Khẳng định quyền chủ quyền bất khả xâm phạm

Khẳng định quyền chủ quyền bất khả xâm phạm

(LĐTĐ) Ngày 19/7, tai cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định tàu khảo sát Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc và nhóm tàu hộ tống đã xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong phòng chống ung thư

Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong phòng chống ung thư

(LĐTĐ) Sáng 18/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện K (1969 - 2019). 
Tổ chức thật tốt các sự kiện quốc tế

Tổ chức thật tốt các sự kiện quốc tế

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ sáng 18/7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu: Là đơn vị đầu vào khi tiếp xúc với các đoàn quốc tế, nên việc thực hiện Quy chế ứng xử của đội ngũ cán bộ Sở Ngoại vụ phải được coi trọng. Đặc biệt, phải chuẩn bị thật tốt mọi công việc đối với các sự kiện quốc tế diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới.
Quản lý vốn tại các tập đoàn Nhà nước: Tránh tình trạng “quyền anh, quyền tôi”

Quản lý vốn tại các tập đoàn Nhà nước: Tránh tình trạng “quyền anh, quyền tôi”

(LĐTĐ) Sáng 17/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải sau khoảng 10 tháng Ủy ban chính thức đi vào hoạt động.
Vẫn còn 11 tỉnh, thành phố không hoàn thành

Vẫn còn 11 tỉnh, thành phố không hoàn thành

(LĐTĐ) Tin từ Văn phòng Quốc hội, sáng ngày 17/7, trước khi bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. 
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

(LĐTĐ) Ngày 17/7, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố Hà Nội họp phiên thứ 15, xem xét kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số chuyên đề công tác quan trọng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Phát triển đột phá để xứng đáng văn hóa xứ Đoài

Phát triển đột phá để xứng đáng văn hóa xứ Đoài

(LĐTĐ) Sáng 17/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự kỳ họp thứ chín, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ 2: Thiếu trường, lớp chật, vẫn trây ỳ không trả trụ sở!

Kỳ 2: Thiếu trường, lớp chật, vẫn trây ỳ không trả trụ sở!

(LĐTĐ) Hiện tại, mặc dù đã có một số bộ, ngành thực hiện di chuyển trụ sở ra khỏi khu vực nội đô. Tuy nhiên, trụ sở cũ vẫn được các cơ quan Nhà nước này “cố thủ” chiếm giữ, hoặc giao cho đơn vị trực thuộc sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Trong khi đó, ở một khía cạnh khác, ngành Giáo dục Hà Nội đang phải giải quyết tình trạng quá tải sĩ số học sinh/ lớp bằng việc “chèn” ghế, kê thêm bàn cho học sinh bởi thiếu quỹ đất. Vì sao lại có nghịch lý này?
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019 được tổ chức tại Huế

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019 được tổ chức tại Huế

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuối tháng này.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai mô hình cơ quan điện tử

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai mô hình cơ quan điện tử

(LĐTĐ) Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa khai trương mô hình “Cơ quan điện tử hướng tới không giấy tờ” sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng.
Tự hào 20 năm Thành phố vì hòa bình

Tự hào 20 năm Thành phố vì hòa bình

(LĐTĐ) Hôm nay (16/7) tròn 20 năm, Hà Nội - một trong 5 thành phố tiêu biểu trên thế giới và đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình” tại Thủ đô La Paz, đất nước Bolivia. Sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện niềm tin, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam nói chung, của nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng, góp phần nâng cao vị trí, uy tín của Việt Nam, Hà Nội trên trường quốc tế. Phát huy hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, phát huy những giá trị “Thành phố vì hòa bình”, Đảng bộ, chính quyền Thủ đô và nhân dân Thủ đô quyết tâm đổi mới, không ngừng sáng tạo, xây dựng Hà Nội giàu, đẹp…
Kỳ 1: “Có mới” nhưng không “nới cũ”!

Kỳ 1: “Có mới” nhưng không “nới cũ”!

(LĐTĐ) Trong khi các trường học ở các quận nội thành TP Hà Nội đang rất thiếu, vì không bô trí được quỹ đất, dẫn đến một lớp có đến 50 - 60 học sinh, thì một sô bộ, ngành dù được TP Hà Nội cấp đất xây trụ sở mới làm việc khang trang, nhưng vẫn không bàn giao trụ sở cũ cho Thành phố!  
Tự hào truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tự hào truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

(LĐTĐ) Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh tiến hành tổng trấn áp tổ chức phản động Quốc dân đảng trên toàn quốc, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng do Quốc dân đảng câu kết với Quân đội viễn chinh Pháp thực hiện; bảo vệ tuyệt đối an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, bảo vệ nền độc lập của dân tộc vừa mới giành được. Ngày 12/7 được xác định là ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.  
Kỳ cuối: Vận dụng sáng tạo để phát huy hiệu quả

Kỳ cuối: Vận dụng sáng tạo để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, Người còn là bậc thầy về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam để đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc giành thắng lợi. Bởi vậy, trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, một số cán bộ lão thành cách mạng, chuyên gia cho rằng, hơn lúc nào hết mỗi Đảng bộ cần làm tốt hơn nữa việc vận dụng, sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng liên quan đến công tác cán bộ nhằm phù hợp với thực tiễn cuộc sống để mang lại hiệu quả cao nhất. Tránh cho được bệnh giáo điều.
Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người

Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người

(LĐTĐ) Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra năm 2019, toàn thành phố Hà Nội có 8.053.663 người, 2.224.107 hộ. Phân bố dân số ở Hà Nội cũng không đều và có sự khác biệt lớn giữa các quận nội thành và các huyện ngoại thành.
Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống

(LĐTĐ) Sáng 10/7, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Sau hơn 2 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, kỳ họp đã thành công tốt đẹp.
Kỳ 2: Dân chủ để người dân tham gia chọn lựa

Kỳ 2: Dân chủ để người dân tham gia chọn lựa

(LĐTĐ) Lựa chọn được những cán bộ đủ tâm, tầm vào Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ các cấp để tạo ra sức mạnh tập thể lãnh đạo, chỉ đạo… tiếp tục đưa đất nước và Thủ đô vươn lên tầm cao mới là vấn đề cực kỳ hệ trọng. Do đó, điều mà cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng và nhân dân đặc biệt quan tâm là phương thức chọn lựa cán bộ thế nào để mang lại hiệu quả nhất là vấn đề cần bàn.
Sẽ thu hồi các số điện thoại đăng tin, rao vặt, quảng cáo... liên quan đến "tín dụng đen"

Sẽ thu hồi các số điện thoại đăng tin, rao vặt, quảng cáo... liên quan đến "tín dụng đen"

Hà Nội sẽ thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến "tín dụng đen", vay ngân hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật...
Chênh lệch nhau trên 32 tỉ đô - la và trách nhiệm giải trình

Chênh lệch nhau trên 32 tỉ đô - la và trách nhiệm giải trình

(LĐTĐ) Hôm nay (9/7) một số báo đồng loạt đăng tin, Bộ Kế hoạch- Đầu tư (KHĐT) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về phương án thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bộ này dẫn phân tích của các chuyên gia Đức và Hà Lan cho rằng với chiều dài hàng nghìn km tốc độ chạy tàu trên trục Bắc - Nam khoảng 200km/h là hiệu quả, tổng mức đầu tư dự án khoảng 26 tỉ USD, giảm hơn 32 tỉ USD so với đề xuất của Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT).  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động