Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Bắc Kạn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Bắc Kạn

Sáng 19/11, tại TP. Bắc Kạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Bắc Kạn, tỉnh vùng Đông Bắc có nhiều tiềm năng phát triển về nông lâm nghiệp, du lịch.
Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật

Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm cao, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Từ năm 2018 - 2020: Dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt 763.947 tỷ đồng

Từ năm 2018 - 2020: Dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt 763.947 tỷ đồng

TP Hà Nội đề ra kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018 - 2020 với mục tiêu phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; bảo đảm hoạt động của các cấp, các ngành và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.  
AAFV tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt

AAFV tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 18/11, Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đã tổ chức Đại hội thường kỳ lần thứ 16 tại thành phố Montreuil, ngoại ô Paris, với sự tham dự của các đại biểu trong Ủy ban toàn quốc và đại diện các chi hội ở nhiều vùng của nước Pháp. Đại hội đã bầu lại ông Gérard Daviot làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới.
Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 11, khóa XVI

Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 11, khóa XVI

Sáng nay (19/11), Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã họp Hội nghị lần thứ mười một. Hội nghị quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020. Đồng thời, tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, ngân sách,... của thành phố.
Phân phối thu nhập hiệu quả để giảm khoảng cách giàu - nghèo

Phân phối thu nhập hiệu quả để giảm khoảng cách giàu - nghèo

 Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV, chiều nay (18/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 16 -18/11.
Quy hoạch Ga Hà Nội không có chuyện lợi ích nhóm

Quy hoạch Ga Hà Nội không có chuyện lợi ích nhóm

Ngày 18/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 2, quận Hoàn Kiếm đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV.
Xây dựng Chính phủ điện tử phải bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Xây dựng Chính phủ điện tử phải bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử; quản lý mạng xã hội; bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chiều 17/11.
Bốn nhân tố tạo nên vị thế Việt Nam trong chính sách của Nga

Bốn nhân tố tạo nên vị thế Việt Nam trong chính sách của Nga

Trong chương trình Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng vừa qua, hội đàm cấp cao Nga - Việt giữ một trong những vị trí then chốt.
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Tối 16/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Sau đây là toàn văn phát biểu của Thủ tướng:
Hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh

Hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh

Đầu giờ sáng nay (17/11), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp tục chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng vì một số vấn đề liên quan đến việc làm thế nào để huy động nguồn vốn cho nền kinh tế.
Máy bay chở hàng cứu trợ của ASEAN hạ cánh ở Cam Ranh

Máy bay chở hàng cứu trợ của ASEAN hạ cánh ở Cam Ranh

Máy bay mang theo hàng cứu trợ của ASEAN vừa hạ xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Ngay sau đó, lãnh đạo 4 tỉnh đã có mặt để nhận hàng và chở về hỗ trợ cho người dân.
“Nâng cánh ước mơ” nghề giáo

“Nâng cánh ước mơ” nghề giáo

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017), vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh đã tổ chức Chung khảo Hội thi tiếng hát thầy và trò ngành giáo dục và đạo tạo Mê Linh năm học 2017-2018 với chủ đề “Nâng cánh ước mơ”.
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn Nikkei (Nhật Bản)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn Nikkei (Nhật Bản)

Chiều 15/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Naotoshi Okada, Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Nikkei (Nhật Bản).
APEC 2017: Báo chí Indonesia đánh giá cao vị thế mới của Việt Nam

APEC 2017: Báo chí Indonesia đánh giá cao vị thế mới của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, báo Jakarta Post số ra mới đây đăng bài phân tích của tác giả Anjaiah đánh giá cao vị thế của Việt Nam thông qua việc tổ chức Năm APEC 2017.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm tốt hơn nữa công tác đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm tốt hơn nữa công tác đại đoàn kết

Chiều 15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết của nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 
Pháp: Quốc gia khách mời danh dự của “Vietnam FoodExpo 2017”

Pháp: Quốc gia khách mời danh dự của “Vietnam FoodExpo 2017”

Ngày 15/11/2017, Triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2017 (Vietnam FoodExpo 2017) đã được khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Nước Pháp là quốc gia khách mời danh dự của sự kiện này. Triển lãm kéo dài tới ngày 18/11.
Hoàn thành trùng tu Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Stung Treng

Hoàn thành trùng tu Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Stung Treng

Sáng 15-11, tại tỉnh Stung Treng, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 400km về phía đông bắc, diễn ra lễ khánh thành công trình trùng tu Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Quốc hội thông qua Luật Lâm nghiệp

Quốc hội thông qua Luật Lâm nghiệp

Với 87,78% đại biểu tán thành, sáng 15/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động