Chìa khóa để giải bài toán nguồn nhân lực

Chìa khóa để giải bài toán nguồn nhân lực

Tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH Đào Ngọc Dung về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp để tạo nguồn nhân lực- bổ sung thêm phần chất vấn này, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết thêm:
Tiết kiệm, chống lãng phí vẫn chưa hiệu quả

Tiết kiệm, chống lãng phí vẫn chưa hiệu quả

Tiếp tục Phiên họp thứ 9,  chiều ngày 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Xử lý sim rác: Kiên quyết chặn ngay từ nguồn

Xử lý sim rác: Kiên quyết chặn ngay từ nguồn

Trong phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/4, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thẳng thắn thừa nhận: "Bản thân tôi cũng là nạn nhân của sim rác, tin nhắn rác” khi trả lời chất vấn về tình trạng sim rác, tin nhắn rác.
Tôn vinh hàng Việt Nam chất lượng cao

Tôn vinh hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I nhằm đánh giá những việc đã thực hiện, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. 
Năm 2017: Sẽ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án lớn

Năm 2017: Sẽ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án lớn

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
​Hà Nội: Về tình hình vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

​Hà Nội: Về tình hình vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức 25

Thời gian gần đây, tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã xảy ra tình trạng vi phạm trên đất quốc phòng. Mặc dù các cơ quan chức năng của Thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại, trả lời và giải quyết nhiều kiến nghị của người dân, nhưng tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Sáng 13/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có buổi làm việc với Quận ủy Cầu Giấy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2017 và trọng tâm công tác trong thời gian tới. 
Phải chủ động chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng

Phải chủ động chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng

Sáng 13.4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Kiểm toán Nhà nước. 
Kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu

Kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu

Sáng 14/4/2017 tại trụ sở Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá mini CNVCLĐ&LLVT - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ III năm 2017.
Thêm 23 tỉnh thành chuyển đổi mã vùng cho thuê bao điện thoại

Thêm 23 tỉnh thành chuyển đổi mã vùng cho thuê bao điện thoại

Từ ngày 15/04/2017 (sau 01 ngày kết thúc thời gian duy trì âm thông báo đối với 13 tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 1 đã được chuyển đổi mã vùng thành công ngày 11/02/2017), VNPT sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi mã vùng Giai đoạn 2 cho 23 tỉnh, thành phố theo kế hoạch.
Mong muốn có siêu thị phục vụ công nhân

Mong muốn có siêu thị phục vụ công nhân

Kính thưa Thủ tướng, chúng tôi là những CNLĐ làm việc trong KCN Bắc Thăng Long, đang ở trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh Hà Nội, nơi có cả ngàn CNLĐ ở trọ và hàng chục ngàn người dân sinh sống tại đây, nhưng cả xã mới chỉ có một chợ tạm lụp xụp.
Phát triển nền công nghiệp dược xứng tầm

Phát triển nền công nghiệp dược xứng tầm

Sáng 12.4, lần đầu tiên, một hội nghị trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước tìm giải pháp phát triển ngành Dược liệu đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại điểm cầu Lào Cai.
Bộ Giáo dục xếp thứ 3 về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Giáo dục xếp thứ 3 về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

Theo kết quả báo cáo Vietnam ICT Index 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng 9 bậc so với năm 2015 và vượt lên xếp thứ 3 trong tổng số 20 bộ, ngành có dịch vụ công trực tuyến. Vị trí thứ nhất và vị trí thứ 2 do Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước giữ trong nhiều năm qua. Tính riêng các chỉ số thành phần thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 05 về hạ tầng kỹ thuật, thứ 09 về hạ tầng nhân lực và thứ 02 về ứng dụng CNTT.
Xử lý nghiêm vi phạm xây dựng

Xử lý nghiêm vi phạm xây dựng

Thành phố đã xử lý rất nghiêm, chuyển nhiều vụ vi phạm xây dựng sang công an điều tra và xử lý hình sự. Thời gian tới, các lực lượng chức năng càng cần phải quan tâm hơn nữa vấn đề này. Bởi nếu không quyết liệt xử lý, đối tượng vi phạm sẽ nhờn pháp luật.
Mong có nhiều sân chơi dành cho công nhân

Mong có nhiều sân chơi dành cho công nhân

Tôi là một công nhân đang làm việc tại  khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Biết tin trong tháng 4 này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói công nhân, tôi vô cùng vui mừng, cảm động.
Phấn đấu triệt xóa 5 - 10% tụ điểm ma túy mỗi năm

Phấn đấu triệt xóa 5 - 10% tụ điểm ma túy mỗi năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
Nhà báo, người dân không được dùng thiết bị nguỵ trang ghi âm, ghi hình?

Nhà báo, người dân không được dùng thiết bị nguỵ trang ghi âm, ghi hình?

Nhiều ý kiến cho rằng đề xuất “chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm” của Bộ Công an, là vi hiến và hạn chế hoạt động giám sát của người dân cũng như quyền tác nghiệp của báo chí, luật sư.
Việt Nam tự tin với cách mạng 4.0

Việt Nam tự tin với cách mạng 4.0

Đó là nhận định của các chuyên gia, nhà quản lý tại Diễn đàn CEO 2017 với chủ đề “Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 – Được & Mất” tổ chức chiều ngày 7/4.
Lễ hội Đền Hùng năm 2017: Đặt mục tiêu “5 không”

Lễ hội Đền Hùng năm 2017: Đặt mục tiêu “5 không”

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017 diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 01-06/4/2017 (tức từ ngày 05-10/3Âm lịch). Đây là ngày hội chung của 54 dân tộc anh em, trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết của mỗi người dân đất Việt. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động