45 tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ III

45 tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, trao tặng giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam’ làn thứ III và danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ II.  
Từ 1/7/2019 nâng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019 nâng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

(LĐTĐ) Chiều nay (9/11), với 86,19% số đại biểu Quốc hội có mặt đã đồng ý thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.  
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia dẫu muộn song rất cần

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia dẫu muộn song rất cần

(LĐTĐ) Lạm dụng uống rượu, bia (chưa kể rượu chất lượng kém) không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người uống và gánh nặng với xã hội mà quan trọng hơn ảnh hưởng đến tương lai giống nòi. Chính vì thế, việc sớm ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia là rất cần thiết.  
Mỹ bàn giao 13,7 ha đất "sạch dioxin" tại sân bay Đà Nẵng cho Việt Nam

Mỹ bàn giao 13,7 ha đất "sạch dioxin" tại sân bay Đà Nẵng cho Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 7/11, tại Đà Nẵng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7 ha đất sạch đã xử lý tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý.  
Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao: Hà Nội mong muốn hợp tác với Israel

Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao: Hà Nội mong muốn hợp tác với Israel

(LĐTĐ) Sáng 7/11, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Israel tổ chức “Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam - Israel trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Hà Nội”. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện nhân Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993 - 2018).
Năm 2019, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60-62%

Năm 2019, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60-62%

(LĐTĐ) Sáng nay (8/11), với 447/450 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,16%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  
Vẹn nguyên những bài học quý

Vẹn nguyên những bài học quý

(LĐTĐ) Ngày 7/11, nhân loại tiến bộ và nhân dân nhân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã long trọng Kỷ niệm 101 năm Cách máng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917- 7/11/2018).
Hà Nội đăng cai Giải đua xe Công thức 1 danh giá nhất hành tinh

Hà Nội đăng cai Giải đua xe Công thức 1 danh giá nhất hành tinh

(LĐTĐ) Tối 7/11, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Prix Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện Hà Nội chính thức đăng cai chặng đua công thức 1 (F1) tại Hà Nội.
Tiếp tục kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

Tiếp tục kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách đây 101 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi. Đây là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.
Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm quốc phòng tại Indonesia

Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm quốc phòng tại Indonesia

Từ 7-10/11, Hội chợ và Triển lãm quốc tế về quốc phòng Indonesia 2018 (Indo Defence 2018) diễn ra tại Jakarta, do Bộ quốc phòng Indonesia phối hợp với các công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng tổ chức.
Lực lượng Công an được cơ cấu bao nhiêu hàm cấp tướng?

Lực lượng Công an được cơ cấu bao nhiêu hàm cấp tướng?

(LĐTĐ) Chiều nay (6/11), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Công an Nhân dân sửa đổi (CAND).
Tự chủ tài chính cũng nên được tự chủ tuyển sinh

Tự chủ tài chính cũng nên được tự chủ tuyển sinh

(LĐTĐ) Một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội (ĐB) quan tâm khi thảo luận dự thảo Luật Giáo dục đại học ngày 6/11 là quy định về tự chủ tài chính đối với các trường đại học, xem đây là “đòn bẩy” để nâng cao chất lượng đào tạo.  
Tổ chức Công đoàn cần làm gì để thích ứng với CPTPP?

Tổ chức Công đoàn cần làm gì để thích ứng với CPTPP?

(LĐTĐ) Như tin đã đưa, sau khi TBT- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội cho ý kiến để phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào sáng nay (2/11), các đại biểu (ĐB) sau đó đã thảo luận tại tổ về Hiệp định. Trong quá trình thảo luận, các ĐB đại diện cho đoàn viên, người lao động cả nước đã tập trung phân tích những vấn đề mà CPTTP mang lại đối với Tổ chức Công đoàn và người lao động.    
Tạo sự đồng thuận để thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế

Tạo sự đồng thuận để thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế

(LĐTĐ) Chiều 1/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết quan trọng. 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng nay (2/11), Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng báo cáo về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.  
Không ngừng đổi mới, sáng tạo để đạt hiệu quả cao

Không ngừng đổi mới, sáng tạo để đạt hiệu quả cao

(LĐTĐ) Ngày làm việc cuối cùng của Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV, chiều nay (1/11) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổng kết làm rõ một số vấn đề mà các thành viên Chính phủ trả lời trước đó, đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.  
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Vấn đề nóng, trả lời nhanh

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Vấn đề nóng, trả lời nhanh

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV dành hẳn 3 ngày (30, 31/10 - 1/11) chất vấn các thành viên Chính phủ. Điểm mới của phiên chất vấn lần này theo phương pháp hỏi nhanh - đáp gọn. Các đại biểu chất vấn bất kỳ nội dung gì và tùy theo lĩnh vực, Bộ trưởng phụ trách và các Phó Thủ tướng… phải trả lời. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và xây dựng được các đại biểu quan tâm.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

(LĐTĐ) Một trong những vấn đề làm nóng dư luận và nghị trường Quốc hội những ngày qua là liên quan đến thông tin Bộ GDĐT ban hành dự thảo về Quy chế quản lý sinh viên, theo đó sinh viên sư phạm sẽ bị đuổi học nếu bán dâm quá 4 lần!  
Kì thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ giám sát chặt chẽ

Kì thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ giám sát chặt chẽ

(LĐTĐ) Sau kỳ thi THPT quốc gia 2018, một số tiêu cực, sai phạm đã xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, suy giảm niềm tin của xã hội với kỳ thi quan trọng này. Để chấn chỉnh, thời gian tới, ngoài công tác giám sát chặt chẽ theo Bộ GD&ÐT, sẽ tiến hành trao quyền quyết định cho các trường. Nói cách khác, kết quả đánh giá sau kỳ thi sẽ chỉ chú trọng ở mức độ học vấn phổ thông, còn việc có hay không sử dụng kết quả của kỳ thi THPT là việc của các trường đại học, cao đẳng. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động