Không để tội phạm lộng hành

Không để tội phạm lộng hành

Trong năm 2017, với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị cao, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tổng Bí thư: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng công an

Tổng Bí thư: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng công an

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, nhằm tổng kết tình hình, kết quả công tác công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Hà Nam kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về động viên chống hạn

Hà Nam kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về động viên chống hạn

Ngày 13/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam động viên nhân dân chống hạn (14/1/1958-14/1/2018) và đón nhận Bằng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia Khu lưu niệm Cát Tường.
Đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng

Đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng

 Một trong những luật được quan tâm nhất tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) là dự thảo Luật an ninh mạng, vì nó liên quan đến an ninh quốc gia và đời tư của người dân.
Thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây

Thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây

Chào đón tết cổ truyền của dân tộc, chiều ngày 10/1, tàu kiểm ngư số KN490 đưa Đoàn công tác số 4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thực hiện nhiệm vụ thay thu quân, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa đã đến đảo Đá Tây.
Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu thành 'con hổ kinh tế' mới

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu thành 'con hổ kinh tế' mới

“Tăng trưởng và phát triển là một cuộc đua marathon đường trường chứ không phải là một cuộc chạy đua nước rút”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đặt vấn đề tại sao lại không và phải làm gì để đạt được mong mỏi trở thành một “con hổ kinh tế” mới của châu Á.
Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương

Thủ tướng kết thúc tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương

Đêm 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) về nước, kết thúc thành công tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ 2 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Xem xét nhiều dự án luật quan trọng

Xem xét nhiều dự án luật quan trọng

Tin từ Văn phòng Quốc hội cho hay, sáng qua (10/1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành Phiên họp thứ 20, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 
Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. 
EVFTA sẽ tách thành hai hiệp định riêng biệt

EVFTA sẽ tách thành hai hiệp định riêng biệt

Tại phiên họp Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm 2018 diễn ra sáng nay (11/1), Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã cho hay, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ được tách thành hai hiệp định riêng biệt, gồm Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư.
Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-11/1.
Thủ tướng đến Thủ đô Phnom Penh, Campuchia

Thủ tướng đến Thủ đô Phnom Penh, Campuchia

Trưa 10/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Pochentong, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 2.
Tiếp tục tinh gọn bộ máy

Tiếp tục tinh gọn bộ máy

HĐNDTP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 17 của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018 vừa được ban hành, là cơ sở để các đơn vị, địa phương tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc.
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lực lượng tác chiến không gian mạng

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lực lượng tác chiến không gian mạng

Việc công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với quân đội ta trong việc giao nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận mới, môi trường tác chiến thứ 5 và lực lượng này sẽ được quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại.
Lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết là mẫu số chung

Lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết là mẫu số chung

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 thể hiện sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết dân tộc của quân và dân Việt Nam, đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 
Hà Nội tiết kiệm gần 400 tỷ đồng nhờ triển khai mua sắm tập trung

Hà Nội tiết kiệm gần 400 tỷ đồng nhờ triển khai mua sắm tập trung

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành tài chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm 2017, qua phương thức mua sắm tập trung Hà Nội đã tiết kiệm được gần 400 tỷ đồng.
Việt Nam tham gia tích cực vào hợp tác Mekong - Lan Thương

Việt Nam tham gia tích cực vào hợp tác Mekong - Lan Thương

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai được tổ chức ngày 10/1/2018 tại Phnom Penh, Campuchia. 
Phân công bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ cùng cấp

Phân công bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ cùng cấp

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; phân công đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận và giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.
Năm 2018 sẽ là năm đột phá đối với MTTQ Việt Nam

Năm 2018 sẽ là năm đột phá đối với MTTQ Việt Nam

Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại phiên bế mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động