng thống Donald Trump

(LĐTĐ) Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước.
Chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động