Gắn phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa

Gắn phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa

(LĐTĐ) Sáng 6/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình số 04-CTr/TU về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020".
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Triển khai kế hoạch năm 2020

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Triển khai kế hoạch năm 2020

(LĐTĐ) Sáng 06/01, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. 
Vốn đầu tư của Hà Nội ước đạt 385,3 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư của Hà Nội ước đạt 385,3 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, năm 2019, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố tăng cao, ước tính thực hiện 385,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018, là mức tăng cao nhất trong 4 năm gần đây.Trong đó, vốn nhà nước tăng 13,9% (vốn nhà nước Trung ương tăng 11,8%; vốn nhà nước địa phương quản lý tăng 18,5%); vốn ngoài nhà nước tăng 12,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 19%.
Kiên quyết kéo giảm các loại tội phạm

Kiên quyết kéo giảm các loại tội phạm

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu tiếp tục tăng cường đảm bảo ATTP trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020; đồng thời có cơ chế, tạo điều kiện ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các mô hình sản xuất hàng hóa, chế biến, giết mổ…
Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
Niềm tin mới, khí thế  mới, động lực mới

Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới

(LĐTĐ) 2019 qua đi, 2020 đã đến. Trong niềm hân hoan chung của đất nước đón chào năm mới, tại Hội nghị giao ban giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra từ ngày 30 - 31/12/2019 để triển khai các nhiệm vụ năm 2020, trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề quan trọng.
Ngành Tuyên giáo Thủ đô, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động

Ngành Tuyên giáo Thủ đô, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động

(LĐTĐ) Sáng 31/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Khơi thông mọi nguồn lực để phát triển

Khơi thông mọi nguồn lực để phát triển

(LĐTĐ) Ngày 30/12, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.
Infographic: Từ 1/1/2020 - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực

Infographic: Từ 1/1/2020 - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực

(LĐTĐ) Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Theo đó, bất kể người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (ô tô, máy kéo, xe máy, xe máy điện, xe mô tô) và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (xe đạp, xích lô, xe lăn, xe súc vật kéo...) đều không được phép uống rượu bia khi lưu thông trên đường.
Khai mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

(LĐTĐ) Sáng nay (30/12), Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đã khai mạc với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.
Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho chuyến hải trình đến với Nhà giàn DK1

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho chuyến hải trình đến với Nhà giàn DK1

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng đại biểu, phóng viên các cơ quan báo chí thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo sẽ đi trên 2 tàu KN 261 và KN 263, thời gian từ 12 đến 15 ngày.
Chuẩn bị mọi điều kiện để Nhân dân đón Tết an toàn, văn minh

Chuẩn bị mọi điều kiện để Nhân dân đón Tết an toàn, văn minh

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, chiều 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý cần tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch phục vụ Tết của cơ quan, đơn vị và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả để nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thực sự an toàn, lành mạnh, đầm ấm, tiết kiệm, vui tươi và văn minh.
10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019

10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Thành uỷ Hà Nội vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2019, gồm các sự kiện sau:
Sẽ áp dụng bảng giá đất mới từ 1/1/2020

Sẽ áp dụng bảng giá đất mới từ 1/1/2020

(LĐTĐ) Sáng 26/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, thông qua 2 nghị quyết quan trọng về bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội và sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố năm 2019.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu

(LĐTĐ) Sáng 26/12, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Thành phố năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Nghiêm cấm cấp dưới tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên

Nghiêm cấm cấp dưới tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên

(LĐTĐ) Chiều 25/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị 20 về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 
Không được để thiếu điện trong mọi tình huống

Không được để thiếu điện trong mọi tình huống

(LĐTĐ) Sáng 25/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
“Cấm biếu quà cấp trên”, quan trọng khâu triển khai của các thủ trưởng đơn vị!

“Cấm biếu quà cấp trên”, quan trọng khâu triển khai của các thủ trưởng đơn vị!

(LĐTĐ) “Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức” là Chỉ thị kịp thời, hợp lòng dân của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Song để Chỉ thị được thực thi nghiêm, phụ thuộc rất lớn vào thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động