Thủ tướng dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0

Thủ tướng dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0

Sáng nay, ngày 13/7, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã khai mạc.
Nếu chúng ta quên quá khứ

Nếu chúng ta quên quá khứ

Hôm nay (11/7) Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 trên địa bàn cả nước. Và điều đáng buồn, lịch sử vẫn là một trong những môn điểm thi thấp nhất. Điển hình như tại Đà Nẵng gần 90% bài thi dưới điểm trung bình môn lịch sử.
Hơn 129 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho 232 công trình khởi công mới

Hơn 129 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho 232 công trình khởi công mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 232 công trình khởi công mới, thuộc Chương trình 135 năm 2018, với tổng kinh phí dự kiến hơn 129 tỷ đồng.
Phát động Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp”

Phát động Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp”

Mới đây, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2018. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực của tuổi trẻ cả nước nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Đoàn phát động.
Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính

Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính

Sáng 9/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
21 công trình trọng điểm của Hà Nội đang chậm tiến độ

21 công trình trọng điểm của Hà Nội đang chậm tiến độ

Tại hội nghị giao ban trực tuyến quý II/2018 do Thường trực Thành uỷ, HĐND – UBND TP tổ chức sáng nay (10/7), báo cáo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016 - 2020 do Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trình bày cho thấy, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có 21 dự án trọng điểm của TP chậm tiến độ.
Để xảy ra sai phạm, lãnh đạo chịu trách nhiệm

Để xảy ra sai phạm, lãnh đạo chịu trách nhiệm

Ngày 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 1996 - 2017 của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Sáng nay (2/7), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp trực tuyến với tất cả các địa phương trên cả nước để bàn về tình hình kinh tế - xã hội. Phát biểu tại đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tóm tắt một số nhiệm vụ mà Thành phố sẽ triển khai trong thời gian tới.  
Hà Nội phát triển vượt bậc sau 10 năm mở rộng

Hà Nội phát triển vượt bậc sau 10 năm mở rộng

Sự phát triển vượt bậc của Thủ đô trong 10 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Làm rõ khâu nào tăng để giảm

Làm rõ khâu nào tăng để giảm

Thông tin về mức độ tăng biên chế mà ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tổ chức mới đây khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Khi mức chênh lệch thu - chi ngân sách gần tiệm cận nhau

Khi mức chênh lệch thu - chi ngân sách gần tiệm cận nhau

Nếu như các năm, tổng chi ngân sách bao giờ cũng cao hơn khá nhiều so với tổng chi ngân sách, thì 6 tháng đầu năm 2018 con số này đã được xích lại. Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế.
Minh bạch và đúng quy định của pháp luật

Minh bạch và đúng quy định của pháp luật

Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, bởi vậy việc tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội vào các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hình thức BT là cần thiết. Tuy nhiên, với những dự án đầu tư theo hình thức trên, quan điểm của thành phố là công khai, minh bạch, đầu tư đúng, tuân thủ mọi quy định của pháp luật.
Hà Nội, Fukuoka tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Hà Nội, Fukuoka tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Sáng 27/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã tiếp ông Hiroshi Ogawa, Thống đốc tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.
EVNNPC khẩn trương khắc phục các sự cố điện do mưa lũ

EVNNPC khẩn trương khắc phục các sự cố điện do mưa lũ

Tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, do mưa lớn kèm lũ ống xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 22 đến 24/6, từ 0h00 ngày 24/6 đến 09h00 ngày 25/6/2018 đã xuất hiện đợt lũ gây ngập lụt, sạt ảnh hưởng đến lưới điện miền Bắc.
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Đề thi khoa học, kỷ luật nghiêm minh

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Đề thi khoa học, kỷ luật nghiêm minh

Ngày 25/6, hơn 900.000 thí tinh trên cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.  Theo Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 bài thi 2 môn Ngữ văn và toán được diễn ra đúng giờ, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Sôi nổi cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Sôi nổi cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Ngày 25/6, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội  đã diễn ra Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Để thanh niên không bị cuốn theo thông tin sai lệch

Để thanh niên không bị cuốn theo thông tin sai lệch

Sự bùng nổ mạng xã hội (MXH) tại nước ta những năm gần đây khiến một bộ phận bạn trẻ thiếu kiến thức, chưa vững vàng về lập trường chính trị dễ sa ngã, bị cuốn theo những luồng thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động. Điều này đặt ra nhiều thách thức mới đối với công tác tuyên truyền, đoàn kết tập hợp thanh niên cho các cấp bộ Đoàn.
Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội tổ chức Ngày hội Gia đình 2018

Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội tổ chức Ngày hội Gia đình 2018

Ngày 22/6/2018, Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công Ngày hội Gia đình Ngành xây dựng Hà Nội với sự tham gia của 100 gia đình tiêu biểu và 26 cháu đạt thành tích cao trong học tập, 20 cháu vượt khó…
Việt Nam khẳng định quyết tâm trong phòng chống mua bán người

Việt Nam khẳng định quyết tâm trong phòng chống mua bán người

Chính phủ Việt Nam khẳng định tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách và biện pháp về phòng chống mua bán người, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, khu vực và huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy các nỗ lực trong lĩnh vực này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động