Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Hiểu đúng Luật An ninh mạng, không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc

Hiểu đúng Luật An ninh mạng, không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc

Đây là một trong những nội dung được thông tin tại Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng diễn ra sáng 9/8. Hội nghị do Hội đồng phối hợp Phổ biến, Giáo dục Pháp luật TP Hà Nội tổ chức.
Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
Tích cực triển khai các phương án phòng chống lũ

Tích cực triển khai các phương án phòng chống lũ

Theo thông tin cập nhật tình hình ngập lụt ở một số khu vực thuộc các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Mỹ Đức, đến thời điểm hiện tại, về cơ bản nước đã rút, các sở ngành của Thành phố đang tích cực phối hợp với các địa phương gấp rút triển khai công tác khắc phục hậu quả úng ngập, bảo đảm đời sống người dân.
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Thanh tra toàn diện việc cấp phép nhập khẩu phế liệu

Thanh tra toàn diện việc cấp phép nhập khẩu phế liệu

Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ triển khai thanh tra toàn diện công tác cấp phép nhập khẩu phế liệu. Đặc biệt, sẽ tiến hành xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan, thu hồi giấy phép của các doanh nghiệp nếu phát hiện sai phạm.
Nên cấp chứng chỉ THPT, các trường tự tổ chức thi đại học?

Nên cấp chứng chỉ THPT, các trường tự tổ chức thi đại học?

Tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang diễn ra, Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được các đại biểu thống nhất đề nghị Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các chuyên gia. Trong đó, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là có nên duy trì mô hình thi hai trong một và tìm ra mô hình đổi mới công tác thi cử, tuyển sinh đai học, cao đẳng thế nào vừa khoa học vừa hiệu quả nhất.
Cần lấy ý kiến rộng rãi của cử tri cả nước

Cần lấy ý kiến rộng rãi của cử tri cả nước

Chiều 8/8, tiếp tục phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) trong đó đặc biệt là vấn đề thi thi tốt nghiệp THPT. 
Xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng

Xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng

Tin từ VPQH cho hay, sáng 8/8, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 26. 
Hệ lụy khi rừng tự nhiên ngày càng co hẹp

Hệ lụy khi rừng tự nhiên ngày càng co hẹp

Theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017, tổng diện tích rừng của Việt Nam hiện có khoảng 14,4 triệu ha, trong đó trên 10 triệu ha rừng tự nhiên và 4 triệu ha rừng trồng với độ che phủ toàn quốc 41,45%. Báo cáo cũng cho thấy, nếu xét riêng từng loại, rừng tự nhiên đã bị giảm 5,7 ha. Với vấn đề này, các nhà khoa học cho rằng, việc trồng mới rừng không đủ để phục hồi hệ sinh thái và không đủ khả năng phòng chống thiên tai, lũ lụt.
ASEAN là một cộng đồng đoàn kết

ASEAN là một cộng đồng đoàn kết

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự Lễ Thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967-8/8/2018).
Nhổ hết những cây độc!

Nhổ hết những cây độc!

- Theo chú, mọi quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi cái gì? - Tất nhiên là hệ thống chính sách và quy phạm pháp luật.
Xây dựng đội ngũ công an nhân dân vững mạnh

Xây dựng đội ngũ công an nhân dân vững mạnh

Chiều 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị quan trọng của Bộ Công an triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018.
Tiếp tục cổ phần hoá các ngân hàng thương mại Nhà nước

Tiếp tục cổ phần hoá các ngân hàng thương mại Nhà nước

Ngày 8/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) lần thứ 10 năm 2018 với chủ đề “Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới”.
Thủ tướng dự lễ công bố hợp tác chiến lược giữa HAGL và THACO

Thủ tướng dự lễ công bố hợp tác chiến lược giữa HAGL và THACO

Tối  8/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ công bố hợp tác chiến lược của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO).
Việt Nam sẽ đón số lượng kỷ lục lãnh đạo quốc gia dự WEF-ASEAN 2018

Việt Nam sẽ đón số lượng kỷ lục lãnh đạo quốc gia dự WEF-ASEAN 2018

Ngày 8/8, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho biết, một số lượng kỷ lục các lãnh đạo quốc gia sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Hà Nội vào tháng 9 tới để bàn về chủ đề “ASEAN 4.0: Doanh nghiệp và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.” 
[Infographics] Những trận động đất gây thiệt hại lớn trên thế giới

[Infographics] Những trận động đất gây thiệt hại lớn trên thế giới

Tính đến chiều 7/8, số người thiệt mạng trong trận động đất 7 độ Richter trên đảo du lịch Lombok của Indonesia đã lên tới 105 người. Theo Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia, con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trước trận động đất này, trong lịch sử thế giới đã từng xảy ra nhiều trận động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản./.
Chồng chất nỗi đau ập đến người dân Vàng Ma Chải, Lai Châu

Chồng chất nỗi đau ập đến người dân Vàng Ma Chải, Lai Châu

Từ ngày 1-3/8, lũ và sạt lở đất tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã khiến 9 người chết, 6 người mất tích và 3 người bị thương nặng. Đau đớn nhất là ông Lý Phủ Lìn khi mất đi 4 cháu nội cùng lúc.
Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ, đập

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ, đập

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động