Mức phạt sẽ rất nặng

Mức phạt sẽ rất nặng

Người sử dụng lao động nếu có hành vi chiếm dụng tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động thì bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Xử lý thông tin Việt Nam trong top 10 nước bị lộ thông tin trên Facebook nhiều nhất

Xử lý thông tin Việt Nam trong top 10 nước bị lộ thông tin trên Facebook nhiều nhất

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xử lý thông tin phản ánh "Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia bị lộ thông tin trên Facebook nhiều nhất".
Không có hiện tượng tảo nở hoa, phú dưỡng trên hồ Hoàn Kiếm

Không có hiện tượng tảo nở hoa, phú dưỡng trên hồ Hoàn Kiếm

Theo Lãnh đạo công ty Thoát nước Hà Nội với diện tích mặt hồ rộng (hơn 11ha) cùng các biện pháp hỗ trợ gìn giữ môi trường, có thể khẳng định không có hiện tượng tảo nở hoa, phú dưỡng trên hồ Hoàn Kiếm.
Tinh gọn để giảm chi tiêu

Tinh gọn để giảm chi tiêu

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành. 
Đề nghị đánh giá tác động của hơn 2.500 dự án sử dụng vốn ODA, ưu đãi

Đề nghị đánh giá tác động của hơn 2.500 dự án sử dụng vốn ODA, ưu đãi

Từ năm 1993 đến năm 2017, cả nước có hơn 2.500 dự án, chương trình sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi...
Việt Nam đặc biệt coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm

Việt Nam đặc biệt coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Những đổi mới trong an toàn thực phẩm (ATTP) vì sự phát triển bền vững” với lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB), một số chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực này từ Văn phòng WB Việt Nam tại Hà Nội.
Tọa đàm “Không để ai bỏ lại phía sau”

Tọa đàm “Không để ai bỏ lại phía sau”

Hội người khuyết tật huyện Mỹ Đức tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Người khuyết tật (18/4) với chủ đề “ Không để ai bị bỏ lại phía sau” với mong muốn toàn xã hội hãy quan tâm và dành sự cảm thông, chia sẻ, động viên người khuyết tật vượt lên tật nguyền để hòa nhập với cộng đồng.
Sơ kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam

Sơ kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam

Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Sơ kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Quý I/2018.
Chuẩn bị tổ chức các Hội nghị chuyên đề năm 2018

Chuẩn bị tổ chức các Hội nghị chuyên đề năm 2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018.
Dân vận tốt, làm việc gì cũng thuận

Dân vận tốt, làm việc gì cũng thuận

Quá trình mở rộng địa giới hành chính ở Hà Nội có thể sẽ dẫn đến sự phân hóa, vì vậy Hà Nội cần quan tâm nhiều hơn cho nhóm yếu thế, địa bàn vùng xa, nông thôn để giảm khoảng cách, tạo sự công bằng trong cuộc sống của người dân.
Tính kiểu gì cũng chưa hợp lý

Tính kiểu gì cũng chưa hợp lý

Trước sự phản pháo của công luận và người dân, trong thông cáo báo chí gửi đến PV, Bộ Tài chính đã giải thích chi tiết về cách tính thuế tài sản đối với nhà ở như sau:
Chất lượng tranh tụng tiếp tục được nâng lên

Chất lượng tranh tụng tiếp tục được nâng lên

Chiều 18/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSNDTC) để đánh giá việc phối hợp công tác theo Nghị quyết liên tịch số 15.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên.
Chính phủ luôn tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp

Chính phủ luôn tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp

Chiều 18/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác.
Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Sáng 18/4, tại Bộ Tư pháp, đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao quyết định bổ nhiệm bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Hội phụ nữ huyện Mỹ Đức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Hội phụ nữ huyện Mỹ Đức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Sáng 18/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 250 cán bộ.
Xây dựng thể chế đột phá, tạo động lực phát triển

Xây dựng thể chế đột phá, tạo động lực phát triển

Sáng 18/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt là đặc khu).
Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Thủ tướng tiếp khách quốc tế

Chiều 17/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Chính phủ chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản

Chính phủ chưa xem xét đề xuất dự án Luật thuế tài sản

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động