Định mức biên chế không thể đánh đồng

Định mức biên chế không thể đánh đồng

(LĐTĐ) “Định mức biên chế của ngành giáo dục và y tế đã xây dựng, áp dụng từ năm 2007 đến nay, sau 12 năm đã quá lạc hậu. Vậy nên 2 ngành này cần tiến hành xây dựng định mức, xác định cho rõ lại, tiến tới xây dựng lộ trình tự chủ và xã hội hoá trong các lĩnh vực để giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời các đại biểu Quốc hội như vậy tại phiên trả lời chất vấn diễn ra sáng qua (7/11) liên quan đến nhóm nội dung về biên chế.
Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự

Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự

(LĐTĐ) Chiều 7/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ. 
Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm vì một quyết định để 20 năm không sửa

Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm vì một quyết định để 20 năm không sửa

(LĐTĐ) Liên quan đến công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xác nhận, có sự phiền hà lớn về việc văn bằng chứng chỉ. Bộ trưởng thanh minh, do quy định áp dụng từ năm 1993 đến nay, hơn 20 năm rồi, phải sửa...
Giảm người hưởng lương từ ngân sách, không giảm nhân lực

Giảm người hưởng lương từ ngân sách, không giảm nhân lực

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề tinh giản biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngành Nội vụ chỉ đặt vấn đề giảm số người hưởng lương từ ngân sách, chứ không giảm nhân lực làm việc trong các đơn vị sự nghiệp.
Nâng mức cho người lao động vay lên 100 triệu đồng

Nâng mức cho người lao động vay lên 100 triệu đồng

(LĐTĐ) Người lao động sẽ được vay mức vay tối đa là 100 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng như hiện nay từ Quỹ Quốc gia về việc làm.
Huyện Thanh Oai đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết

Huyện Thanh Oai đã hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết

(LĐTĐ) Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, những khó khăn vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và công tác xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ tới. 
Nông thôn mới là người dân ngày càng phải giàu lên

Nông thôn mới là người dân ngày càng phải giàu lên

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường xoay quanh công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và công tác phát triển thị trường nông sản, thủy sản; các vấn đề về chất lượng, hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới…
Kỳ 2: …Đến giúp nước bạn giành  thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến

Kỳ 2: …Đến giúp nước bạn giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến

(LĐTĐ) Với tinh thần quốc tế vô sản và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng với quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào giành thắng lợi hoàn toàn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975).
"Nóng" tình trạng sản phẩm "đội lốt" xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi

"Nóng" tình trạng sản phẩm "đội lốt" xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi

(LĐTĐ) Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương, đại biểu Phương Thị Thanh (đoàn Bắc Kạn) cho biết, tình trạng lợi dụng nhãn mác Việt Nam để xuất khẩu ra nước khác dù được cảnh báo từ lâu nhưng vẫn chậm được xử lý. 
Chậm hoàn thành dự án đưa điện về nông thôn do thiếu vốn

Chậm hoàn thành dự án đưa điện về nông thôn do thiếu vốn

(LĐTĐ) Là tư lệnh ngành thứ 2 ngồi vào “ghế nóng” sau Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chiều ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội xoay quanh các nội dung đang được dư luận quan tâm như công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo.
Đâu là “nút thắt” lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới?

Đâu là “nút thắt” lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới?

(LĐTĐ) Sáng ngày 6/11, mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường là người đầu tiên “ngồi ghế nóng” trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội xoay quanh các vấn đề về chất lượng, hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ…
Nguy cơ “được mùa mất giá” sẽ tiếp diễn nếu không tập trung vào chế biến

Nguy cơ “được mùa mất giá” sẽ tiếp diễn nếu không tập trung vào chế biến

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào khâu chế biến nông sản "Nếu không tập trung vào chế biến thì câu chuyện thừa và thiếu vẫn xảy ra".
Việt Nam đề nghị phía Anh trừng trị nghiêm khắc kẻ đứng sau vụ việc

Việt Nam đề nghị phía Anh trừng trị nghiêm khắc kẻ đứng sau vụ việc

(LĐTĐ) Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã có nhiều cuộc làm việc với quan chức Chính phủ Anh về vụ việc 39 người thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh, đồng thời đề nghị phía Anh trừng trị nghiêm khắc kẻ đứng sau vụ việc.
Khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11

Khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11

(LĐTĐ) Sáng 6/11, tại Hà Nội, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Hợp tác vì Hòa bình và Phát triển tại khu vực” lần thứ 11 do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức đã khai mạc.
Trang bị kiến thức, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn

Trang bị kiến thức, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Sáng nay, 6/11, tại Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về quan hệ lao động và quy trình giải quyết tranh chấp lao động năm 2019. Đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.  
Phát động cuộc thi về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

Phát động cuộc thi về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

(LĐTĐ) Chiều 5/11, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Cuộc thi "Tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". 
Khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân Việt Nam thiệt mạng tại Anh

Khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân Việt Nam thiệt mạng tại Anh

(LĐTĐ) Ngày 4/11/2019, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã làm việc với đại diện Bộ Nội vụ Anh, cảnh sát hạt Essex về việc 39 nạn nhân tử vong tại hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh.
Phải xử lý hình sự các pháp nhân gây ô nhiễm ao, hồ trên địa bàn Hà Nội

Phải xử lý hình sự các pháp nhân gây ô nhiễm ao, hồ trên địa bàn Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 5/11, phát biểu tại hội trường, đại biểu Trần Thị Dung (đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên) nêu ra hai vụ việc liên quan đến môi trường gây bức xúc cho nhân dân Thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Đó là vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và vụ Nhà máy nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải.
Phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm

Phải có bằng đại học chuyên ngành bảo hiểm

(LĐTĐ) Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm... trong đó quy định một số điều kiện đối với cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động