Tiết kiệm chi phí nhờ Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tiết kiệm chi phí nhờ Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(LĐTĐ) Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, chiều qua (9/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) vào vận hành chính thức tại địa chỉ dichvucong.gov.vn.
Kịp thời phát hiện tình trạng nhũng nhiễu người dân

Kịp thời phát hiện tình trạng nhũng nhiễu người dân

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Đề án số 56-ĐA/BCĐ, về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội lên kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán

Hà Nội lên kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố triển khai kế hoạch về các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Thủ tướng dự lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tướng dự lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(LĐTĐ) Chiều 9/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) vào vận hành chính thức tại địa chỉ dichvucong.gov.vn.  
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2020

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2020

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1658/CĐ-TTg về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020.
Học sinh miền Nam có đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc

Học sinh miền Nam có đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc

(LĐTĐ) Sáng 8/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm các thế hệ học sinh miền Nam thực hiện di chúc của Bác Hồ.  
Công an Thành phố Hà Nội triển khai bố trí Công an xã chính quy

Công an Thành phố Hà Nội triển khai bố trí Công an xã chính quy

(LĐTĐ) Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định triển khai bố trí Công an xã chính quy tại 122 xã thuộc 17 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.  
Sức lan tỏa, lay động hàng triệu trái tim

Sức lan tỏa, lay động hàng triệu trái tim

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố (UBND TP) Hà Nội đã phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh báo chí thế giới 2019 - một trong những triển lãm ảnh uy tín, trưng bày các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của các tác giả trên khắp thế giới.
Infographic: 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội

Infographic: 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên. 
Phát động Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2019

Phát động Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2019

(LĐTĐ) Cộng đồng tình nguyện Việt Nam phối hợp với Tổ chức tình nguyện Quốc tế SJ Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2019 nhằm hưởng ứng 34 năm ngày Quốc tế tình nguyện (5/12/1985 - 5/12/2019).
Chủ đề cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 là gì?

Chủ đề cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 là gì?

(LĐTĐ) Chủ đề cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 là "Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống". Đây là một chủ đề rộng, sẽ kích thích các ý tưởng sáng tạo của các em học sinh. Qua đó, người lớn chúng ta sẽ có dịp hiểu được hơn những suy nghĩ, cảm xúc, mối quan tâm từ lăng kính của lứa tuổi các em.
Giải phóng tối đa nguồn lực để phát triển

Giải phóng tối đa nguồn lực để phát triển

(LĐTĐ)  Một trong những nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong năm 2020 sẽ là tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể về thể chế để khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực.
Làm sáng tỏ những vấn đề cử tri quan tâm

Làm sáng tỏ những vấn đề cử tri quan tâm

(LĐTĐ) Ngày 5/12, tiếp tục kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã dành một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 3 nhóm vấn đề “nóng” được cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm: Công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn Thành phố; công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn Thành phố; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
Trả lời chất vấn thể hiện đúng trách nhiệm, không né tránh

Trả lời chất vấn thể hiện đúng trách nhiệm, không né tránh

(LĐTĐ) Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị: Các đại biểu HĐND Thành phố với tinh thần thằng thắn, cần đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm. Người trả lời chất vấn cần đúng nội dung, không né tránh, đúng trách nhiệm của mình với vấn đề đại biểu quan tâm; đối với những hạn chế thiếu sót cần xác định rõ nguyên nhân, địa chỉ, giải pháp khắc phục để cử tri và đại biểu HĐND Thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện.
22 chỉ tiêu phải hoàn thành trong năm 2020

22 chỉ tiêu phải hoàn thành trong năm 2020

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 4/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thủ đô đặt ra là từ 7,5% trở lên, mức tăng trưởng cao nhất trong nhiệm kỳ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Công an Nhân dân ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Công an Nhân dân ngang tầm nhiệm vụ

(LĐTĐ) Theo Website Bộ Công an, sáng qua (4/12) tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác Công an năm 2020; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân (CAND). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Infographic: Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2021

Infographic: Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2021

(LĐTĐ) Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 được đánh giá là dự án luật hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó có 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.
Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị của Thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020.
Các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng

Các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng

(LĐTĐ) Sáng 3/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh lần thứ VI.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động