Tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Sáng nay (2/7), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp trực tuyến với tất cả các địa phương trên cả nước để bàn về tình hình kinh tế - xã hội. Phát biểu tại đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tóm tắt một số nhiệm vụ mà Thành phố sẽ triển khai trong thời gian tới.  
Hà Nội phát triển vượt bậc sau 10 năm mở rộng

Hà Nội phát triển vượt bậc sau 10 năm mở rộng

Sự phát triển vượt bậc của Thủ đô trong 10 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược, ý nghĩa lịch sử, thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Con tàu kinh tế đã đạt tốc độ đáng khích lệ

Con tàu kinh tế đã đạt tốc độ đáng khích lệ

Sáng nay, 2/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương trên cả nước để bàn về tình hình kinh tế - xã hội.
Khai mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI

Khai mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI

Sáng nay (2/7), Đảng bộ TP Hà Nội khai mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành uỷ Hà Nội chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.  
Đảng, Nhà nước, Mặt trận luôn nhớ ơn các gia đình chính sách

Đảng, Nhà nước, Mặt trận luôn nhớ ơn các gia đình chính sách

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhớ công lao của các gia đình chính sách, luôn coi việc chăm lo cho người có công hôm nay là trách nhiệm và vinh dự thiêng liêng đối với quá khứ hào hùng của dân tộc và với tương lai tươi sáng của các thế hệ mai sau. 
Tiếp nhận 1.087 mẫu hài cốt và 140 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

Tiếp nhận 1.087 mẫu hài cốt và 140 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 1.087 mẫu hài cốt liệt sĩ và 140 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó đã phân tích và trả kết quả được 87 trường hợp, báo tin mộ liệt sĩ tới 8 gia đình liệt sĩ trong 6 tháng đầu năm 2018.
Dành hơn 355,4 tỷ đồng tri ân gia đình có công với cách mạng

Dành hơn 355,4 tỷ đồng tri ân gia đình có công với cách mạng

Tổng kinh phí tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) là hơn 355,4 tỷ đồng.
Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Ngày 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 với chủ đề “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”.
Từ hôm nay, Công an xã được trang bị súng, công cụ hỗ trợ

Từ hôm nay, Công an xã được trang bị súng, công cụ hỗ trợ

Theo Thông tư 17/2018/TT-BCA vừa mới được Bộ Công an thông qua, bắt đầu từ hôm nay (1.7), công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị súng theo quy định.
Hàng loạt quyết định quan trọng chính thức có hiệu lực từ 1/7/2018

Hàng loạt quyết định quan trọng chính thức có hiệu lực từ 1/7/2018

Chính thức tăng lương cơ sở; 8 đối tượng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; thay đổi mức đóng - hưởng bảo hiểm y tế của hàng chục triệu người… là những quyết định quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 1/7/2017.
Tri ân các gia đình có công với cách mạng tại TP Đà Nẵng

Tri ân các gia đình có công với cách mạng tại TP Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), ngày 30/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Đà Nẵng.
Gần 29 tỷ đồng dự toán kinh phí thực hiên tinh giản biên chế cho 214 người

Gần 29 tỷ đồng dự toán kinh phí thực hiên tinh giản biên chế cho 214 người

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 đối với 214 người, với dự toán tổng kinh phí thực hiện gần 29 tỷ đồng.
Làm rõ khâu nào tăng để giảm

Làm rõ khâu nào tăng để giảm

Thông tin về mức độ tăng biên chế mà ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tổ chức mới đây khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Bổ sung chế độ, chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

Bổ sung chế độ, chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần tại các cơ sở cai nghiện công lập được ngân sách Nhà nước bảo đảm.
Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch HĐTV Mobifone Lê Nam Trà

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch HĐTV Mobifone Lê Nam Trà

Ngày 30/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp 27. Theo đó, trong hai ngày 27 và 28/6/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 27. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. 
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng khó khăn

Chương trình mục tiêu giáo dục vùng khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
Địa phương cần phải đổi mới cách làm

Địa phương cần phải đổi mới cách làm

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ điện tử.
​Nữ cán bộ dân số giúp nâng cao vị thế trẻ em gái trong gia đình

​Nữ cán bộ dân số giúp nâng cao vị thế trẻ em gái trong gia đình 1

Hơn 5 năm gắn bó với công tác dân số, chị Hoàng Thị Mai Hương, cán bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Cao Bằng đã có nhiều thành tích trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thái độ của người dân, tăng cường vị thế của trẻ em gái và phụ nữ trong gia đình và xã hội, hướng tới bình đẳng giới.
Đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi thông quan

Đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi thông quan

Cắt giảm và đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ kiểm tra chuyên ngành; rà soát những bất cập của Luật điện ảnh...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động