Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Vấn đề nóng, trả lời nhanh

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Vấn đề nóng, trả lời nhanh

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV dành hẳn 3 ngày (30, 31/10 - 1/11) chất vấn các thành viên Chính phủ. Điểm mới của phiên chất vấn lần này theo phương pháp hỏi nhanh - đáp gọn. Các đại biểu chất vấn bất kỳ nội dung gì và tùy theo lĩnh vực, Bộ trưởng phụ trách và các Phó Thủ tướng… phải trả lời. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và xây dựng được các đại biểu quan tâm.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

(LĐTĐ) Một trong những vấn đề làm nóng dư luận và nghị trường Quốc hội những ngày qua là liên quan đến thông tin Bộ GDĐT ban hành dự thảo về Quy chế quản lý sinh viên, theo đó sinh viên sư phạm sẽ bị đuổi học nếu bán dâm quá 4 lần!  
Kì thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ giám sát chặt chẽ

Kì thi THPT Quốc gia 2019: Sẽ giám sát chặt chẽ

(LĐTĐ) Sau kỳ thi THPT quốc gia 2018, một số tiêu cực, sai phạm đã xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, suy giảm niềm tin của xã hội với kỳ thi quan trọng này. Để chấn chỉnh, thời gian tới, ngoài công tác giám sát chặt chẽ theo Bộ GD&ÐT, sẽ tiến hành trao quyền quyết định cho các trường. Nói cách khác, kết quả đánh giá sau kỳ thi sẽ chỉ chú trọng ở mức độ học vấn phổ thông, còn việc có hay không sử dụng kết quả của kỳ thi THPT là việc của các trường đại học, cao đẳng. 
Việc lạm dụng chất gây nghiện có xu hướng gia tăng

Việc lạm dụng chất gây nghiện có xu hướng gia tăng

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội thảo "Những vấn đề mới đặt ra trong truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết "hiện nay tình hình lạm dụng chất gây nghiện có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa".  
Đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính tinh gọn

Đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính tinh gọn

(LĐTĐ) Công tác cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục tạo thuận lợi cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cũng như việc thực hiện tinh giản biên chế.... là một trong những nội dung mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay (30/10).
Quy định nào không hợp lý phải sửa cho dân nhờ

Quy định nào không hợp lý phải sửa cho dân nhờ

(LĐTĐ) Trên là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi nghe các Bộ trưởng trả lời chất vấn về các vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra chiều nay (30/10).  
Các bộ trưởng hứa gì?

Các bộ trưởng hứa gì?

(LĐTĐ) Hôm nay (30/0) là ngày đầu tiên các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ. Điểm mới trong phiên chất vấn lần này là không chất vấn theo nhóm vấn đề, không lựa chọn danh sách "cứng" người ngồi "ghế nóng" mà chất vấn tất cả thành viên Chính phủ về những vấn đề mà đại biểu nêu ra. Trong đó, vấn đề nhà ở cho công nhân và giải quyết môi trường các con sông bị ô nhiễm cũng được các đại biểu quan tâm.  
Sẽ tường thuật trực tiếp Ngày Pháp luật 2018

Sẽ tường thuật trực tiếp Ngày Pháp luật 2018

(LĐTĐ) Nhằm tổ chức triển khai Ngày Pháp luật (9/11) và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Tư pháp dự kiến phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.  
Nợ và nghĩa vụ trả nợ gốc hiện ra sao?

Nợ và nghĩa vụ trả nợ gốc hiện ra sao?

(LĐTĐ) Tham gia giải trình cuối phiên thảo luận chiều nay (29/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thông báo khá chi tiết bức tranh thu - chi ngân sách Nhà nước; tình hình vay, nợ và trả nợ gốc đến các đại biểu Quốc hội…  
Khắc ghi cống hiến của những chiến sĩ cách mạng

Khắc ghi cống hiến của những chiến sĩ cách mạng

(LĐTĐ) Sáng 25/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt và làm việc với Ban Đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với công lao to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Muốn giảm bội chi và nợ, phải kiểm soát tốt đầu tư công

Muốn giảm bội chi và nợ, phải kiểm soát tốt đầu tư công

(LĐTĐ) Hôm nay (29/10), Quốc hội dành trọn ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020. Một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là muốn giảm bội chi, giảm nợ thì phải “kiểm soát” đầu tư công hiệu quả.  
Người không chứng minh được nguồn gốc tài sản: Sẽ bị xử lý nghiêm minh

Người không chứng minh được nguồn gốc tài sản: Sẽ bị xử lý nghiêm minh

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 25/10, cùng với việc bỏ phiếu và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu và phê chuẩn, Quốc hội đã tiến hành thảo luận dự án Luật Phòng- Chống tham nhũng sửa đổi (PCTN).
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tránh “chảy máu” ngoại tệ

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tránh “chảy máu” ngoại tệ

(LĐTĐ) Tham gia giải trình trong thời gian chưa đến 10 phút trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng nay (27/10), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nói về những giải pháp nâng cao công tác khám, chữa bệnh của ngành Y.
Văn bản nào chưa hợp lý thì nên sửa

Văn bản nào chưa hợp lý thì nên sửa

(LĐTĐ) Việc mới đây cơ quan chức năng TP Cần Thơ xử phạt hành chính đối với một công dân “chót” vào cửa hàng kinh doanh vàng bạc đổi 100 USD ra tiền VNĐ. Sau khi cơ quan chức năng lập biên bản, công dân này bị xử phạt hành chính số tiền lên tới 90 triệu đồng. Sự kiện này không chỉ làm nóng dư luận mấy ngày qua mà làm nóng cả “nghị trường” Quốc hội.
Muốn tinh giản biên chế trước hết phải tinh gọn bộ máy hưởng lương

Muốn tinh giản biên chế trước hết phải tinh gọn bộ máy hưởng lương

(LĐTĐ) Hôm nay (26/10) Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Trong đó, nội dung liên quan đến tinh giản biên chế, sáp nhập địa giới hành chính được nhiều đại biểu quan tâm.  
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

(LĐTĐ) Theo chương trình, đúng 14 giờ chiều này, Quốc hội đã chính thức công bố kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Theo đó, người đạt tín nhiệm cao nhất là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 437 phiếu. Người đạt phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là các Bộ trưởng Bộ: Giáo dục- Đào tạo và Giao thông- Vận tải (với các phiếu tín nhiệm cao chỉ đạt 140 và 142). Cụ thể:  
Sẽ xử lý người không chứng minh được nguồn gốc tài sản

Sẽ xử lý người không chứng minh được nguồn gốc tài sản

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay (25/10), Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng- Chống tham nhũng (sửa đổi).  
Chiều nay sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Chiều nay sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

(LĐTĐ) Sáng nay (25/10), Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.  
Đầu tư hợp lý để tạo sự công bằng

Đầu tư hợp lý để tạo sự công bằng

(LĐTĐ) Bên cạnh bỏ phiếu phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021, hôm qua (24/10), các đại biểu Quốc hội đã tiến hành họp ở tổ tiếp tục bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu, giải pháp năm 2019.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động