Hà Nội trên tầm cao mới

Hà Nội trên tầm cao mới

Nhân Kỷ niệm 10 năm Ngày mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội (1/8/2008 -1/8/2018) theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội có bài viết “Hà Nội trên tầm cao mới”. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn bài viết của Bí thư Thành ủy.
Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 31/7, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2018 của UBND TP Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo là ưu tiên tập trung nguồn, lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân các xã bị lũ lụt; đặc biệt là các xã của huyện Chương Mỹ...
Xây dựng cơ chế đặc thù cho hệ sinh thái khởi nghiệp - sáng tạo

Xây dựng cơ chế đặc thù cho hệ sinh thái khởi nghiệp - sáng tạo

Ngày 30/7, đã diễn ra hội thảo “Hà Nội 4.0 – Cơ chế đặc thù cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô”. Tại đây, các cơ quan, đơn vị đã ký kết văn bản ghi nhớ nhằm xây dựng chính sách cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô.
Hàng ngàn người dân tham gia Lễ hội đường phố lớn nhất Thủ đô

Hàng ngàn người dân tham gia Lễ hội đường phố lớn nhất Thủ đô

Sáng nay (29/7), hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực Hồ Gươm để tham gia và chiêm ngưỡng Lễ hội lớn nhất Thủ đô, nhân kỷ niệm 10 năm Hà Nội hợp nhất. 
Phát huy mọi nguồn lực để kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Phát huy mọi nguồn lực để kinh tế phát triển nhanh và bền vững

 Như tin đã đưa, sáng nay (28/7), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (1/8/2008 -1/8/2018) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và Thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo một số địa phương đến dự.
Có hôm nay là xương máu đổi về

Có hôm nay là xương máu đổi về

“Có hôm nay là xương máu đổi về/Của bao người đã tràn trề thương tích/Của các anh vẫn chưa rõ lai lịch/Ở nghĩa trang hay núi cát sông rừng”. Những câu thơ trong bài “Các anh không về” của tác giả Sở Lưu Hương như lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay, luôn khắc ghi công lao to lớn của biết bao Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Ghi lòng, tạc dạ công ơn các liệt sĩ, nguyện dựng xây đất nước mạnh giàu

Ghi lòng, tạc dạ công ơn các liệt sĩ, nguyện dựng xây đất nước mạnh giàu

Hôm nay cả nước trân trọng Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018) với lòng thành kính vô hạn tưởng nhớ đến những nghĩa sĩ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Đồng thời, tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.
Khai mạc giải vô địch bóng bàn thiếu niên, nhi đồng Thủ đô mở rộng

Khai mạc giải vô địch bóng bàn thiếu niên, nhi đồng Thủ đô mở rộng

Sáng nay (26/7), Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội Đồng đội Thành phố Hà Nội đã khai mạc Giải vô địch bóng bàn thiếu niên, nhi đồng Thủ đô mở rộng lần thứ I – năm 2018. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1/8/2008 – 1/8/2018); hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hội trại tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ

Hội trại tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ

Mới đây, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo giới thiệu Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ V, năm 2018.
Hiệu quả sinh động từ Nghị quyết 15

Hiệu quả sinh động từ Nghị quyết 15

Đã 10 năm rồi, song chúng tôi vẫn không thể nào quên buổi chiều ngày 29/5/2008 khi Quốc hội thảo luận lần cuối để thông qua Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.
Các dấu mốc trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia

Các dấu mốc trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia

Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. 45 năm qua, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh.
Ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc

Ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc

Tỉnh Đoàn Bình Phước vừa tổ chức điểm Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 6 và triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022. Chương trình được tổ chức trong tuổi trẻ cả nước triển khai nhiều hoạt động "Đền áp đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).
Bao giờ mới không còn “chuyện” thi cử!

Bao giờ mới không còn “chuyện” thi cử!

Mỗi một lần ngành Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) đưa ra các giải pháp về đổi mới giáo dục; đặc biệt là đổi mới về nội dung thi cử không ngoài mục đích nào hơn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tích kiệm tối đa ngân sách nhà nước và tài chính cho gia đình các học sinh. Tuy nhiên, cứ mỗi lần thay đổi là mỗi lần hiện lên nhiều “hạt sạn”, khiến không ít người phải thốt lên: GDĐT bao giờ mới đi vào quỹ đạo ổn định?  
Trao giải cho 10 tác phẩm sáng tác về Chiến thắng Đồng Lộc

Trao giải cho 10 tác phẩm sáng tác về Chiến thắng Đồng Lộc

Chương trình nghệ thuật “Những đóa hoa bất tử” và tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) đã diễn ra tối ngày 20/7, tại Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự.
​Lễ hội quân đoàn hành trình “Những dấu ấn vinh quang”

​Lễ hội quân đoàn hành trình “Những dấu ấn vinh quang”

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018), ngày 20/7, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ hội quân đoàn hành trình “Những dấu ấn vinh quang” và tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Xử lý nghiêm minh các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Xử lý nghiêm minh các vụ án được dư luận xã hội quan tâm

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của toàn Ngành.
Không đủ cơ sở bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Luật

Không đủ cơ sở bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Luật

Người phát ngôn Bộ Tư pháp khẳng định, ông Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink không có đủ cơ sở để bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.
Triển lãm điêu khắc "3 . 3 . 3"

Triển lãm điêu khắc "3 . 3 . 3"

Chủ nhật (22/7) tại không gian sáng tạo Heritage Space 28 Trần Bình, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm cá nhân của nhà điêu khắc Lê Công Thành, một tên tuổi lớn của điêu khắc Việt Nam thế kỷ 20. 
Tiếp tục phát huy đạo lý uống nước, nhớ nguồn

Tiếp tục phát huy đạo lý uống nước, nhớ nguồn

 Hôm qua (19/7) tại TP Vũng Tàu  đã diễn ra Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động