Bí thư Huyện ủy Đan Phượng gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu phụ nữ

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (25/10), ông Nguyễn Tất Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với đại biểu phụ nữ của huyện.  
Những điểm mới trong Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Những điểm mới trong Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

(LĐTĐ) Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và theo chương trình làm việc của Quốc hội, nếu không có gì thay đổi sẽ thông qua vào cuối Kỳ họp thứ 8 này. Người lao động đang quan tâm đến 02 nội dung quan trọng là việc tăng tuổi nghỉ hưu và vấn đề quy định giờ làm thêm. Tuy nhiên, nếu so với Bộ Luật hiện hành, dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có nhiều điểm mới.
Xây dựng môi trường học tập tiệm cận với chất lượng quốc tế

Xây dựng môi trường học tập tiệm cận với chất lượng quốc tế

(LĐTĐ) Ngày 24/10, tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2017-2018 đến nay.
Diễn đàn quốc tế Franconomics: Kết nối đại học - Doanh nghiệp - Địa phương

Diễn đàn quốc tế Franconomics: Kết nối đại học - Doanh nghiệp - Địa phương

(LĐTĐ) Trong hai ngày 23-24/10, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) và Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, diễn đàn Franconomics 2019 kết nối đại học - doanh nghiệp - địa phương đã chính thức diễn ra với chủ đề “Công nghệ số cho sự phát triển kinh tế - xã hội thông minh”.
Tăng giờ làm thêm là không nên

Tăng giờ làm thêm là không nên

(LĐTĐ) Hôm qua (23/10), Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại Hội trường Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, cho ý kiến, thậm chí tranh luận gay gắt là quy định khung giờ làm thêm và tuổi nghỉ hưu.
Tăng giờ làm thêm không phải là việc làm nhân văn!

Tăng giờ làm thêm không phải là việc làm nhân văn!

(LĐTĐ) Sáng nay (23/10), Quốc hội thảo luận tại Hội trường Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, cho ý kiến, thậm chí tranh luận gay gắt là quy định khung giờ làm thêm.  
Chính phủ đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/7/2020

Chính phủ đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/7/2020

(LĐTĐ) Chiều 21/10, Bộ trưởng BộTài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về thực hiện ngân sách năm 2019, kế hoạch năm 2020.   
Sôi nổi Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội năm 2019

Sôi nổi Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Tối 20/10, Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình "Liên hoan Dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội" lần thứ VII - năm 2019 hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2023. 
Những dự án luật, nghị quyết quan trọng nào dự kiến sẽ thông qua?

Những dự án luật, nghị quyết quan trọng nào dự kiến sẽ thông qua?

(LĐTĐ) Ngày mai (21/10), tại thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV sẽ chinh thức khai mạc. Dự kiến trong hơn 1 tháng làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng.  
Thanh niên Thủ đô tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập

Thanh niên Thủ đô tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập

(LĐTĐ) Chiều 16/10, phiên chính thức của Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được diễn ra trọng thể tại Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng).
Trưng bày xe đua công thức 1 chạy bằng điện đầu tiên của Việt Nam

Trưng bày xe đua công thức 1 chạy bằng điện đầu tiên của Việt Nam

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ VII đã diễn ra Festival Tuổi trẻ sáng tạo, trưng bày nhiều sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao. Đáng chú ý là chiếc xe đua công thức 1 chạy bằng điện đầu tiên của Việt Nam.
Cộng đồng doanh nhân nêu cao tinh thần tự hào dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh

Cộng đồng doanh nhân nêu cao tinh thần tự hào dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh

(LĐTĐ) Sáng 13/10 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2019), 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới Công Thương (13/10/1945 - 13/10/2019) và Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và có bài phát biểu tôn vinh giới doanh nhân Việt Nam.  
Thành phố Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2019

Thành phố Hà Nội hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2019

(LĐTĐ) Tại lễ mít tinh "Rửa tay với xà phòng – Cùng hành động vì sức khỏe Việt Nam" diễn ra sáng nay (13/10), ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể các bậc phụ huynh, những người chăm sóc trẻ tại các trường học, tại các hộ gia đình có trẻ nhỏ tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh; chung tay cùng các cấp chính quyền và ngành Y tế đẩy lùi dịch bệnh nói chung, bệnh tay chân miệng nói riêng ở Việt Nam, cũng như ở Thủ đô Hà Nội.
Sống mãi trong tâm thức những người con Thủ đô

Sống mãi trong tâm thức những người con Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua ở Hà Nội, đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã trở thành con đường sầm uất, hiện đại nối cửa ngõ phía Tây ra đại lộ Thăng Long. Quan trọng và hiện đại là vậy, thế nhưng ít ai biết rằng, con đường tấp nập ấy lại được đặt theo tên của bác sĩ Trần Duy Hưng – một trí thức tiêu biểu và cũng là vị Chủ tịch đầu tiên của thành phố Hà Nội.
Quận Hai Bà Trưng cần tiếp tục duy trì trật tự xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

Quận Hai Bà Trưng cần tiếp tục duy trì trật tự xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp

(LĐTĐ) Chương trình 05-CTr/TU là chương trình rất quan trọng với địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị của Thành phố. Đặc biệt, trong thời gian tới đây, tập trung cho Đại hội Đảng các cấp, quận Hai Bà Trưng cần tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, Phải đưa yếu tố ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội lên hàng đầu.
Hào khí tháng Mười

Hào khí tháng Mười

(LĐTĐ) 65 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Anh hùng đã viết tiếp hào khí Thăng Long - Hà Nội, lập nên những chiến công mới, kỳ tích mới trên mặt trận bảo vệ và xây dựng Thủ đô giàu, đẹp. 
65 năm vang vọng Lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu

65 năm vang vọng Lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu

(LĐTĐ) Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) năm nay cũng là dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chung sức đồng lòng vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Cách đây tròn 65 năm, ngày 10/10/1954, trong rừng cờ đỏ sao vàng, các cửa ô Hà Nội ngập tràn niềm vui chiến thắng đón chào đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô. Kể từ đó đến nay, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, hăng hái thi đua, chung sức đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hội nhập mạnh mẽ trong công cuộc toàn cầu hóa; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước, góp phần tô thắm những trang sử vàng của Thăng Long - Hà Nội.
Phải thích ứng với những diễn biến và tác động mới

Phải thích ứng với những diễn biến và tác động mới

(LĐTĐ) Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 13/10. Tại phiên khai mạc vào sáng 7/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động