Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương

Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương

(LĐTĐ) Hôm nay (4/7) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.
Cần có giải pháp xử lý tình trạng nói hay làm dở

Cần có giải pháp xử lý tình trạng nói hay làm dở

(LĐTĐ) Sáng nay (4/7), phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tình trạng nói hay làm dở, làm chậm, trách nhiệm thấp, kể cả chuyển lòng vòng, cấp dưới kêu ca, người dân chờ đợi vẫn còn; đề nghị tập trung bàn kỹ để đưa ra đối sách, giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả, kiên quyết không để vướng mắc kéo dài…
Hà Nội đã hoàn thành 961/1.050 nhiệm vụ được giao

Hà Nội đã hoàn thành 961/1.050 nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Hà Nội đã hoàn thành 961/1.050 nhiệm vụ được giao; kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,21% và 6 tháng cuối năm 2019 sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn...
Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Ngày 3/7, Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và nội dung chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Trong đó, nhiệm vụ đặt ra chuẩn bị thật tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố.
Đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng ổn định

Đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng ổn định

(LĐTĐ) Ngày 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2019 và trao đổi các giải pháp điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2019.
Việt Nam sẽ sửa đổi một số đạo luật

Việt Nam sẽ sửa đổi một số đạo luật

(LĐTĐ) Theo lịch trình, sau khi được ký kết, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu và Nghị viện 28 nước thành viên EU bỏ phiếu thông qua. Còn về phía Việt Nam cũng phải được Quốc hội phê chuẩn, thông qua sau đó sẽ phải sửa đổi một số đạo luật.
ILO chúc mừng Việt Nam và EU ký hiệp định thương mại tự do

ILO chúc mừng Việt Nam và EU ký hiệp định thương mại tự do

(LĐTĐ) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chúc mừng sự kiện ký kết hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) vào ngày 30/6 tại Hà Nội – một văn kiện thúc đẩy việc tôn trọng các quyền lao động cơ bản như một điều kiện cốt lõi để phát triển thương mại quốc tế công bằng.
Mỗi ngày tiêu hủy gần 10 nghìn con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Mỗi ngày tiêu hủy gần 10 nghìn con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

(LĐTĐ) Trong 4 ngày gần đây, số lợn phải tiêu hủy của toàn Thành phố lên đến gần 10.000 con mỗi ngày, tập trung ở các huyện Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Đông Anh...
Tập trung nâng cao tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản

Tập trung nâng cao tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản

(LĐTĐ) Trước tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của toàn thành phố Hà Nội chậm, nhất là ở cấp thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, các cơ quan có trách nhiệm liên quan phải tập trung quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn.
Người dân phải được dùng thực phẩm sạch như hàng xuất khẩu

Người dân phải được dùng thực phẩm sạch như hàng xuất khẩu

(LĐTĐ) Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) tổ chức tại trụ sở Chính phủ vào sáng qua (27/6). 
Phải làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm

Phải làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm

(LĐTĐ) Theo TTXVN, sáng 26/6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của Bộ Công an, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.
Phải đặc biệt chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân

Phải đặc biệt chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân

(LĐTĐ) Tại Hội nghị giao ban quý II/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện, đặc biệt phải chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân.
Tập trung giải quyết các tồn đọng liên quan đến quản lý, sử dụng đất

Tập trung giải quyết các tồn đọng liên quan đến quản lý, sử dụng đất

(LĐTĐ) Chiều 26/6, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quôc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Hoàng Trung Hải đồng chủ trì Hội nghị. 
Việt Nam đạt được mức cam kết cao nhất trong FTA với EU

Việt Nam đạt được mức cam kết cao nhất trong FTA với EU

Bộ Công Thương cho rằng, mức cam kết trong EVFTA có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA đã được ký kết cho tới nay; trong khi theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp định sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020, 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định.
Đặt hàng và gom hàng

Đặt hàng và gom hàng

(LĐTĐ) Liên quan đến thông tin mà một số cơ quan báo chí nêu về việc mặt hàng điện tử (tivi) của Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập hàng Trung Quốc về để bán, nhưng gắn mác Made in Vietnam, công nghệ Nhật Bản; đặc biệt, sản phẩm của doanh nghiệp này được công nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao…Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan vào cuộc làm rõ các nghi vấn trên. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật nếu đúng như phản ánh.  
Tăng tốc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Tăng tốc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

(LĐTĐ) Hôm nay (25/6), tại Hưng Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi các hoạt động khẳng định sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng với các vùng kinh tế - xã hội và các vấn đề mang tính chất liên vùng.
Chống gian lận thi cử được đặt lên hàng đầu

Chống gian lận thi cử được đặt lên hàng đầu

(LĐTĐ) Từ sáng nay (25/6) đến ngày 27/6, 887.000 thí sinh chính thức bước vào Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Trong số đó, thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất, với hơn 74.000 thí sinh. Một điểm nhấn trong kỳ thi này là công tác thanh tra. Theo đó, ngoài tăng cường thanh tra đột xuất tại các điểm thi, các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm tại điểm thi nơi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác chống gian lận hậu thi cử được đặt lên hàng đầu.
Nguyện mãi xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc

Nguyện mãi xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc

(LĐTĐ) Để có được sự phát triển như ngày hôm nay, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo của TP Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động TP Hà Nội và các cấp, ngành… báo  Lao động Thủ đô luôn cảm ơn sự đồng hành của các cấp công đoàn, doanh nghiệp, người lao động và quý độc giả.
Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

Luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

(LĐTĐ) Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới,  Bác Hồ còn là bậc thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2019), những “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng" hơn lúc nào hết càng phải thấm nhuần những lời dạy, lời căn dặn của Người.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động