Gia nhập Công ước số 98: Người lao động sẽ được hưởng lợi hơn

Gia nhập Công ước số 98: Người lao động sẽ được hưởng lợi hơn

(LĐTĐ) Theo chương trình làm việc, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.
Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi các Sở, ban ngành về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.  
Thủ tướng tiếp Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản

(LĐTĐ) Chiều 16/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), ông Tadashi Maeda.  
Thủ tướng Chính phủ: Con người phải là trung tâm của sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ: Con người phải là trung tâm của sáng tạo

(LĐTĐ) Sáng 15/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam".  
Dự án cao tốc Bắc - Nam: Nên tạo cơ chế để doanh nghiệp trong nước tham gia

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Nên tạo cơ chế để doanh nghiệp trong nước tham gia

(LĐTĐ) Phát biểu tại phiên thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội về Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam (ĐCTBN) mới đây, ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho rằng cái khó của 8 dự án BOT hiện nay là nhà đầu tư tư nhân trong nước không đủ năng lực tham gia theo quy định, còn các nhà đầu tư của Nhật, Mỹ, Anh, Pháp không mặn mà, chỉ có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm. Thông tin này làm dậy sóng dư luận, song “soi” về nội tình doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, phát biểu đó của đại diện ngành GTVT cần xem xét kỹ lưỡng hơn.
Từng bước xây dựng xã hội an toàn hơn trước thiên tai

Từng bước xây dựng xã hội an toàn hơn trước thiên tai

(LĐTĐ) Ngày 14/5, Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) phối hợp với UBND TP. Hải Phòng phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia PCTT tại Quảng trường Nhà hát lớn Thành phố. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại buổi lễ.  
Thủ tướng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania

Thủ tướng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania

(LĐTĐ) Ngày 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania, bà Monica Gheorghita.  
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Na Uy

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Na Uy

(LĐTĐ) Chúc mừng bà Grete Lochen nhận nhiệm vụ  Đại sứ Vương quốc Na – Uy tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Na Uy là đối tác tin cậy của Việt Nam và đánh giá cao mối quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp thời gian qua.  
Vai trò của hiền tài quốc gia vô cùng quan trọng

Vai trò của hiền tài quốc gia vô cùng quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 14/5, phát biểu tại buổi "Gặp mặt đại biểu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đất nước vượt qua được rất nhiều thiên tai, địch hoạ hàng ngàn năm qua trước hết nhờ truyền thống đoàn kết, tinh thần đại nghĩa, chính nghĩa, sự cần cù, dũng cảm, nhờ trí tuệ Việt Nam… Trong suốt chiều dài lịch sử, vai trò của nhân tài, hiền tài quốc gia vô cùng quan trọng.  
Góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

Góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

(LĐTĐ) Qua 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Công an TP Hà Nội thực sự là “quả đấm thép”, ngăn chặn và đẩy lủi các loại tội phạm hình sự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.  
Hà Nội: Tăng cường thanh, kiểm tra thu, chi trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội: Tăng cường thanh, kiểm tra thu, chi trong các cơ sở giáo dục

(LĐTĐ) Thực hiện Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020, UBND Thành phố chỉ đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện, thị xã đầy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án… thụ hưởng qua Bộ GD&ĐT, tập trung các nguồn lực đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới.
Thừa Thiên Huế công bố không còn dịch tả lợn châu Phi

Thừa Thiên Huế công bố không còn dịch tả lợn châu Phi

(LĐTĐ) Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Thừa Thiên Huế cách đây gần 2 tháng, đến nay cơ bản đã được khống chế, không còn dịch.
Thí sinh có bằng trung cấp nghề được cộng tối đa 2 điểm tốt nghiệp THPT

Thí sinh có bằng trung cấp nghề được cộng tối đa 2 điểm tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Thông tư 03/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo sửa đổi Quy chế thi THPT quốc gia nêu rõ, học sinh THPT, học viên GDTX có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề thì được cộng điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp THPT.
Học sinh lớp một sẽ học kỹ năng phòng chống xâm hại

Học sinh lớp một sẽ học kỹ năng phòng chống xâm hại

(LĐTĐ) Thông tư 05/2019 có hiệu lực từ ngày 21/5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, trong đó có tài liệu dạy kỹ năng phòng chống xâm hại.
Ô tô dưới 20 năm được áp tiêu chuẩn khí thải mới

Ô tô dưới 20 năm được áp tiêu chuẩn khí thải mới

(LĐTĐ) Chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5, Quyết định 16/2019 của Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải với ô tô cũ đang tham gia giao thông và ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu.
Hàng nghìn người dân Thủ đô đi bộ, kêu gọi “Đã uống rượu bia - không lái xe"

Hàng nghìn người dân Thủ đô đi bộ, kêu gọi “Đã uống rượu bia - không lái xe"

(LĐTĐ) Sáng nay (12/5) hàng nghìn người dân Thủ đô đã tham gia đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, kêu gọi người dân “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. Sự  kiện do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức.
Việt Nam đề nghị các nước thực hiện nghiêm Công ước về Luật biển năm 1982

Việt Nam đề nghị các nước thực hiện nghiêm Công ước về Luật biển năm 1982

(LĐTĐ) Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Bộ Biển và Nghề cá cùng một số lực lượng trên biển của Indonesia bắt giữ, tiêu hủy tàu cá của Việt Nam. Đây là hành động không phù hợp với quan hệ song phương, trái với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.
Trao tặng xe đạp và nhà đại đoàn kết tới hộ nghèo tỉnh Quảng Nam

Trao tặng xe đạp và nhà đại đoàn kết tới hộ nghèo tỉnh Quảng Nam

(LĐTĐ) Nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc mừng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo và Tăng, Ni, Phật tử tại tỉnh Quảng Nam.
Đề nghị truy tố Hưng “kính” về tội cưỡng đoạt tài sản

Đề nghị truy tố Hưng “kính” về tội cưỡng đoạt tài sản

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động