Yêu cầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nghiêm túc kiểm điểm

Yêu cầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nghiêm túc kiểm điểm

Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 18/7, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hà Nội đã và đang diễn ra rất nhiều hoạt động từ nay đến ngày 27/7.
Thêm 498 gia đình liệt sĩ được nhận Bằng "Tổ quốc ghi công"

Thêm 498 gia đình liệt sĩ được nhận Bằng "Tổ quốc ghi công"

Chiều 18/7, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 498 liệt sĩ trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tới các gia đình có công.
Mọi người dân đều được tiếp cận thông tin

Mọi người dân đều được tiếp cận thông tin

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Trong đó đề xuất các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
Hà Nội: Phê duyệt đề án tổ chức Hội đồng trẻ em

Hà Nội: Phê duyệt đề án tổ chức Hội đồng trẻ em

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020”.
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 - 36 giờ tới áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, gây nguy hiểm trên nhiều vùng biển, mưa lớn trên đất liền. 
Đảm bảo công tác thi hành án hình sự

Đảm bảo công tác thi hành án hình sự

Theo Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, đúng hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 
Lo vỡ quỹ, Bảo hiểm xã hội muốn ấn định mức chi bảo hiểm y tế cho từng địa phương

Lo vỡ quỹ, Bảo hiểm xã hội muốn ấn định mức chi bảo hiểm y tế cho từng địa phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi một loạt các địa phương, trong đó đề xuất phương án ấn định mức chi trả bảo hiểm y tế cho từng địa phương, thay vì cơ quan này phải chi trả toàn bộ như trước đây. Lý do, rất nhiều địa phương có số chi bảo hiểm lớn hơn nhiều so với mức thu, khiến tổng quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ bị vỡ.
VTC cần đổi mới dịch vụ, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của số đông

VTC cần đổi mới dịch vụ, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của số đông

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) tổ chức sáng 13/7.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ

Đó là chủ đề Hội thảo báo chí do Tạp chí Lao động- Xã hội phối hợp với Cục Người có công (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) và Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng tổ chức sáng 14/7.
​Huyện Thường Tín thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng

​Huyện Thường Tín thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), vừa qua lãnh đạo huyện Thường Tín đã đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và người có công tiêu biểu thuộc các xã: Tự Nhiên, Nhị Khê, Tân Minh, Nguyễn Trãi.
Hà Nội mở rộng 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện và xã

Hà Nội mở rộng 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện và xã

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND triển khai mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã vận hành theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND thành phố cho cấp huyện và cấp xã.
Chú trọng công tác xây dựng pháp luật

Chú trọng công tác xây dựng pháp luật

Thời gian quan, Bộ, ngành Tư pháp đã tổ chức bài bản việc triển khai và chuẩn bị triển khai các bộ luật, luật có hiệu lực trong năm 2017, nhất là các bộ luật, luật do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng (Bộ luật dân sự, Luật đấu giá tài sản). 
Hai phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Hai phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó đề xuất về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.
Chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ

Chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống lụt bão trong mùa mưa, cũng như thực hiện Công điện Hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị, ban, ngành chủ động ứng phó khi sự cố xảy ra.
Tăng cường phát triển các nghề tư pháp

Tăng cường phát triển các nghề tư pháp

Thời gian qua, việc phát triển các nghề tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, quản tài viên tiếp tục được tăng cường theo định hướng phát triển số lượng đi đôi với tăng cường chất lượng gắn với quy hoạch, lộ trình phù hợp.
Sẽ không còn chỗ cho sự gian dối

Sẽ không còn chỗ cho sự gian dối

Thời gian gần đây, việc cơ quan chức năng phát hiện và dư luận phản ánh về hàng loạt trường hợp quan chức ở một số tỉnh kê khai tài sản không trung thực đã một lần nữa cho thấy cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ có rất nhiều vấn đề. Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ xung quanh vấn đề trên.
Công bố 6 luật mới được Quốc hội thông qua

Công bố 6 luật mới được Quốc hội thông qua

Sáng 12/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
Thí điểm mô hình Tòa ma túy: Giải pháp giảm tội phạm

Thí điểm mô hình Tòa ma túy: Giải pháp giảm tội phạm

Theo Chương trình phòng,chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các Bộ, ngành cùng phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, Bộ Công an có trách nhiệm: Hỗ trợ thí điểm mô hình Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy (Tòa ma túy) tại Việt Nam và từng bước nhân rộng mô hình này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động