Đóng góp quan trọng của nền ngoại giao Hồ Chí Minh vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975

Đóng góp quan trọng của nền ngoại giao Hồ Chí Minh vào chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975

(LĐTĐ) Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ngoại giao luôn có đóng góp quan trọng. Trong thời đại Hồ Chí Minh, thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 45 năm trước là sự kết hợp nhuần nhuyễn của mặt trận quân sự và mặt trận ngoại giao.
Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3/5/2020

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3/5/2020

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại. 
Nhớ vị tướng chỉ huy  “mở toang” cánh cửa thép

Nhớ vị tướng chỉ huy “mở toang” cánh cửa thép

(LĐTĐ) Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922 – 1995) là một trong những tướng lĩnh nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong quân hàm cấp tướng năm 1974. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện sau khi ông qua đời như sau: “Suốt đời chiến đấu vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Đồng chí có ưu điểm nổi bật là dù ở cương vị nào cũng là tấm gương đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội tin yêu”.
Tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ bắt đầu đến tay người dân

Tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ bắt đầu đến tay người dân

(LĐTĐ) Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tối 29/4, quận Đống Đa đã tiến hành chi trả cho những người dân đầu tiên tiền hỗ trợ thuộc gói an sinh xã hội 62.000 tỷ.    
Nhà giàn DK1 vững vàng nơi trùng khơi

Nhà giàn DK1 vững vàng nơi trùng khơi

(LĐTĐ) Những ngày tháng Tư, khi ở đất liền, cả nước đang căng mình chống “giặc Covid-19”,  thì ngoài khơi xa, cán bộ chiến sĩ nơi hải đảo nói chung và nhà giàn DK1 nói riêng luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống, không để yếu tố bất ngờ xảy ra.
Chủ tịch Hà Nội: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phải trở thành nếp sống

Chủ tịch Hà Nội: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phải trở thành nếp sống

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, rửa tay xà phòng; giữ khoảng cách… phải trở thành thói quen, nếp sống và thường xuyên bắt buộc với tất cả mọi người, từ trường học đến công sở hay ngoài đường. Đây là yếu tố quyết định đến sự thành công của việc ngăn chặn dịch Covid-19 quay trở lại.
Trở lại trường từ 4/5, học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ lúc đi đến lúc về

Trở lại trường từ 4/5, học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ lúc đi đến lúc về

(LĐTĐ) Quyết định cho học sinh từ trung học cơ sở trở lên quay lại trường học tập từ ngày 4/5, học sinh tiểu học, mầm non đi học lại từ ngày 11/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ lúc ra khỏi nhà, đến trường và trở về.
Hà Nội: Gần 506 tỷ đồng đến tay người gặp khó khăn do dịch Covid -19

Hà Nội: Gần 506 tỷ đồng đến tay người gặp khó khăn do dịch Covid -19

(LĐTĐ) Từ ngày 29/4/2020 Hà Nội bắt đầu thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ của Thành phố cho các đối tượng cho người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.
Những pháo đài vững chắc giữa biển khơi

Những pháo đài vững chắc giữa biển khơi

(LĐTĐ) Thời tiết ở quần đảo Trường Sa vô cùng khắc nghiệt. Trải qua mọi khó khăn, thử thách, các điểm đảo ở quần đảo Trường Sa như những pháo đài vững chắc giữa biển khơi, ngày đêm bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Covid-19: Số ca nhiễm ở Mỹ vượt mốc 1 triệu, dự báo đỉnh dịch kéo dài

Covid-19: Số ca nhiễm ở Mỹ vượt mốc 1 triệu, dự báo đỉnh dịch kéo dài

Các nhà nghiên cứu cảnh báo số ca tử vong do virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) có thể tăng đáng kể trong những tuần tới khi số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt mốc 1 triệu.
Bình minh trên bến Hải Bình

Bình minh trên bến Hải Bình

(LĐTĐ) Theo chiếc thuyền nan lướt nhẹ trên mặt sóng lăn tăn của buổi sáng ở lạch Bạng (Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng tí tách của mái chèo gạt vào mặt nước. Cái không gian yên tĩnh lúc này khác hẳn với không khí tấp nập tàu thuyền vào bến lúc nửa đêm. Mỗi ngày, con lạch lại "thức giấc" bằng những âm thanh khẽ khàng như thế. 
Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Công cụ pháp lý để bảo vệ chủ quyền, lãnh hãi

Công cụ pháp lý để bảo vệ chủ quyền, lãnh hãi

(LĐTĐ) Ngày 16/11/1994 là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của luật pháp quốc tế khi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Công ước Luật Biển 1982) bắt đầu có hiệu lực, trở thành cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các vấn đề liên quan đến biển và đại dương.
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 28/4.
Trường Sa những ngày tháng Tư

Trường Sa những ngày tháng Tư

(LĐTĐ) Trường Sa những ngày tháng Tư thời tiết như chiều lòng người hơn, biển lặng và bầu trời trở nên trong xanh dịu nhẹ, từng cơn gió thoảng qua làm cho những tán cây rung rinh như đang nhảy múa theo điệu nhạc của thiên nhiên, tất cả đã tạo nên một không gian rất đỗi yên bình.
Sau các trận mưa đá, Lai Châu khuyến cáo người dân lợp nhà bằng mái tôn

Sau các trận mưa đá, Lai Châu khuyến cáo người dân lợp nhà bằng mái tôn

Với mật độ các trận mưa đá ngày càng dày đặc, cường độ mạnh, việc khuyến cáo người dân thay thế mái proximang bằng lợp tôn là giải pháp phù hợp.
Triển khai 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

Triển khai 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nâng cấp và cung cấp 149 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sau hơn 40 ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, đến nay, số tiền, hiện vật mà các các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ, đăng ký ủng hộ lên tới trên 1.900 tỷ đồng.
Vai trò của Mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30/4

Vai trò của Mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30/4

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến đại thắng Mùa xuân năm 1975: Vai trò của Mặt trận Ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30/4” dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động