Bộ Công Thương sát cánh với Hà Nội để phát huy vai trò trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Bộ Công Thương sát cánh với Hà Nội để phát huy vai trò trung tâm kinh tế lớn của cả nước

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, là một trong những địa phương chịu tác động rất lớn của dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để phát huy vai trò trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
Hạn chế tụ tập đông người, luôn nhớ đeo khẩu trang để vì mục tiêu chung

Hạn chế tụ tập đông người, luôn nhớ đeo khẩu trang để vì mục tiêu chung

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị tiếp tục xử lý nghiêm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại; người dân không đeo khẩu trang khi ra đường; tăng cường kiểm tra đối với các cửa hàng ăn uống, mát xa, karaoke; khuyến cáo người dân không đi tập thể dục … để công cuộc phòng, chống dịch đạt hiệu quả.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đồng hành với Hà Nội tháo gỡ các “ách tắc” để hoàn thành mục tiêu kép

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đồng hành với Hà Nội tháo gỡ các “ách tắc” để hoàn thành mục tiêu kép

(LĐTĐ) Thảo luận tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra ngày 20/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với Hà Nội để xây dựng kịch bản phù hợp nhất cho Thủ đô nhằm bảo đảm 2 mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa duy trì phục hồi, phát triển kinh tế”.
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo lập đoàn liên ngành kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo lập đoàn liên ngành kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, thành lập đoàn liên ngành cùng Sở Tài chính, Công an rà soát lại toàn bộ các đơn vị mua sắm, nhất là các bệnh viện và những đơn vị doanh nghiệp y tế cung cấp trang thiết bị y tế.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về cách mạng 4.0

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về cách mạng 4.0

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.
Hà Nội: Đầu tháng 5 học sinh có thể đi học trở lại

Hà Nội: Đầu tháng 5 học sinh có thể đi học trở lại

(LĐTĐ) Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 thành phố Hà Nội chiều 20/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết: Nếu tình hình tốt lên, có thể nửa đầu tháng 5, sẽ cho học sinh đi học trở lại. 
Hà Nội kiến nghị giảm mức giãn cách xã hội sau 22/4

Hà Nội kiến nghị giảm mức giãn cách xã hội sau 22/4

(LĐTĐ) Chiều 20/4, báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid -19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định Hà Nội đã kiểm soát tốt dịch bệnh và đề xuất đến 22/4 nếu không có ca mắc mới, Hà Nội được điều chỉnh ra khỏi nhóm các tỉnh thành có nguy cơ cao và giảm mức độ giãn cách xã hội.
Cân nhắc nới lỏng giãn cách xã hội để Hà Nội khôi phục sản xuất

Cân nhắc nới lỏng giãn cách xã hội để Hà Nội khôi phục sản xuất

(LĐTĐ) Việc phòng, chống dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị Hà Nội đều thực hiện quyết liệt các biện pháp, đến nay bước đầu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan. Tới đây, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng cân nhắc trên cơ sở bộ tiêu chí của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia để đánh giá, xếp loại mức độ rủi ro để có thể nới lỏng một phần nào đó giãn cách xã hội, đảm bảo vừa phòng chống dịch nhưng cũng vừa có điều kiện khôi phục sản xuất.
Hà Nội kiến nghị được áp dụng cơ chế đặc thù trong bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hà Nội kiến nghị được áp dụng cơ chế đặc thù trong bồi thường, giải phóng mặt bằng

(LĐTĐ) Để triển khai đồng bộ các biện pháp phục hồi kinh tế, thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ cho phép Hà Nội được áp dụng cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất; xem xét tháo gỡ khó khăn trong thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công và cho phép lựa chọn một số công trình cấp bách trong bối cảnh phòng, chống Covid-19.
Thủ tướng lưu ý Hà Nội tập trung xử lý 4 tồn tại kéo dài

Thủ tướng lưu ý Hà Nội tập trung xử lý 4 tồn tại kéo dài

(LĐTĐ) Kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sáng nay (20/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội tập trung xử lý 10 tồn tại. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh vào 4 tồn tại là: Vụ việc ở Đồng Tâm; dự án 8B Lê Trực; công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông; vấn đề mương Phan Kế Bính.
Covid-19: Mỹ, châu Âu rục rịch mở cửa, thế giới có thêm các ổ dịch mới

Covid-19: Mỹ, châu Âu rục rịch mở cửa, thế giới có thêm các ổ dịch mới

 Dịch Covid-19 diễn biến khó lường với việc xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới trên thế giới giữa bối cảnh Mỹ và châu Âu rục rịch mở cửa lại nền kinh tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Nội phải vươn lên mạnh mẽ, làm gương cả nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Nội phải vươn lên mạnh mẽ, làm gương cả nước

(LĐTĐ) Trong bối cảnh kinh tế thế giới rất khó khăn, tác động mạnh đến cả nước và Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam phải vươn lên và Hà Nội cũng phải vươn lên mạnh mẽ, làm gương cả nước, là đầu tàu phát triển của cả nước. Tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội phải được quán triệt một lần nữa trong xử lý các vấn đề cụ thể.
Giãn cách xã hội không có nghĩa là không làm việc

Giãn cách xã hội không có nghĩa là không làm việc

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong thời gian giãn cách xã hội không có nghĩa là không làm việc, để công việc ách tắc mà phải thay đổi phương thức làm việc phù hợp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
Cho ý kiến cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách đặc thù với Thủ đô Hà Nội

Cho ý kiến cơ chế, chính sách tài chính- ngân sách đặc thù với Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, sáng nay (20/4), tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 44.     
Hà Nội chủ động, sáng tạo phòng chống dịch Covid -19 và khôi phục kinh tế

Hà Nội chủ động, sáng tạo phòng chống dịch Covid -19 và khôi phục kinh tế

(LĐTĐ) Ngay từ tháng 2/2020, khi dịch Covid-19 tại Việt Nam chưa diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh và dồn sức tháo gỡ khó khăn, phục hồi, tiến tới phát triển kinh tế.
Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định thành lập “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa”

Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định thành lập “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa”

(LĐTĐ) Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, huỷ bỏ các quyết định sai trái liên quan đến việc thành lập cái gọi là “quận Tây Sa”  và “quận Nam Sa” tại “thành phố Tam Sa”.
Hơn 146 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 qua tin nhắn

Hơn 146 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 qua tin nhắn

(LĐTĐ) Sau đúng 1 tháng kể từ khi phát động chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia vào ngày 19/3, đến nay số tiền thu được qua ủng hộ từ tin nhắn là hơn 146 tỷ đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động