Nỗ lực di dời 117 cơ sở sản xuất trong nội đô gây ô nhiễm môi trường

Nỗ lực di dời 117 cơ sở sản xuất trong nội đô gây ô nhiễm môi trường

(LĐTĐ) Qua rà soát, hiện nay ở 12 quận thuộc thành phố Hà Nội có 117 cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường cần di dời. Nhưng việc di dời này đang gặp nhiều vướng mắc, bởi nếu cho doanh nghiệp tự chuyển đổi thì dễ xảy ra vi phạm về quy hoạch, vì vậy, Hà Nội vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để sớm giải quyết triệt để vấn đề này.
Hà Nội - Hà Tĩnh: Tăng cường trao đổi để phát huy lợi thế của hai địa phương

Hà Nội - Hà Tĩnh: Tăng cường trao đổi để phát huy lợi thế của hai địa phương

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa hai địa phương và cụ thể hóa kết luận về chương trình hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mục tiêu là xây dựng hệ thống chính quyền gần dân hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mục tiêu là xây dựng hệ thống chính quyền gần dân hơn

(LĐTĐ) Mục tiêu của Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua là xây dựng hệ thống chính quyền hiệu lực hiệu quả, gần dân hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân hơn nữa.
Tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

(LĐTĐ) Ngày 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TƯ ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.
Dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả

Dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả

(LĐTĐ) Sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức khép lại chiều ngày 27/11. Tại Kỳ họp này, với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan Quốc hội, sự chuẩn bị công phu của Chính phủ, những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, cùng sự quan tâm, theo dõi sát sao của cử tri cả nước, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến 10 dự án Luật khác…
Mở rộng quy mô sân bay Nội Bài để tránh tắc

Mở rộng quy mô sân bay Nội Bài để tránh tắc

(LĐTĐ) Rút kinh nghiệm sân bay Tân Sơn Nhất, việc tính toán điều chỉnh Quy hoạch sân bay Nội Bài theo hướng mở rộng quy mô diện tích và số lượng nhà ga là việc làm cấp bách, vừa để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng trong nước và quốc tế, vừa không bị động ở thì tương lai…
Tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong tuần từ ngày 16-22/11/2019, UBND Thành phố đã chỉ đạo, điều hành nhiều nội dung quan trọng nổi bật, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 
Từ 1/7/2021, Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị

Từ 1/7/2021, Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị

(LĐTĐ) Chiều 27/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội với hơn 81% đại biểu tán thành. Theo Nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn Ủy ban nhân dân (UBND). Các cấp chính quyền khác vẫn gồm Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND. Mô hình này được thực hiện từ 1/7/2021 đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thí điểm.
Những siêu dự án giao thông và bài toán nợ

Những siêu dự án giao thông và bài toán nợ

(LĐTĐ) Giao thông là mạch máu của nền kinh tế, vì thế muốn phát triển kinh tế hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Quy luật kinh tế là vậy. Nhưng các cụ xưa đã dạy “liệu cơm, gắp mắm”, trong bối cảnh đa số các dự án liên quan đến giao thông đang bị đội vốn quá cao; trong bối cảnh áp lực nợ công, áp lực đi vay để trả lãi vay, vốn vay đang quá lớn như hiện nay, thì việc tính toán đầu tư vào lĩnh vực giao thông cũng nên dựa vào “sức khỏe” nền kinh tế.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hướng tới tổ chức thành công Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố (*)

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hướng tới tổ chức thành công Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố (*)

(LĐTĐ) Sáng 23/11, tại Hội nghị lần thứ hai mươi mốt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.  
Bí thư huyện Mê Linh: Sẵn sàng gặp gỡ nhân dân để tìm sự đồng thuận

Bí thư huyện Mê Linh: Sẵn sàng gặp gỡ nhân dân để tìm sự đồng thuận

(LĐTĐ) Trao đổi thông tin liên quan đến dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, sáng 23/11, bên lề Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI), Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng cho biết: Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh, trong sáng nay (23/11), ở các trường học trên địa bàn còn vắng 213 em học sinh.
Hướng đến việc thu hút các nhà đầu tư thực chất

Hướng đến việc thu hút các nhà đầu tư thực chất

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tại phiên thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, từ thực tiễn thi hành Luật Đầu tư thời gian qua cho thấy, cần thiết phải sửa đổi Luật nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc cũng như tiêu cực phát sinh như vấn đề chuyển giá, trốn thuế, sử dụng công nghệ lạc hậu khi đầu tư, đầu tư chui…qua đó, hướng đến việc thu hút các nhà đầu tư thực chất.
Hà Nội đang thực hiện theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt

Hà Nội đang thực hiện theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho biết: Dự án Nghĩa trang Thanh Tước là dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng luật và các quy định liên quan; đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân đồng thuận.
Hãy để các em học sinh được đến trường!

Hãy để các em học sinh được đến trường!

(LĐTĐ) Một sự kiện khá đau lòng diễn ra tuần qua là việc nhiều phụ huynh học sinh tại huyện Mê Linh, Hà Nội tự ý cho con em nghỉ học để phản đối việc xây dựng Công viên tưởng niệm Thiên Đường Thanh Tước.  
Rút gọn quy định văn bằng, chứng chỉ trong công tác tổ chức, cán bộ: Việc cần làm ngay

Rút gọn quy định văn bằng, chứng chỉ trong công tác tổ chức, cán bộ: Việc cần làm ngay

(LĐTĐ) Chưa khi nào tại Hội trường Quốc hội, vấn đề quy định bằng cấp, chứng chỉ trong công tác tổ chức, công tác cán bộ, nâng lương, thi nâng ngạch lại được các đại biểu thảo luận sôi nổi và tỏ ra không hài lòng với “rừng” văn bản hiện tại. Tựu chung, các đại biểu đề nghị đã đến lúc cũng phải “cải cách hành chính” trong công tác cán bộ, nâng lương, thi nâng ngạch công chức, viên chức theo hướng gọn nhẹ để đạt mức “hồng- chuyên”.
Xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả

Xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã, đang triển khai đồng bộ nhiều công việc quan trọng nhằm xây dựng một chính quyền tinh gọn, hiệu quả, phát huy dân chủ, mở rộng sự tham gia của đại diện cộng đồng dân cư với chính quyền, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.
Hà Nội - Ibaraki tăng cường quan hệ hợp tác

Hà Nội - Ibaraki tăng cường quan hệ hợp tác

(LĐTĐ) Sáng 21/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) do bà Yachie Yamaguchi, Chủ tịch Hội dẫn đầu, nhân dịp tới thăm và làm việc tại Hà Nội.
Chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn và tiên tiến

Chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn và tiên tiến

(LĐTĐ) Sáng 20/11, Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường (1929-2019) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dự và phát biểu tại buổi lễ.
Khi “ý Đảng, lòng dân" đã gặp nhau

Khi “ý Đảng, lòng dân" đã gặp nhau

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, tuần qua, Quốc hội đã có phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp, một số đại biểu cho rằng, Hà Nội đã chủ động và sẵn sàng cho đổi mới. Không có lý do gì mà Quốc hội không ủng hộ khi ý Đảng, lòng dân đã gặp nhau. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động