Hà Nội đăng cai Giải đua xe Công thức 1 danh giá nhất hành tinh

Hà Nội đăng cai Giải đua xe Công thức 1 danh giá nhất hành tinh

(LĐTĐ) Tối 7/11, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Prix Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện Hà Nội chính thức đăng cai chặng đua công thức 1 (F1) tại Hà Nội.
Tình hình sạt lở bờ biển vẫn diễn ra phức tạp

Tình hình sạt lở bờ biển vẫn diễn ra phức tạp

(LĐTĐ) Ngày 7/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về tình hình sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An đến Bình Thuận.  
Tiếp tục kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

Tiếp tục kiên định đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách đây 101 năm, Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi. Đây là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.
Bàn giao 107 căn nhà an toàn cho các hộ dân nghèo

Bàn giao 107 căn nhà an toàn cho các hộ dân nghèo

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), mới đây UNDP đã cùng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao 107 ngôi nhà chống bão lụt cho các hộ dân nghèo và dễ bị tổn thương ở tỉnh này.  
Đề nghị xử lý việc website windy.com chú thích sai về Hoàng Sa

Đề nghị xử lý việc website windy.com chú thích sai về Hoàng Sa

Ngày 7/11, ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan này vừa có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) báo cáo về việc website windy.com chú thích sai về địa danh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, để có biện pháp xử lý.
Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm quốc phòng tại Indonesia

Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm quốc phòng tại Indonesia

Từ 7-10/11, Hội chợ và Triển lãm quốc tế về quốc phòng Indonesia 2018 (Indo Defence 2018) diễn ra tại Jakarta, do Bộ quốc phòng Indonesia phối hợp với các công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng tổ chức.
Lực lượng Công an được cơ cấu bao nhiêu hàm cấp tướng?

Lực lượng Công an được cơ cấu bao nhiêu hàm cấp tướng?

(LĐTĐ) Chiều nay (6/11), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Công an Nhân dân sửa đổi (CAND).
Đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm

Đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Sáng 6/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11/2018.  
Tìm hướng đi mới cho mô hình phát triển kinh tế tập thể

Tìm hướng đi mới cho mô hình phát triển kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo bàn, thống nhất kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.  
Đảm bảo tiền lương phù hợp với tăng trưởng kinh tế

Đảm bảo tiền lương phù hợp với tăng trưởng kinh tế

(LĐTĐ) Vừa qua, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018, của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Tự chủ tài chính cũng nên được tự chủ tuyển sinh

Tự chủ tài chính cũng nên được tự chủ tuyển sinh

(LĐTĐ) Một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội (ĐB) quan tâm khi thảo luận dự thảo Luật Giáo dục đại học ngày 6/11 là quy định về tự chủ tài chính đối với các trường đại học, xem đây là “đòn bẩy” để nâng cao chất lượng đào tạo.  
Thủ tướng mong muốn cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy hợp tác kinh tế

Thủ tướng mong muốn cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy hợp tác kinh tế

(LĐTĐ) Ngày 5/11/2018, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất.
Cứ xe to là phạt!

Cứ xe to là phạt!

(LĐTĐ) - Tớ nhớ có lần trả lời phỏng vấn về tình hình tai nạn giao thông, có bạn đọc nói: “Nói đến Luật Giao thông của ta thì buồn lắm. Vẫn cái kiểu ô tô sợ xe máy, xe máy sợ xe đạp, xe đạp sợ người đi bộ…”…
Thủ tướng kết thúc chuyến tham dự hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc

Thủ tướng kết thúc chuyến tham dự hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc

(LĐTĐ) Tối 5/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải (CIIE 2018) theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.  
Mục đích và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

Mục đích và ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.  
Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết trên quê hương Long An

Tưng bừng Ngày hội đại đoàn kết trên quê hương Long An

(LĐTĐ) Ngày 4/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Trần Thanh Mẫn đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân Khu dân cư ấp Phú Ân, xã Phước Mỹ, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam

Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân dịp tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, ngày 4/11/2018, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

(LĐTĐ) Thành tựu trong quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc là tiền đề cho sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư của hai quốc gia. Hiện, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều tăng mạnh; chênh lệch cán cân thương mại đang dần được cải thiện.
Tăng cường vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong giám sát hàng giả, hàng nhái

Tăng cường vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong giám sát hàng giả, hàng nhái

(LĐTĐ) Ngày 3/11, ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tới kiểm tra tình hình sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng Việt trên địa bàn và làm việc với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động