Việt Nam - Nhật Bản: Nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư

Việt Nam - Nhật Bản: Nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị diễn đàn “tương lai châu Á”, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Tokyo ngày 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.
600/4.000 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao bị loại bỏ

600/4.000 loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc độc cao bị loại bỏ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã cho biết như trên tại phiên giải trình trước Quốc hội liên quan đến việc giám sát thực thi chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011- 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên thảo luận về nội dung này đang diễn tại ra tại Quốc hội hôm nay (5/6).
Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Giữ được một cây là quý lắm, không tránh được mới phải di dời”

Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Giữ được một cây là quý lắm, không tránh được mới phải di dời”

Với việc phải di chuyển 1.300 cây xanh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng “ai cũng tiếc, mình đang trồng không được”, nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm.
Vẫn sống trong nỗi lo mang tên "thực phẩm thiếu an toàn"!

Vẫn sống trong nỗi lo mang tên "thực phẩm thiếu an toàn"!

Sáng nay (5/6), Quốc hội làm việc tại Hội trường để  nghe báo cáo và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.
Báo Nhật đánh giá tích cực chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Báo Nhật đánh giá tích cực chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, báo chí Nhật Bản sáng 5/6 đã đăng trang trọng tin tức Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Nhật Bản. 
Bỏ biên chế giáo viên: Cần tính toán kỹ lưỡng

Bỏ biên chế giáo viên: Cần tính toán kỹ lưỡng

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, đoàn Hải Phòng cho rằng bỏ biên chế giáo viên, nếu làm đúng thì sẽ là bước đột phá trong nhận thức.
Thủ tướng mong muốn bà con học hỏi tinh thần Nhật Bản

Thủ tướng mong muốn bà con học hỏi tinh thần Nhật Bản

Chiều nay, 4/6, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động; Điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA; Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng...là những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 6/2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hôm nay (4/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 23, từ ngày 4/6 - 8/6/2017.
Thủ tướng chỉ đạo chưa xem xét tăng giá điện

Thủ tướng chỉ đạo chưa xem xét tăng giá điện

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/6, giá điện là vấn đề được quan tâm. Trả lời câu hỏi của báo chí, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, cho biết vừa rồi Thủ tướng chỉ đạo chưa xem xét tăng giá điện.
Công dân sẽ được dự thính họp Quốc hội

Công dân sẽ được dự thính họp Quốc hội

Ngay từ khi thiết kế tòa nhà Quốc hội đã tính tới việc để công dân có thể dự thính phiên họp công khai của Quốc hội. Sau khi hoàn thiện quy chế riêng cho việc tham quan, người dân có thể đăng ký vào quan sát Quốc hội làm việc.
Yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân tự nhận là người nhà lãnh đạo

Yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân tự nhận là người nhà lãnh đạo

Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo số 5760/VPCP-NC do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng ký, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người nhà, người thân lãnh đạo.
Cần khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ

Cần khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ

Ngày 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập cùng đoàn công tác đã làm việc với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng Hòa Séc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng Hòa Séc

Chiều 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Vitezslav Grepl nhân dịp đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
​Ông Vũ Xuân Tùng được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

​Ông Vũ Xuân Tùng được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

Sáng ngày 02/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Xuân Tùng – Phó chánh văn phòng Sở giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội.  
Tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư

Tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư

Hôm nay ( 3/6), tại Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị hợp tác, phát triển giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020.
Hôm nay, Hà Nội nhiệt độ vượt ngưỡng 41 độ C

Hôm nay, Hà Nội nhiệt độ vượt ngưỡng 41 độ C

Hà Nội hai ngày qua đã chứng kiến những đợt nắng như đổ lửa, nhiệt độ có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Và hôm nay theo dự báo, nhiệt độ sẽ tiếp tục vượt ngưỡng 41 độ C.
Thủ tướng kết thúc thăm Hoa Kỳ với chuỗi 45 hoạt động

Thủ tướng kết thúc thăm Hoa Kỳ với chuỗi 45 hoạt động

Sáng nay 2/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chương trình làm việc với 45 hoạt động.
Đề xuất thi tuyển công chức theo 2 vòng

Đề xuất thi tuyển công chức theo 2 vòng

Bộ Nội vụ đang dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động