Kỳ 3: Những mốc son chói lọi 90 năm của Đảng quang vinh

Kỳ 3: Những mốc son chói lọi 90 năm của Đảng quang vinh

(LĐTĐ) Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930), Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Kỳ 2: Đến sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỳ 2: Đến sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LĐTĐ) Sau khi bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đặc biệt với việc tiếp cận bản “Sơ thảo lần thứ nhất, Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân đạo (tháng 7/1920), từ năm 1921 đến năm 1930 Nguyễn Ái Quốc đã hoạt động không mệt mỏi nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam để lãnh đạo nhân dân đứng lên giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Kỳ 1: Từ con đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

Kỳ 1: Từ con đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

(LĐTĐ) Mùng 3/2 năm nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2020). Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những dấu ấn lịch sử về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành quả đã đạt được trong suốt 90 năm qua.  
Địa điểm Chiến thắng Xương Giang đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

Địa điểm Chiến thắng Xương Giang đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt

(LĐTĐ) Tỉnh Bắc Giang vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt với địa điểm Chiến thắng Xương Giang và Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020.
Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhìn lại 16 kỳ Đại hội

Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nhìn lại 16 kỳ Đại hội

(LĐTĐ) Kể từ Đại hội lần thứ I diễn ra từ ngày 21 đến 30/4/1959 đến nay, Đảng bộ Hà Nội đã trải qua 16 kỳ Đại hội. Và dự kiến, vào cuối tháng 10/2020 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Nhân Xuân mới Canh Tý, chúng tôi xin điểm lại 16 kỳ Đại hội đã qua, để hân hoan chào đoán Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ  lần thứ XVII với niềm tin và hy vọng. 
Coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý

Coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý

(LĐTĐ) Năm 2020, Đảng bộ các cấp của thành phố Hà Nội sẽ tiến hành Đại hội để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong không khí đón Xuân mới Canh Tý, báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí  Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về một số nội dung liên quan đến Đại hội, đặc biệt là vấn đề nhân sự. 
90 mùa Xuân có Đảng

90 mùa Xuân có Đảng

(LĐTĐ) Xuân Canh Tý 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi và cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại thời khắc đặc biệt đón năm Canh Tý, trong giây phút thiêng liêng mừng Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, mỗi chúng ta lại khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và xây dựng đất nước phồn vinh, Thủ đô giàu, đẹp.
Pháo hoa đón chào năm mới

Pháo hoa đón chào năm mới

(LĐTĐ) Đúng 0h00, vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trên bầu trời Thủ đô rực sáng bởi màn bắn pháo hoa chào mừng năm Canh Tý 2020. Tại điểm cầu Mỹ Đình, hàng ngàn người dân nô nức đi xem màn pháo hoa vô cũng mãn nhãn.
Nhà Quốc hội - Công trình kiến trúc độc đáo

Nhà Quốc hội - Công trình kiến trúc độc đáo

(LĐTĐ) Hiện đại, uy nghi, Nhà Quốc hội không chỉ là công trình có kiến trúc độc đáo vì đã kết hợp được hơi thở kiến trúc đương đại mà còn pha lẫn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, biểu tượng của cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao.
Trực tuyến hình ảnh: Nhộn nhịp những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết

Trực tuyến hình ảnh: Nhộn nhịp những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Rạng sáng nay (22/01/2020, tức 28 Tết Canh Tý), tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn Thủ đô tổ chức đưa công nhân lao động về quê ăn Tết. Hàng chục chuyến xe đã khởi hành trong không khí đầm ấm và xúc động ngày xuân.
Hà Nội kiểm tra 60 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn

Hà Nội kiểm tra 60 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn

(LĐTĐ) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.
Thành đoàn Hà Nội trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thành đoàn Hà Nội trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 15/1, Thành đoàn; Hội Liên hiệp thanh niên; Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức trao tặng quà thanh niên công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Oai, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Tết sớm nơi đảo xa

Tết sớm nơi đảo xa

(LĐTĐ) Những ngày này, đến thăm các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân, đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng đón tết Nguyên đán của các cán bộ, chiến sĩ.
Hà Nội đặt mục tiêu đến 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Hà Nội đặt mục tiêu đến 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa

(LĐTĐ) Theo Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII được công bố ngày 8/1, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020

Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch 03/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng.
Dân vận phải thực lòng, không qua loa, đại khái

Dân vận phải thực lòng, không qua loa, đại khái

(LĐTĐ) Ngày 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. 
Kết thúc hải trình 12 ngày đêm đến với nhà giàn DK1

Kết thúc hải trình 12 ngày đêm đến với nhà giàn DK1 1

(LĐTĐ) Từ ngày 29/12/2019 đến ngày 9/1/2020, Đoàn công tác số 1 của Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân do Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn cùng các đại biểu, phóng viên 18 báo, đài trên cả nước đi thăm, chúc Tết, tặng quà tại 10 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. 
Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Kiểm toán

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Kiểm toán

(LĐTĐ) Sáng ngày 08/01 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  
Huyện Sóc Sơn hoàn tất việc xử lý cán bộ liên đới những vi phạm đất rừng

Huyện Sóc Sơn hoàn tất việc xử lý cán bộ liên đới những vi phạm đất rừng

(LĐTĐ) Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 7/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, hiện nay, huyện đã hoàn tất công tác xử lý trách nhiệm cán bộ có liên đới tới những vi phạm đất rừng trên địa bàn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động