Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT: Vừa sát kiến thức vừa tăng tính nghị luận

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT: Vừa sát kiến thức vừa tăng tính nghị luận

Như vậy, gần 95.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Theo ghi nhận của phóng viên đa phần các thí sinh đều tự đánh giá mình làm bài khá tốt và đề thi cả 2 môn Ngữ Văn và Toán sát với kiến thức đã được ôn luyện tại trường. Đặc biệt, môn văn đề thi tăng tính nghị luận, giúp học sinh có góc nhìn đa chiều về đời sống cũng như tế bào của xã hội chính là gia đình.
[Infographic] Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada

[Infographic] Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 08 đến 10/6/2018. 
Hãy giữ vững niềm tin

Hãy giữ vững niềm tin

Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồng, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đang được trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII xem xét, cho ý kiến. Tuy nhiên, xung quanh dự thảo luật này còn có những ý kiến khác nhau.
Thủ tướng: Lắng nghe để điều chỉnh thời gian cho thuê đất đặc khu

Thủ tướng: Lắng nghe để điều chỉnh thời gian cho thuê đất đặc khu

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết “Chính phủ lắng nghe ý kiến nhân dân, sẽ trình Quốc hội điều chỉnh lại thời gian cho thuê đất trong dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt”.
Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển ổn định

Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển ổn định

Chiều 6/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
70 năm lời kêu gọi của Bác vẫn còn nguyên giá trị

70 năm lời kêu gọi của Bác vẫn còn nguyên giá trị

Đó là một kỹ sư có nhiều sáng kiến, sáng chế giúp tăng năng suất lao động, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đó là một nông dân sản xuất giỏi, góp phần giúp cả một vùng quê thoát nghèo. Đó là một doanh nhân đưa thương hiệu Việt đi ra thế giới. Đó là một chiến sĩ ngày đêm vững tay súng canh giữ bầu trời Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân…
Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày

Đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như Bác Hồ đã dạy.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận về vụ Mobifone mua AVG

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận về vụ Mobifone mua AVG

Ngày 2/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 26.  Từ ngày 28 đến 30/5/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 26. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. 
Bình mới, rượu cũ

Bình mới, rượu cũ

Ngày 25/5/2018, LĐTĐ có bài “Sử dụng ngôn ngữ phải đúng nghĩa” phản ánh “việc thay tên đổi họ” từ Trạm Thu phí giao thông thành Trạm Thu giá, trong đó đã phân tích rất cụ thể khái niệm về phí và giá.
Cơ quan nào kiểm soát tài sản cán bộ cao cấp?

Cơ quan nào kiểm soát tài sản cán bộ cao cấp?

Sáng 31/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo luật là quy định về trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người có nghĩa vụ kê khai khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng. 
Truyền thông nêu bật hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực

Truyền thông nêu bật hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực

Các phương tiện truyền thông và nhiều tờ báo lớn của Nhật Bản ngày 1/6 đã đăng tải thông tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe, trong đó nhấn mạnh một loạt các lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước.
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, sáng 31/5, tại Nhà khách quốc gia ở Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch đảng Công Minh (Komei) Nhật Bản Natsuo Yamaguchi.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Nâng cao chất lượng xây dựng luật

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Nâng cao chất lượng xây dựng luật

Tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, sáng 30/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. 
Tăng ni, Phật tử đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tăng ni, Phật tử đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, chiều 28/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố tới Chùa Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên) thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  
Một tinh còn hơn chín trải

Một tinh còn hơn chín trải

Trong khi các đại biểu Quốc hội đang thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp cũng là lúc báo chí đưa tin về hai sự kiện đáng phải suy nghĩ.
Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản

Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, trưa 29/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới Thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29/5-2/6.
Tiếp tục nhân rộng những gương điển hình

Tiếp tục nhân rộng những gương điển hình

Cách đây 70 năm, vào ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.
Cần được cung cấp thông tin rõ ràng

Cần được cung cấp thông tin rõ ràng

Tại buổi họp giao ban công tác UBND Thành phố diễn ra sáng 28/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu, tất cả các sở ngành của thành phố cần thông tin công khai, minh bạch, trong đó cần kịp thời trả lời và có thông tin rõ ràng đến báo chí và người dân về các vấn đề dân sinh bức xúc.
Việt-Nhật nỗ lực đưa quan hệ đối tác chiến lược lên giai đoạn mới

Việt-Nhật nỗ lực đưa quan hệ đối tác chiến lược lên giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Nhật Bản từ ngày 29/5 đến 2/6, phóng viên TTXVN tại Tokyo đã cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai nước.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động