Hôm nay (9/6): Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C

Hôm nay (9/6): Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (9/6), nắng nóng gia tăng ở Bắc bộ và Trung bộ, riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.
Cùng nhau kiến tạo hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung cho đại gia đình ASEAN

Cùng nhau kiến tạo hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung cho đại gia đình ASEAN

(LĐTĐ) Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, vì thịnh vượng chung của hai quốc gia, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới  
Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ

(LĐTĐ) Thật vinh dự và tự hào khi Việt Nam chúng ta được cộng đồng quốc tế tín nhiệm với mức rất cao để trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Việt Nam là đối tác tin cậy vì hoà bình bền vững

Việt Nam là đối tác tin cậy vì hoà bình bền vững

(LĐTĐ) Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thông điệp, khẳng định: Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách, xứng đáng là đối tác tin cậy vì hoà bình bền vững.
Việt Nam lần thứ hai trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam lần thứ hai trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

(LĐTĐ) Với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục - 192/193 phiếu, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ ngày 1/1/2020.
Khi một vấn đề  3 Bộ trưởng trả lời

Khi một vấn đề 3 Bộ trưởng trả lời

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV có một vấn đề được cử tri và dư luận đặc biệt quan tâm đó là xu hướng phát triển du lịch tâm linh và có hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi khiến 3 Bộ trưởng phải trả lời.
Làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm

Làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm

(LĐTĐ) Sau hơn 2 ngày làm việc, với việc các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn 4 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, sáng qua (6/6), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thay mặt Thủ tướng làm rõ hơn một số nội dung và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.
Hà Nội mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Italia

Hà Nội mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Italia

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội cam kết sẽ hỗ trợ các đối tác Italia tổ chức thành công Hội nghị “Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế Italia - ASEAN lần thứ 3”, góp phần quảng bá, xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bên; tăng cường các mối quan hệ bền vững giữa Italia, Việt Nam và ASEAN.
Việt Nam nỗ lực mọi mặt cho việc ứng cử Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc

Việt Nam nỗ lực mọi mặt cho việc ứng cử Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc

(LĐTĐ) Ngày 7/6/2019, Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tiến hành bầu 5 nước Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, trong đó Việt Nam là ứng cử viên duy nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ nguồn TTXVN.
Các Bộ trưởng hứa sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề nóng

Các Bộ trưởng hứa sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề nóng

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XVI đã tiến hành chất vấn 4 thành viên Chính phủ về những vấn đề quản lý Nhà nước của ngành gồm: Bộ tưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể và Bộ Trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Tại phiên chất vấn, các vấn đề “nóng” của ngành cũng là những vấn đề được dư luận, cử tri đặc biệt quan tâm đã được các đại biểu đề cập và các thành viên Chính phủ hứa sẽ tiếp tục giải quyết thấu đáo. 
Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát

Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, thất thoát

(LĐTĐ) Sáng nay (6/6), trước khi trực tiếp trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã thay mặt Thủ tướng báo cáo về một số vấn đề mà đại biểu quan tâm qua hơn hai ngày chất vấn 4 thành viên Chính phủ.
Thương mại hóa công trình tâm linh… là vi phạm pháp luật

Thương mại hóa công trình tâm linh… là vi phạm pháp luật

(LĐTĐ) Là người đăng đàn cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chiều nay đã trả lời các đại biểu Quốc hội rất nhiều vấn đề nóng, trong đó có nội dung lợi dụng tín ngưỡng thành mê tín dị đoạn và có hay không “kinh doanh tâm linh”.  
Bộ trưởng trả lời đã kiểm toán gần hết dự án BOT giao thông, đại biểu chất vấn chưa chính xác

Bộ trưởng trả lời đã kiểm toán gần hết dự án BOT giao thông, đại biểu chất vấn chưa chính xác

(LĐTĐ) Sáng nay, đại biểu Quốc hội (ĐB) đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận Tải Nguyễn Văn Thể (GTVT), trong đó nóng nhất vẫn liên quan đến các trạm thu phí giao thông BOT.  
Đô thị phát triển nóng do chất lượng quy hoạch hạn chế

Đô thị phát triển nóng do chất lượng quy hoạch hạn chế

(LĐTĐ) Chiều nay (4/6), sau kết thúc phần trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, các đại biểu tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực xây dựng đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà liên quan đến các nội dung: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình. Quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), biệt thự du lịch (resort villa); công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố.  
Ra mắt Website “Hanoidep.vn”

Ra mắt Website “Hanoidep.vn”

(LĐTĐ) Ngày 3/6, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” đã tổ chức Lễ ra mắt website Hà Nội đẹp - chưa đẹp, với tên miền “Hanoidep.vn”.
Tiếp tục duy trì khí thế tấn công tội phạm tín dụng đen

Tiếp tục duy trì khí thế tấn công tội phạm tín dụng đen 1

(LĐTĐ) Sáng 4/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an- Đại tướng Tô Lâm tiến hành trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.  
Chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn của dân tộc

Chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn của dân tộc

(LĐTĐ) Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh của Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019). Nhân ngày sinh của Cụ, chúng ta càng thêm tự hào vì vị chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa, người con ưu tú của Thủ đô.
Chưa tán thành phương án quy định thời gian cấm bán rượu, bia

Chưa tán thành phương án quy định thời gian cấm bán rượu, bia

(LĐTĐ) Trước các ý kiến còn khác nhau về Dư án luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, chiều nay (3/6), Quốc hội xin ý kiến đại biểu về 3 nội dung của Dự án luật này.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động