Cuối 2018, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao

Cuối 2018, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã từng được tiến hành hai lần...
Kỳ họp thứ 6 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Kỳ họp thứ 6 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Sáng nay (12.6) dưới sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội: Đỗ Bá Tỵ; Phùng Quốc Hiển, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2018 và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Từ 13-15/6: Lãnh đạo Chính phủ cùng 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn

Từ 13-15/6: Lãnh đạo Chính phủ cùng 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, cùng 4 Bộ trưởng NNPTNT; VHTTDL; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình thay mặt  trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Người nghiện ma tuý cần được yêu thương, giúp đỡ

Người nghiện ma tuý cần được yêu thương, giúp đỡ

Ngày 10/6, tại TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự mít tinh nhân Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày quốc tế và toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6) do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bộ Công an và tỉnh Bắc Giang tổ chức.
APEC 2017: Nguồn Động lực tăng cường Phát triển Đất nước và Khu vực trong Thời đại mới

APEC 2017: Nguồn Động lực tăng cường Phát triển Đất nước và Khu vực trong Thời đại mới

Năm 2017, Việt Nam lần thứ 2 vinh dự đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam sau gần 20 năm gia nhập Diễn đàn này.
Kiên quyết xử lý cán bộ nếu để tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Kiên quyết xử lý cán bộ nếu để tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Sáng nay (11/6), Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9, thảo luận tình hình kinh tế- xã hội Thủ đô 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ.
Khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc

Khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc

Sáng 10/6, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trang trọng tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Báo LĐTĐ xin đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ tuyên dương, trân trọng gửi đến bạn đọc.
Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Đại dương ở New York

Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Đại dương ở New York

Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về hỗ trợ thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương và các nguồn tài nguyên biển vì sự phát triển bền vững được tổ chức tại New York, từ ngày 5-9/6.
Hà Nội - Hải Dương: Đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong vùng Thủ đô

Hà Nội - Hải Dương: Đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong vùng Thủ đô

Chiều 9/6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã đồng chủ trì hội nghị hợp tác phát triển Hà Nội-Hải Dương giai đoạn 2017-2020.
Hoài Đức hoàn thành chỉ tiêu huyện nông thôn mới

Hoài Đức hoàn thành chỉ tiêu huyện nông thôn mới

Hiện có 19/19 xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), đạt 100% số xã trong huyện, Hoài Đức đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ huyện NTM, cột mốc quan trọng để phấn đấu lên quận vào năm 2020.
Toàn dân nâng cao nhận thức giữ gìn an ninh trật tự

Toàn dân nâng cao nhận thức giữ gìn an ninh trật tự

Chiều 7/6, đoàn kiểm tra số 2 của Trung ương đánh giá thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.
Tăng dần tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền

Tăng dần tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền

Sáng 7/6, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thành phố. 
Thủ tướng đối thoại với các thành viên Liên đoàn Kinh tế Keidanren, Nhật Bản

Thủ tướng đối thoại với các thành viên Liên đoàn Kinh tế Keidanren, Nhật Bản

Sáng 7/6, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các chủ tịch tập đoàn lớn là thành viên của Liên đoàn Kinh tế Keidanren, Nhật Bản.
Thủ tướng phát biểu và trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng phát biểu và trả lời chất vấn trước Quốc hội

Theo chương trình chi tiết các phiên chất vấn và trả lời chất vấn mới được quyết định thì từ 16h05 đến 16h45 ngày 15/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á, sáng 6/6 tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã hội kiến với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.
Việt Nam - Nhật Bản: Nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư

Việt Nam - Nhật Bản: Nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị diễn đàn “tương lai châu Á”, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Tokyo ngày 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.
600/4.000 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao bị loại bỏ

600/4.000 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao bị loại bỏ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã cho biết như trên tại phiên giải trình trước Quốc hội liên quan đến việc giám sát thực thi chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011- 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên thảo luận về nội dung này đang diễn tại ra tại Quốc hội hôm nay (5/6).
Vẫn sống trong nỗi lo mang tên "thực phẩm thiếu an toàn"!

Vẫn sống trong nỗi lo mang tên "thực phẩm thiếu an toàn"!

Sáng nay (5/6), Quốc hội làm việc tại Hội trường để  nghe báo cáo và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.
Báo Nhật đánh giá tích cực chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Báo Nhật đánh giá tích cực chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, báo chí Nhật Bản sáng 5/6 đã đăng trang trọng tin tức Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật Bản. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động