Lý giải hiện tượng siêu bão Irma hút cạn nước biển

Lý giải hiện tượng siêu bão Irma hút cạn nước biển

Siêu bão Irma rút cạn nước biển trên nhiều bãi biển ở Florida (Mỹ) và Bahamas. Hiện tượng tự nhiên kỳ quái này xảy chỉ ra trong các cơn bão cực mạnh.
Siêu bão “quái vật” đổ bộ vào Mỹ, ít nhất 4 người chết

Siêu bão “quái vật” đổ bộ vào Mỹ, ít nhất 4 người chết

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng triệu người đã phải đi sơ tán khi siêu bão “quái vật” Irma, cơn bão mạnh nhất tại Đại Tây Dương trong 100 năm qua, đổ bộ vào bang Florida của Mỹ.
Giông lốc hoành hành dữ dội ở Italy, ít nhất 6 người thiệt mạng

Giông lốc hoành hành dữ dội ở Italy, ít nhất 6 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 3 người khác mất tích sau các đợt giông lốc dữ dội diễn ra ngày 10/9 ở khắp Italy, đặc biệt là tại thành phố Livorno ở miền Trung nước này, gây nên tình trạng ngập lụt, lũ quét và lở đất.
Mỹ, Cuba, Mexico sơ tán hàng chục triệu dân trước siêu bão kép

Mỹ, Cuba, Mexico sơ tán hàng chục triệu dân trước siêu bão kép

Ngày 8/9, giới chức Cuba đã phải sơ tán hơn 1 triệu người dân khi siêu bão Irma bắt đầu đổ bộ vào một số khu vực ở miền Đông và miền Trung của quốc gia này. 
Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ động đất tại Mexico

Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ động đất tại Mexico

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra ngoài khơi phía Nam Mexico vào đêm 7/9 (giờ địa phương) đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Con số được đưa ra trước đó là 2 người thiệt mạng.
Liên tiếp xảy ra tai nạn tàu hỏa lại trật đường ray tại Ấn Độ

Liên tiếp xảy ra tai nạn tàu hỏa lại trật đường ray tại Ấn Độ

Sáng 7/9, ít nhất 7 toa trong đoàn tàu tốc hành Shaktipunj, đang trong hành trình từ Kolkata đến Jabalpur, đã bị trật khỏi đường ray ở huyện Sonbhadra, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. 
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với siêu bão Irma

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với siêu bão Irma

Trước những dự báo siêu bão Irma có sức tàn phá khủng khiếp khi đổ bộ vào Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang Florida, vùng lãnh thổ Puerto Rico và quần đảo Virgin của nước này.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Mặt trận Lào

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Mặt trận Lào

Nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản.
Tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng

Tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng

Tại Hội nghị "Tuần lễ Nước thế giới" (từ 27/8-1/9) được tổ chức ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển với sự tham dự của hơn 3.000 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, nhiều ý kiến đã gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ nguồn nước sạch ngày càng khan hiếm.
Mỹ: Thu hồi 14 tấn xúc xích gà Demakes chứa chất gây dị ứng

Mỹ: Thu hồi 14 tấn xúc xích gà Demakes chứa chất gây dị ứng

Một công ty thực phẩm Mỹ đặt tại bang Massachusetts đã thu hồi hơn 14 tấn sản phẩm xúc xích gà sau khi cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn sản phẩm này có chứa chất gây dị ứng không được nêu trên bao bì.
Brazil thả hàng triệu con muỗi mang vi khuẩn ngừa sốt xuất huyết

Brazil thả hàng triệu con muỗi mang vi khuẩn ngừa sốt xuất huyết

Ngày 29/8, các nhà khoa học Brazil đã bắt đầu tiến hành đợt một thả ra môi trường hàng triệu con muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia có tác dụng ngăn ngừa muỗi truyền virus sốt xuất huyết sang người.
Bão Harvey lọt vào tốp 5 trận bão tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ

Bão Harvey lọt vào tốp 5 trận bão tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ

Với những thiệt hại đã gây ra trong khi chưa dấu hiệu suy giảm cường độ, giới chuyên gia nhận định bão Harvey có thể lọt vào tốp 5 trận bão tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Quốc gia châu Phi Kenya cấm túi ni lông để cứu môi trường

Quốc gia châu Phi Kenya cấm túi ni lông để cứu môi trường

Lệnh cấm túi ni lông đựng hàng hóa đã bắt đầu có hiệu lực ở quốc gia châu Phi Kenya. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ ngày thứ Hai (28/8), bất kỳ ai ở nước này bị phát hiện bán, sản xuất, hoặc sử dụng túi ni lông đều có thể bị phạt tới 38.000 USD hoặc lĩnh án tới 4 năm tù giam.
Siêu bão Harvey nhấn chìm thành phố Houston của nước Mỹ

Siêu bão Harvey nhấn chìm thành phố Houston của nước Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, siêu bão Havery đã tiến vào Houston bang Texas, thành phố lớn thứ tư tại Mỹ trong đêm 26/8 (giờ địa phương), biến đường phố thành sông, gây ngập lụt nhà cửa và buộc chính quyền phải tiến hành sơ tán hàng trăm người mắc kẹt.
Thêm một nước châu Âu phát hiện trứng nhiễm Fipronil

Thêm một nước châu Âu phát hiện trứng nhiễm Fipronil

Phần Lan đã phát hiện một lượng nhỏ chất Fipronil hàm lượng thấp trong các sản phẩm từ trứng nhập khẩu vào nước này.
Ấn Độ: Tàu hỏa trật bánh, hơn 70 người bị thương

Ấn Độ: Tàu hỏa trật bánh, hơn 70 người bị thương

Hơn 70 người bị thương sau khi một tàu hỏa chở khách bị trật đường ray vào rạng sáng nay (23/8) tại Uttar Pradesh- bang đông dân nhất Ấn Độ.
Người dân Mỹ chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần sau 99 năm

Người dân Mỹ chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần sau 99 năm

Ngày 21/8, lần đầu tiên sau 99 năm, người dân Mỹ sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần xuyên lục địa.
APEC 2017: Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến

APEC 2017: Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến

Ngày 20/8, Nhóm công tác Hợp tác kỹ thuật nông nghiệp APEC (ATCWG) tổ chức buổi họp thường niên trong khuôn khổ Tuần lễ An ninh lương thực và Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ với sự hiện diện của đại biểu từ 21 quốc gia thành viên APEC.
Đại biểu APEC bàn về đô thị thông minh

Đại biểu APEC bàn về đô thị thông minh

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 3 quan chức cao cấp APEC (SOM 3) diễn ra tại TPHCM, gần 100 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC và Tổ chức Năng  suất châu Á tham dự hội thảo “Thực hành tốt về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đô thị thông minh”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động