Nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật

Nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật 5

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký Quyết định 12/QĐ-UBND ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố. Phải khẳng định đây là quy định phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và không ảnh hưởng đến quyền công dân.
Khen thưởng phải thực chất, đúng đối tượng

Khen thưởng phải thực chất, đúng đối tượng

(LĐTĐ) Tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, sáng 9/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chủ trì Hội nghị.  
Tiếp tục tạo các bước đột phá

Tiếp tục tạo các bước đột phá

(LĐTĐ) Ngày 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
40 năm nhìn lại hành trình “Đội quân nhà Phật"

40 năm nhìn lại hành trình “Đội quân nhà Phật"

Cuộc chiến tranh mà quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân Campuchia, mà còn giúp thế giới tránh được những tội ác ghê rợn.
Gần 379 tỷ đồng chăm lo Tết cho người có công

Gần 379 tỷ đồng chăm lo Tết cho người có công

(LĐTĐ) Người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được tặng quà Tết 500.000 đồng/người; cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết sẽ được hỗ trợ, bồi dưỡng với mức 200.000 đồng/người. Đó là quyết định mới nhất được nêu trong Kế hoạch tặng quà người được hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.
Mãi thắp lên ngọn lửa niềm tin

Mãi thắp lên ngọn lửa niềm tin

(LĐTĐ) Ngày 7/1/2019 tròn 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Đây là cuộc chiến tranh vĩ đại không chỉ của quân và dân Campuchia mà còn thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng, tình bạn mẫu mực của quân và dân Việt Nam khi giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng. 40 năm đã qua, dù thế giới có biết bao đổi thay, song bất luận thế nào đây cũng là cuộc chiến tranh chính nghĩa mà quân và dân hai nước không thể nào quên, không được phép quên. Sự kiện này là nền tảng để hai nước Việt Nam - Campuchia đã, đang và sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử mới: Hữu nghị, hợp tác vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc; vì hòa bình và phát triển ở khu vực…
Trên 150 tỷ đồng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trên 150 tỷ đồng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 12 tổ chức tối 6/1  tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV2, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận 150 tỷ 263 triệu đồng của 34 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  
Mang Xuân đến sớm với quân dân vùng biển đảo Tây Nam

Mang Xuân đến sớm với quân dân vùng biển đảo Tây Nam

(LĐTĐ) Sáng 6/1/2019, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức gặp mặt đại biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
Những hình ảnh Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 73 năm

Những hình ảnh Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 73 năm

Ngày 6/1/1946, công dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam.
Kỳ 3: Cùng nhau vun đắp hòa bình và thịnh vượng chung

Kỳ 3: Cùng nhau vun đắp hòa bình và thịnh vượng chung

(LĐTĐ) Sau khi giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng, đất nước Campuchia được hồi sinh, quan hệ giữa Việt Nam -Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu: Hợp tác toàn diện, vì hòa bình và thịnh vượng chung của hai quốc gia…
Bài 2: Giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng

Bài 2: Giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng

(LĐTĐ) Trước hành động xâm lược của Pol Pot và đáp lời kếu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, ngày 23/12/1978, Quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng nước này mở cuộc tổng phản công - tiến công trên toàn tuyến biên giới… Mục đích đánh bại quân xâm lược và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.  
Bài 1: Cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam

Bài 1: Cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam

(LĐTĐ) Ngày 7/1 này tròn 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Đây là cuộc chiến tranh vĩ đại không chỉ của quân và dân Campuchia mà còn thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng, tình bạn mẫu mực của quân và dân Việt Nam khi giúp nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng. 40 năm đã qua, dù thế giới có biết bao đổi thay, song bất luận thế nào đây cũng là cuộc chiến tranh chính nghĩa mà quân và dân hai nước không thể nào quên, không được phép quên. Sự kiện này là nền tảng để hai nước Việt Nam- Campuchia đã, đang và sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử mới: Hữu nghị, hợp tác vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc; vì hòa bình và phát triển ở khu vực…  
Chào năm mới 2019: Đón vận hội, dệt tương lai

Chào năm mới 2019: Đón vận hội, dệt tương lai

(LĐTĐ) Năm 2018 đã khép lại, hôm nay 1/1 cả nước hân hoan chào đón năm mới 2019 trong niềm tin thắng lợi.  
Kiều bào thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1

Kiều bào thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1

(LĐTĐ) Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) do Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Chủ nhiệm dự án “Lịch tết Trường Sa – Nhà giàn DK1, hành trình của trái tim” dẫn đầu đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và gửi tặng 1000 cuốn lịch tặng cho bộ đội hải quân và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.  
Người dân Thủ đô và du khách hân hoan chào đón năm mới 2019

Người dân Thủ đô và du khách hân hoan chào đón năm mới 2019

(LĐTĐ) Đón chào năm mới, hàng nghìn người dân Hà Nội và du khách từ khắp các ngả đường đã đổ về trung tâm Thủ đô như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn...cùng nhau đếm ngược thời gian với niềm vui và mang kỳ vọng năm 2019 gặt hái nhiều thành công.
Huế: Tái hiện ngày Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế

Huế: Tái hiện ngày Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế

(LĐTĐ) Ngày 31/12, tại tượng đài Quang Trung (dưới chân núi Bân, phường An Tây, TP. Huế), lãnh đạo và người dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1788- 2018).
Quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quận Hoàng Mai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(LĐTĐ) Sáng 27/12, Quận ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến dự. 
10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2018

10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2018

(LĐTĐ) Đón chào năm mới 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô không khỏi vui mừng, phấn khởi trước những thành quả đã đạt được khá toàn diện của Thủ đô trong năm 2018. Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng và là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước; quốc phòng - An ninh được giữ vững; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2018.
Mô hình tăng trưởng sẽ dựa nhiều hơn vào năng suất lao động

Mô hình tăng trưởng sẽ dựa nhiều hơn vào năng suất lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/12, phát biểu khai mạc tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việt Nam thuộc nhóm kinh tế phát triển cao và hàng đầu châu Á. Chúng ta đang có sự chuyển dịch về mô hình tăng trưởng và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị”.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động